Tiểu thương “làm giá” trục lợi
Do bị làm giá nên giá thu mua sản phẩm của nông dân giảm mạnh, nhưng giá bán lẻ tại các chợ lại giảm rất ít.
Tại Hà Nội đang có sự chênh lệch lớn giữa giá lợn, gà xuất chuồng với giá bán đến người tiêu dùng. Chỉ trong vòng gần 10 ngày trở lại đây, giá lợn hơi tiếp tục giảm từ 3.000 – 5.000 đồng/kg.
Trong khi đó, giá bán ra tại nội thành lại hầu như không giảm. Tại các chợ đầu mối của Hà Nội, mỗi kg thịt nạc thăn có giá 120.000 đồng, thịt mông sấn giá 90.000 – 100.000 đồng... Giá thịt gà tại các chợ nội thành Hà Nội vẫn giữ giá so với tháng trước, cụ thể thịt gà ta 115.000 – 120.000 đồng/kg, gà công nghiệp 65.000 – 70.000 đồng/kg.
Từ nay đến cuối năm, Sở Công thương Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện chương trình Bình ổn giá năm 2011, để chương trình bán hàng bình ổn giá đến được với nhiều tầng lớp nhân dân sinh sống và làm việc tại thủ đô.
Trong khi đó, tại Ninh Thuận, các doanh nghiệp chế biến hải sản gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, nhất là vấn đề tìm và thu mua nguyên liệu là các loại hải sản để đưa vào chế biến. Nguyên nhân là các thương nhân Trung Quốc vào thu mua một cách ồ ạt, tự ý đẩy giá lên quá cao, cộng với việc họ xây dựng mạng lưới thu mua với các chủ vựa tại địa phương để gom hàng....
Khi các tàu thuyền bắt đầu cập bến là hầu như tất cả hải sản đều được lực lượng này thu mua hết để hấp, khi đủ chuyến hàng thì điện báo các thương nhân Trung Quốc đến chở đi.
Hiện, các thương nhân Trung Quốc mua giá cá hấp loại 1 dao động từ 55.000 - 60.000 đồng/kg, loại 2 từ 40.000 – 55.000 đồng/kg, còn hàng "xô" thì cũng trên dưới 30.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá mà các doanh nghiệp trong tỉnh thu mua luôn thấp hơn 6.000 đồng/kg tùy loại./.