Tiết lộ bí quyết làm giàu của tỷ phú Phố Wall

VOV.VN -Bí quyết làm giàu mà tỷ phú Phố Wall, Marc Larsy, tiết lộ là: phải có trách nhiệm với từng đồng mình kiếm được.

Marc Lasry - nhà sáng lập kiêm CEO của quỹ đầu tư Avenue Capital có tổng trị giá 14 tỷ USD, đồng sở hữu đội bóng rổ nhà nghề Mỹ Milwaukee Bucks - đã có nhiều chia sẻ thú vị trong một tập mới phát sóng trên kênh truyền hình tài chính "Wall Street Week".

Marc Larsy đã có vài lời khuyên quý báu dành cho các tuyển thủ NBA thuộc đội bóng rổ Milwaukee Bucks do ông đồng sở hữu, trong đó vị tỷ phú này nhắc nhở: “Hãy vờ như mình không có đồng nào cả”. Theo tỷ phú Marc Lasry, nếu muốn làm giàu, trước hết phải có trách nhiệm với từng đồng kiếm được.

Tỷ phú Phố Wall, Marc Larsy chia sẻ, nếu muốn thành công và làm giàu ở bất kỳ ngành nghề nào, hãy có trách nhiệm với từng đồng mình kiếm được.

Tỷ phú Phố Wall này chia sẻ, sau khi ký hợp đồng thành công với các câu lạc bộ, các cầu thủ thuộc đội bóng rổ của ông thường xuyên bị bạn bè hoặc người thân xin tiền hoặc vay tiền. Ông cho rằng, điều khó khăn nhất với mỗi người luôn là biết cách nói "không".

Marc Larsy khuyên không nên phung phí tiền bạc, dù chỉ một đồng do mình kiếm ra. Hãy coi như đây là một khoản đầu tư lớn cho chính mình. Và quan trọng là đối với những người có thói quen xin tiền, hãy nói với họ là bạn chẳng có đồng nào cả.

Vị tỷ phú này nói: “Trông tôi có vẻ lắm tiền thật đấy, nhưng thực chất số tiền đó sẽ đi thẳng vào tài khoản của cả đội, tôi có được đồng nào đâu".

Theo Marc Larsy, mỗi cầu thủ trẻ của ông luôn phải đối mặt với một thách thức khác, đó chính là vấn đề duy trì nguồn tiền. Ông đặt ra giả thiết: “Hãy thử tưởng tượng vào một ngày đẹp trời, có người bỗng đề nghị bạn gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, đồng thời chu cấp cho bạn 4 triệu USD trong vòng 4 năm cho đến khi hết hạn hợp đồng.”

Vị tỷ phú Phố Wall phân tích, những thanh niên mới mười chín đôi mươi này không có nhiều kinh nghiệm sống, sẽ dễ dàng gật đầu không do dự trước lời đề nghị tưởng như béo bở đó. Bởi họ chưa đủ trưởng thành để nghĩ xa hơn giá trị của bản hợp đồng mà họ sắp ký. 

Trong khi đó, bên cạnh khoản thù lao tưởng như khổng lồ, các cầu thủ sẽ phải chịu trách nhiệm đóng thuế, trả tiền cho quản lý câu lạc bộ và trang trải nhiều khoản phí khác nữa. Như vậy, con số đó rõ ràng là không đủ. Thậm chí, ông còn chia sẻ, vài cầu thủ của ông đã tiêu tới... 195 triệu USD tính đến thời điểm họ chính thức giải nghệ.

Marc Larsy khẳng định, trong suốt sự nghiệp của mỗi cầu thủ, mỗi ngày họ đều có cơ hội nhận được những bài học kinh nghiệm vô giá bên cạnh kỹ năng chơi bóng. Quá trình học hỏi sẽ kéo dài liên tục cho đến khi họ kết thúc sự nghiệp. Và tựu chung lại, nếu muốn thành công và làm giàu ở bất kỳ ngành nghề nào, theo ông, hãy có trách nhiệm với từng đồng mình kiếm được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giới siêu giàu “giấu” kho báu ở đâu?
Giới siêu giàu “giấu” kho báu ở đâu?

VOV.VN -Thụy Sỹ là đất nước được các đại gia "cất giấu" tiền nhiều nhất, ước tính có tới 2,2 nghìn tỷ USD.

Giới siêu giàu “giấu” kho báu ở đâu?

Giới siêu giàu “giấu” kho báu ở đâu?

VOV.VN -Thụy Sỹ là đất nước được các đại gia "cất giấu" tiền nhiều nhất, ước tính có tới 2,2 nghìn tỷ USD.

Những cách làm giàu “siêu dễ”
Những cách làm giàu “siêu dễ”

VOV.VN -Trúng độc đắc, nhận thừa kế, thắng kiện, ly hôn với đại gia là một trong những cách làm giàu dễ dàng nhất mà Bloomberg tổng kết.

Những cách làm giàu “siêu dễ”

Những cách làm giàu “siêu dễ”

VOV.VN -Trúng độc đắc, nhận thừa kế, thắng kiện, ly hôn với đại gia là một trong những cách làm giàu dễ dàng nhất mà Bloomberg tổng kết.