Tiền Giang phát triển nhà nuôi chim yến đứng hàng thứ 3 trong cả nước

VOV.VN - Do hiệu quả kinh tế cao nên thời gian gần đây, mô hình nuôi chim yến thương phẩm ở tỉnh Tiền Giang phát triển mạnh, đứng hàng thứ 3 trong cả nước.

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Tiền Giang đã phát triển hơn 1.700 nhà nuôi chim yến, đứng hàng thứ 3 trong cả nước (sau Kiên Giang và Bình Định). Không ít doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhiều nhà nuôi yến có quy mô lớn, tổ chức sơ chế tổ yến, được công nhận sản phẩm OCOP... để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu như: Trí Sơn, Như Nga (Thành phố Mỹ Tho), Hùng Hậu, Phước Hùng (huyện Gò Công Tây)...

Hầu hết các nhà nuôi chim yến được xây dựng kiên cố, với kinh phí đầu từ trên dưới 1 tỷ đồng/nhà. Các địa phương trong tỉnh đều có mô hình nuôi chim yến, nhiều nhất là huyện Gò Công Tây, thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông, Chợ Gạo và Thành phố Mỹ Tho.

Từ đầu năm đến nay, người nuôi chim yến ở tỉnh Tiền Giang rất phấn khởi vì sản lượng tổ yến thu hoạch đạt khá và đầu ra thuận lợi. Hiện tại, tổ yến sạch (loại 1) giá khoảng 40 triệu đồng/kg, yến thô (loại 1) giá trên dưới 25 triệu đồng/kg.

Để đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung quốc, người nuôi chim yến ở địa phương đang đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng tổ yến theo hướng sạch, an toàn thực phẩm và hướng đến đề nghị cấp mã số định danh nhà yến.

Ông Thái Quốc Hiếu, Phó chi cục trưởng, phụ trách Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Tiền Giang cho biết, mô hình nuôi chim yến đang phát triển tốt, đàn yến hầu như không mắc bệnh gì. Hiện nay, đàn yến có chiều hướng dịch chuyển về khu vực phía Tây của tỉnh.

UBND tỉnh Tiền Giang quy định, đối với khu vực nội ô thành phố, thị xã và thị trấn ở các huyện không được phép xây nhà nuôi yến. Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh đang chờ các văn bản hướng dẫn của Cục Thú y để hỗ trợ người nuôi yến làm thủ tục đề nghị cấp mã số định danh cho nhà yến làm cơ sở để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu tổ yến chính ngạch sang Trung Quốc, tăng thêm giá trị hàng đặc sản
Xuất khẩu tổ yến chính ngạch sang Trung Quốc, tăng thêm giá trị hàng đặc sản

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ tổ yến lớn nhất thế giới. Việc Trung Quốc chính thức nhập khẩu tổ yến chính ngạch của Việt Nam được kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Xuất khẩu tổ yến chính ngạch sang Trung Quốc, tăng thêm giá trị hàng đặc sản

Xuất khẩu tổ yến chính ngạch sang Trung Quốc, tăng thêm giá trị hàng đặc sản

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ tổ yến lớn nhất thế giới. Việc Trung Quốc chính thức nhập khẩu tổ yến chính ngạch của Việt Nam được kỳ vọng kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng này sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Bình Phước "nở rộ" phong trào nuôi chim yến
Bình Phước "nở rộ" phong trào nuôi chim yến

VOV.VN - Bình Phước sẽ triển khai quy hoạch vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Chăn nuôi, phát triển vùng nuôi chim phù hợp, không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến. 

Bình Phước "nở rộ" phong trào nuôi chim yến

Bình Phước "nở rộ" phong trào nuôi chim yến

VOV.VN - Bình Phước sẽ triển khai quy hoạch vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Chăn nuôi, phát triển vùng nuôi chim phù hợp, không gây ảnh hưởng đến đời sống của cư dân tại khu vực nuôi chim yến. 

Doanh nghiệp đã có thể đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc
Doanh nghiệp đã có thể đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc

VOV.VN - Cục Thú y đã có văn bản gửi các DN, hiệp hội, hội có hoạt động kinh doanh, chế biến tổ yến về việc hướng dẫn đăng ký xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Doanh nghiệp đã có thể đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc

Doanh nghiệp đã có thể đăng ký xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc

VOV.VN - Cục Thú y đã có văn bản gửi các DN, hiệp hội, hội có hoạt động kinh doanh, chế biến tổ yến về việc hướng dẫn đăng ký xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc.