Tiền Giang chấn chỉnh hoạt động nuôi hàu không đúng quy định tại Gò Công

VOV.VN - Thời gian gần đây, tại vùng ven biển Gò Công (tỉnh Tiền Giang) xảy ra tình trạng nhiều hộ dân xa gần đến nuôi hàu thương phẩm sai quy định.  UBND tỉnh Tiền Giang đã có cuộc hợp với các Sở, ngành, địa phương sớm chấn chỉnh vấn đề này.


Theo đó, có khoảng 800 ha mặt nước có nuôi hàu tự phát, với trên 5.600 dây nuôi trên khu vực biển Gò Công Đông; gồm các xã Tân Thành, Tân Điền và Kiểng Phước và Phú Tân (huyện Tân Phú Đông). Khu vực nuôi hàu nằm trong vùng cách bờ biển 500 m đến 3,5 km. Mỗi dây nuôi hàu gồm 1.000 vỏ xe ô tô cũ, 50 can nhựa, 4 cọc dầm dài khoảng 3 m, có chi phí đầu tư khoảng 25 triệu đồng.

Các dây nuôi sau khi gắn vỏ ô tô cũ vào, sẽ được thả xuống biển và hàu tự nhiên sẽ tìm đến bám vào các vỏ xe sinh sống. Thời gian từ lúc thả nuôi đến lúc thu hoạch trung bình khoảng 1,5 năm, tùy theo yêu cầu hoặc kích cỡ hàu được thương lái đặt hàng.

Để xử lý tình trạng nuôi hàu tự phát, không đúng quy định, UBND tỉnh Tiền Giang giao Sở NN&PTNT thành lập Tổ liên ngành để tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp nuôi hàu không đúng quy định; tham mưu UBND tỉnh xử lý trong tháng 7 này; phối hợp với UBND huyện Gò Công Đông làm việc với các tổ chức, cá nhân nuôi hàu để nắm thông tin, địa chỉ liên hệ.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp hỗ trợ tổ liên ngành về việc xử lý các trường hợp nuôi hàu không đúng quy định đảm bảo hài hòa, hợp tình, hợp lý và đúng các quy định của pháp luật; Bộ độ biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, thường xuyên tuần tra, kiểm tra các trường hợp nuôi hàu không đúng quy định mới phát sinh, phối hợp các ngành và chính quyền địa phương xử lý.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hỗ trợ tổ liên ngành rà soát diện tích quy hoạch đất quốc phòng xảy ra nuôi hàu không đúng quy định, tham mưu đề xuất hướng xử lý các trường hợp vi phạm; UBND huyện Gò Công Đông phối hợp với các sở, ngành tỉnh làm việc với các trường hợp nuôi hàu không đúng quy định; xử lý các trường hợp vi phạm mà mời 3 lần không đến; tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực có trường hợp nuôi hàu không đúng quy định.

Đối với UBND các xã Tân Điền, Tân Thành, Kiểng Phước (huyện Gò Công Đông) và xã Phú Tân (huyện Tân Phú Đông) thông tin nhanh về chủ trương, hướng xử lý các trường hợp nuôi hàu không đúng quy định và không để phát sinh thêm các trường hợp này, chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu xảy ra tương tự.

UBND tỉnh Tiền Giang giao cho các Sở, ngành tỉnh xây dựng kế hoạch dự thảo phát triển thủy sản vùng biển tỉnh Tiền Giang đến năm 2030 trình UBND tỉnh trước ngày 20/7.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh bắt giữ nhóm đối tượng đe doạ, “thu tô” ngư dân nuôi hàu
Quảng Ninh bắt giữ nhóm đối tượng đe doạ, “thu tô” ngư dân nuôi hàu

VOV.VN - Lấy lý do bè nuôi hàu của ngư dân cản trở đường đi vào đầm nuôi thuỷ sản của mình, nhóm Nguyễn Văn Du, Đỗ Văn Thanh, Phạm Văn Hùng và Nguyễn Văn Giang đã đe doạ, ép nạn nhân chuyển 100 triệu đồng. 

Quảng Ninh bắt giữ nhóm đối tượng đe doạ, “thu tô” ngư dân nuôi hàu

Quảng Ninh bắt giữ nhóm đối tượng đe doạ, “thu tô” ngư dân nuôi hàu

VOV.VN - Lấy lý do bè nuôi hàu của ngư dân cản trở đường đi vào đầm nuôi thuỷ sản của mình, nhóm Nguyễn Văn Du, Đỗ Văn Thanh, Phạm Văn Hùng và Nguyễn Văn Giang đã đe doạ, ép nạn nhân chuyển 100 triệu đồng. 

Bạc Liêu đầu tư hơn 1.450 tỉ đồng cho nuôi trồng thủy sản
Bạc Liêu đầu tư hơn 1.450 tỉ đồng cho nuôi trồng thủy sản

VOV.VN - Ngày 3/1, thông tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định phê duyệt Dự án Hệ thống công trình điều tiết, bổ sung nước phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Nam Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Bạc Liêu. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 1.450 tỉ đồng, được thực hiện theo hai giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Bạc Liêu đầu tư hơn 1.450 tỉ đồng cho nuôi trồng thủy sản

Bạc Liêu đầu tư hơn 1.450 tỉ đồng cho nuôi trồng thủy sản

VOV.VN - Ngày 3/1, thông tin từ UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có quyết định phê duyệt Dự án Hệ thống công trình điều tiết, bổ sung nước phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng Nam Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Bạc Liêu. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 1.450 tỉ đồng, được thực hiện theo hai giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Cà Mau phấn đấu sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 570.000 tấn
Cà Mau phấn đấu sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 570.000 tấn

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến năm 2025, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 470.000 tấn; đến năm 2030 tổng sản lượng đạt 570.000 tấn.

Cà Mau phấn đấu sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 570.000 tấn

Cà Mau phấn đấu sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 570.000 tấn

VOV.VN - Tỉnh Cà Mau phấn đấu đến năm 2025, tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 470.000 tấn; đến năm 2030 tổng sản lượng đạt 570.000 tấn.