Tiếp tục khơi thông chuỗi cung ứng nông sản ở các tỉnh phía Nam

VOV.VN - Chuỗi cung ứng nông sản, từ thu hoạch, sơ chế, chế biến đến phân phối tại các tỉnh, thành phố phía Nam đã cơ bản được khai thông; lương thực, thực phẩm cơ bản được đảm bảo kể cả ở khu cách ly phòng chống dịch Covid-19.

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sau quá trình tháo gỡ khó khăn trong khâu vận chuyển lưu thông nông sản, hệ thống giao thông “luồng xanh” đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, báo cáo của một số địa phương cho thấy, một số chốt, trạm vẫn có những quy định khác nhau ảnh hưởng đến “luồng xanh” từ các tỉnh, thành phố đến TP.HCM và ngay ở một số địa phương cũng vẫn còn những vướng mắc nhất định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Y tế thống nhất quy định giữa các địa phương, để “luồng xanh” phát huy tác dụng hiệu quả và không cản trở cho lưu thông nông sản.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, trong hệ thống phân phối nông sản hiện nay thì chợ đầu mối chiếm từ 60% đến 65% tổng sản lượng cung ứng nông sản. Đến nay, 3 chợ đầu mối gồm: Bình Điền, Thủ Đức và Hoóc Môn ở TP.HCM đang phải tạm đóng cửa. Về việc này, thành phố cần bàn bạc tìm giải pháp với các Bộ, ngành để xem xét mở cửa trở lại vì đây cũng là đầu mối của chuỗi cung ứng nông sản.

Bài học kinh nghiệm trong tiêu thụ vải thiều của tỉnh Bắc Giang cho thấy, TP.HCM cũng như các địa phương ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cần tận dụng các hình thức tiêu thụ nông sản như: bán hàng online, sàn thương mại điện tử... từ đó tiêu thụ kịp thời nông sản theo đúng mùa vụ cũng như đảm bảo chất lượng và giá cả cho nông dân.

“Các hình thức tiêu thụ nông sản là điện tử, livestream, nhiều hình thức khác nhau nên nông sản đã được chuyển đi rất nhiều vùng miền với thời gian không dài và giá cả hợp lý. Do vậy mà các hình thức thương mại điện tử cũng nên vận dụng một cách tối đa ở TP.HCM cũng như các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để chúng ta có thể xử lý kịp thời về mùa vụ nông sản cũng như đảm bảo chất lượng, giá cả cho bà con nông dân” - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói.

Cũng theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, sản xuất nông nghiệp mang tính mùa vụ, vì vậy kế hoạch sản xuất phải được triển khai trong điều kiện bình thường mới trong điều kiện dịch Covid-19. Theo đó, những khó khăn trong lưu thông phân phối vật tư sản xuất phải được giải quyết thông suốt; việc tiêu thụ, sơ chế, chế biến cũng phải được tháo gỡ khó khăn nhanh chóng để tổ chức sản xuất trở lại đảm bảo “mục tiêu kép” mà Chính phủ giao.

“Toàn bộ vật tư nông nghiệp phục vụ chu kỳ sản xuất phải được đảm bảo lưu thông thường xuyên. Bộ đã có chỉ đạo ngành nông nghiệp các tỉnh phải cập nhật để khi đến chốt trạm kiểm tra thì những danh mục vật tư nông nghiệp, kể cả thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật cũng như phân bón, giống cây trồng vật nuôi và bao bì vật tư cho chế biến mà phải được lưu thông. Đây chính là tiền đề để chúng ta duy trì được các chuỗi sản xuất không bị đứt gãy” - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết.

Về thu hoạch lúa Hè Thu, quan điểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với chủ trương là “xanh nhà hơn già đồng”. Vì vậy, các địa phương cần huy động lực lượng tại chỗ đảm bảo thu hoạch và sản xuất mùa vụ tiếp theo. Đồng thời triển khai hệ thống chế biến, tiêu thụ để đảm bảo nông sản không bị ách tắc như thời gian trước đây./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thành phố Hồ Chí Minh có thêm điểm cung cấp nông sản sạch
Thành phố Hồ Chí Minh có thêm điểm cung cấp nông sản sạch

VOV.VN - Cửa hàng Co.op Food  mới hoạt động tại địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM  kinh doanh hơn 5.000 mặt hàng chủ yếu là nông sản, thực phẩm sạch

Thành phố Hồ Chí Minh có thêm điểm cung cấp nông sản sạch

Thành phố Hồ Chí Minh có thêm điểm cung cấp nông sản sạch

VOV.VN - Cửa hàng Co.op Food  mới hoạt động tại địa chỉ 45 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP.HCM  kinh doanh hơn 5.000 mặt hàng chủ yếu là nông sản, thực phẩm sạch

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Dự báo cung-cầu nông sản còn bất cập
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Dự báo cung-cầu nông sản còn bất cập

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, công tác dự báo cung-cầu bất cập nên còn xảy ra tình trạng nông sản bị tồn đọng, tiêu thụ bị chậm...

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Dự báo cung-cầu nông sản còn bất cập

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Dự báo cung-cầu nông sản còn bất cập

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, công tác dự báo cung-cầu bất cập nên còn xảy ra tình trạng nông sản bị tồn đọng, tiêu thụ bị chậm...

Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân
Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân

Chợ đầu mối quốc tế Rungis (Paris, Pháp) là nơi cung cấp hàng nông sản thực phẩm cho toàn bộ thủ đô Paris, vùng phụ cận với 18 triệu dân.

Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân

Ảnh: Chợ đầu mối khổng lồ cung cấp nông sản thực phẩm cho 18 triệu dân

Chợ đầu mối quốc tế Rungis (Paris, Pháp) là nơi cung cấp hàng nông sản thực phẩm cho toàn bộ thủ đô Paris, vùng phụ cận với 18 triệu dân.