Tối đa hoá nguồn vốn bằng nhiều khoản vay khác

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), nếu đạt được cam kết 5,2 tỷ USD nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho năm 2009 tổng vốn ODA thu hút trong giai đoạn 2006-2009 sẽ vượt trên con số 16 tỷ USD

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), nếu đạt được cam kết 5,2 tỷ USD nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho năm 2009 tại Hội nghị tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam 2008 lần này (trong đó có 4,63 tỷ USD vốn vay và 570 triệu viện trợ không hoàn lại), tổng vốn ODA thu hút trong giai đoạn 2006-2009 sẽ vượt trên con số 16 tỷ USD, cao hơn mục tiêu 12,35-15,75 tỷ USD đề ra trong Đề án: " Định hướng thu hút và sử dụng ODA thời kỳ 2006-2010".

Tuy nhiên, các quan chức của Bộ cho rằng: Trong bối cảnh huy động nguồn vốn đầu tư trong nước qua kênh tín dụng và trái phiếu Chính phủ gặp nhiều khó khăn, việc huy động nguồn vốn ODA năm 2009 tới đây và các năm tiếp theo cần được tối đa hoá. Bên cạnh tập trung vào những nguồn vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại, các cơ quan quản lý nhà nước về ODA, các Bộ, ngành cần mở rộng việc vận động thu hút vào các khoản vay kém ưu đãi hơn như khoản vay thông thường (OCR) của ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), khoản vay của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển (IBRD) của ngân hàng Thế giới (WB)...; từ đó, hỗ trợ phát triển nhanh cơ sở hạ tầng kinh tế đồng bộ theo hướng hiện đại , làm xúc tác cho đầu tư tư nhân và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Cũng theo Bộ KHĐT, việc giải ngân ODA ở nước ta đang có những chuyển biến tích cực mặc dù vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Mức giải ngân ODA dự kiến trong năm 2008 sẽ đạt 2,2 tỷ USD ( trong đó vốn vay ODA đạt 1,95tỷ USD), cao nhất trong nhiều năm qua; nâng mức giải ngân thời kỳ 2006-2008 lên trên 6,1 tỷ USD. Tuy nhiên, để hoàn thành được mục tiêu giải ngân ODA như trong Đề án " Định hướng thu hút và sử dụng ODA thời kỳ 2006-2010", trong 2 năm còn lại, trung bình mỗi năm, nguồn vốn này phải giải ngân trong khoảng 2,4-2,9 tỷ USD. Đây là một thách thức không nhỏ đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ với sự nỗ lực to lớn không chỉ của các ngành các cấp phía Việt Nam mà còn cả của các nhà tài trợ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.