Tín dụng ngoại tệ đang đi ngược định hướng của cơ quan quản lý?

Sau khi liên tục duy trì xu thế giảm trong suốt 3 năm qua thì từ đầu năm nay, tín dụng ngoại tệ đã bật tăng mạnh trở lại, trên nền tỷ giá ổn định.

Vào tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh tỷ giá giữa VND và USD thêm 1%. Việc điều chỉnh này được kỳ vọng phần nào sẽ ngăn bớt dòng tín dụng ngoại tệ vốn đang chảy khá nhanh ra thị trường.

Nửa đầu năm 2014, tốc độ giải ngân vốn bằng ngoại tệ của các tổ chức tín dụng ước đạt 10%, tức là cao hơn 7 lần so với tăng trưởng tín dụng chung của toàn nền kinh tế. Tỷ lệ cho vay trên huy động đang tiệm cận con số 100%.


(Ảnh: KT)

Tín dụng ngoại tệ đã và đang được giải ngân khá mạnh ra nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm nay, trái ngược hoàn toàn so với xu hướng giảm suốt 3 năm trước đó.

Ông Lê Thẩm Dương, Chuyên gia kinh tế nhận định: “Vay ngoại tệ vẫn nằm trong nhóm được ưu tiên, kinh tế Việt Nam hướng xuất khẩu nên nhu cầu ngoại tệ nhập nguyên liệu lớn. Thứ hai, mặc dù vừa rồi tỷ giá điều chỉnh nhưng không nhiều, có lợi thì họ mới vay”.

Sau gần 1 năm đứng yên, Ngân hàng Nhà nước vừa có động thái điều chỉnh lãi suất giữa VND và USD thêm 1% nhằm đáp ứng những kỳ vọng của thị trường. Sau khi điều chỉnh, lãi suất niêm yết tại các ngân hàng vẫn đang có sự tăng giảm đan xen. Theo ước tính của các ngân hàng thương mại, tín dụng ngoại tệ kỳ hạn ngắn đang chiếm tới 80-90% tỷ trọng cho vay ngoại tệ.

Ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc phòng Kinh doanh Vốn và Ngoại tệ - HSBC Việt Nam cho biết: “Những khoản vay ngoại tệ thường là 3-6 tháng, nên tỷ giá điều chỉnh có thể ảnh hưởng tới những quyết định vay vốn của doanh nghiệp”.

Biên điều chỉnh tỷ giá cho năm nay vẫn còn 1% nữa, tuy nhiên tỷ giá dù có bị đẩy hết biên độ cho phép thì tính hấp dẫn của việc vay vốn bằng ngoại tệ vẫn cao, khi mà lãi suất vay tiền USD đang thấp hơn tiền VND, chỉ tính riêng kỳ hạn ngắn, ít nhất là 3-3,5%. Và trong trường hợp này, tín dụng ngoại tệ dường như đang đi ngược định hướng của cơ quan quản lý./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tín dụng cho vay trung, dài hạn tăng
Tín dụng cho vay trung, dài hạn tăng

Riêng tín dụng tập trung vào 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã có mức dư nợ tăng 8,4%, tương đương với 10.611 tỷ đồng.

Tín dụng cho vay trung, dài hạn tăng

Tín dụng cho vay trung, dài hạn tăng

Riêng tín dụng tập trung vào 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh đã có mức dư nợ tăng 8,4%, tương đương với 10.611 tỷ đồng.

Tăng năng lực tái cơ cấu doanh nghiệp và tổ chức tín dụng
Tăng năng lực tái cơ cấu doanh nghiệp và tổ chức tín dụng

VOV.VN - Quá trình thực hiện phải được thực hiện một cách vững chắc với lộ trình phù hợp.

Tăng năng lực tái cơ cấu doanh nghiệp và tổ chức tín dụng

Tăng năng lực tái cơ cấu doanh nghiệp và tổ chức tín dụng

VOV.VN - Quá trình thực hiện phải được thực hiện một cách vững chắc với lộ trình phù hợp.

Lãi suất cho vay giảm mạnh, tín dụng đã tăng
Lãi suất cho vay giảm mạnh, tín dụng đã tăng

VOV.VN -Các khoản vay cũ, tính đến ngày 3/4, dư nợ cho vay VND có lãi suất trên 15%/năm chỉ chiếm 5,5%  tổng dư nợ.

Lãi suất cho vay giảm mạnh, tín dụng đã tăng

Lãi suất cho vay giảm mạnh, tín dụng đã tăng

VOV.VN -Các khoản vay cũ, tính đến ngày 3/4, dư nợ cho vay VND có lãi suất trên 15%/năm chỉ chiếm 5,5%  tổng dư nợ.

Tín dụng tăng thấp, nguồn cung dồi dào
Tín dụng tăng thấp, nguồn cung dồi dào

VOV.VN -Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến tình hình biển Đông để điều hành thị trưởng mở và sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức tín dụng.

Tín dụng tăng thấp, nguồn cung dồi dào

Tín dụng tăng thấp, nguồn cung dồi dào

VOV.VN -Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến tình hình biển Đông để điều hành thị trưởng mở và sẵn sàng hỗ trợ các tổ chức tín dụng.