“Tiếp cận vốn khó hay dễ là ở doanh nghiệp”
Theo thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các động thái điều hành linh hoạt của NHNN đã mở ra cho các ngân hàng thương mại nhiều điều kiện để linh hoạt trong quá trình hoạt động.
Chính sách điều hành linh hoạt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) trong thời gian qua đã giải quyết được nhiều khó khăn cho nền kinh tế. Chiều 10/11, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã trao đổi với Báo chí về vấn đề này.
Ông Giàu nói: Trong điều kiện tình hình mới, diễn biến khủng hoảng tài chính lan rộng toàn cầu và những tín hiệu tốt từ nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam, NHNN đã có những điều hành kịp thời theo mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chủ động ngăn ngừa suy giảm nền kinh tế, giữ nhịp độ tăng trưởng hợp lý và bền vững.
Theo ông Giàu, chiều 10/11, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giảm lãi suất cho vay đối với các hộ nông dân xuống chỉ còn 14,4%. Nếu so với thời điểm trước lạm phát thì mức cho vay cũng gần ngang nhau. Lúc đó, các ngân hàng cho vay đối với hộ nông dân từ 1,1 – 1,15% (13,2 – 13,8%/năm). Đây là mức chấp nhận được. Nhiều hiệp hội, DN đã bày tỏ rất mừng khi mức cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn chỉ còn 15%/năm (1,25%/tháng).
PV: Nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn kêu chưa tiếp cận vốn ngân hàng, ông nghĩ sao về điều này?
Ông Nguyễn Văn Giàu: Thứ sáu tuần trước, tôi đã nghe ý kiến của 30 hiệp hội thuộc nhiều ngành hàng và hơn 100 doanh nghiệp (DN) ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều DN nói họ khó tiếp cận vốn ngân hàng, nhưng có DN như: Tổng Công ty Bến Thành lại cho rằng, tiếp cận vốn ngân hàng dễ hay khó là tùy thuộc vào tín nhiệm của DN. Công ty này cho biết, mấy hôm nay các ngân hàng liên tục chào mời họ vay vốn.
Do vậy, chúng ta nhìn nhận tổ chức tín dụng hay các ngân hàng thương mại là doanh nghiệp kinh doanh tiền, họ kinh doanh theo pháp luật và đảm bảo các quy định của pháp luật. Ngân hàng đi vay để cho vay và họ phải đảm bảo tính an toàn cho mình. Ngân hàng không có khách hàng thì cũng khó khăn trong hoạt động. Còn NHNN không bắt các ngân hàng thương mại phải cho ai vay.
PV: Trên thị trường tự do tỷ giá mua bán ngoại tệ vẫn ở mức cao, ông có lời khuyên nào dành cho người dân?
Ông Nguyễn Văn Giàu: Tôi phải nhấn mạnh rằng, tỷ trọng ngoại tệ ở thị trường tự do là không đáng kể. NHNN đưa ra thông điệp là hiện nay cung cầu ngoại tệ ở Việt Nam là bình thường, khi nào cần thiết NHNN mới can thiệp.
Sau khi nâng biên độ tỷ giá, NHNN cũng công khai việc điều chỉnh tỷ giá là để góp phần thúc đẩy xuất khẩu, hạn chế nhập siêu trong đó bao gồm những loại hàng hóa xa xỉ, còn nhập những mặt hàng như nguyên liệu, vật liệu phục vụ nhu cầu sản xuất thì vẫn rất cần thiết./.