“Tôi ủng hộ đề án miễn giảm thuế”
Tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ cho biết, gói giải pháp về thuế tuy quy mô không thật lớn nhưng ý nghĩa không hề nhỏ và có tác dụng nhiều mặt.
Bộ trưởng Vương Đình Huệ chia sẻ, việc miễn giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là cần thiết, mặc dù hiện nay khó khăn nhất của doanh nghiệp là vấn đề vốn, lãi suất cao. Thông qua việc miễn giảm thuế, các doanh nghiêp có thêm nguồn vốn để quay vòng kinh doanh và gián tiếp để họ không tăng giá, phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát.
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ |
Hơn nữa, doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thua lỗ trong năm tới nếu có lãi thì cũng không phải nộp thuế mà được lấy lãi của năm sau bù lỗ của năm nay.
Chính sách cũng mở rộng ra đối với những doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, tất nhiên cần xác định rõ cụ thể ngành nghề để dễ cho việc thực thi và đảm bảo tránh bị lạm dụng.
Còn việc giảm 50% thuế khoán cho các cá nhân, hộ kinh doanh nhà trọ, chăm sóc trông giữ trẻ, tổ chức cung ứng suất ăn ca cho công nhân… nhằm hai mục tiêu. Phần đông các hộ này có thu nhập thấp và việc hỗ trợ trực tiếp giúp giảm bớt khó khăn cho họ. Qua đó, gián tiếp hỗ trợ cho người thụ hưởng các dịch vụ do các hộ này cung cấp như học sinh, sinh viên, công nhân lao động ở các khu chế xuất, khu công nghiệp.
Tôi chia sẻ với ý kiến của Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội là nếu nói giữ giá như cuối năm 2010 là khó khả thi, nhưng Chính phủ và Bộ Tài chính có thể điều hành theo cách: Bắt đầu quý III, các hộ cam kết không tăng giá nữa. Các dịch vụ, sản phẩm khác có sử dụng đầu vào, trừ khi CPI tăng đột xuất thì mới điều chỉnh, còn không thì cam kết giữ giá như đã hình thành hiện nay.
Cũng phải giao cho cơ quan thuế xã, phường, thị trấn tăng cường giám sát và phổ biến rộng rãi cho đối tượng được hưởng để người ta cộng tác. Kinh nghiệm của TP HCM cho thấy là thực hiện khả thi. Nếu người nào vi phạm thì chúng ta xử phạt theo Luật Quản lý thuế”.
Cần hiểu chứng khoán là kênh huy động vốn
Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng phân tích: “Trong điều kiện hiện nay khi lãi suất tín dụng rất cao thì thị trường chứng khoán là nơi giúp cho các doanh nghiệp, kể cả ngân hàng huy động vốn và giải bài toán lãi suất cao.
Thị trường chứng khoán hiện nay cũng đang rơi vào tình trạng rất khó khăn, tính đến 25/7/2011, VN-index giảm tận 15,6%, HNX-index còn giảm sâu hơn, đến 38,5%. Mức vốn hóa trên thị trường chứng khoán vào cuối năm 2010 còn 39% thì bây giờ còn có 36%, và còn khả năng tiếp tục giảm.
Rất nhiều cổ phiếu hiện nay dưới mức giá trị sổ sách, thậm chí còn dưới cả mệnh giá. Tới đây, nhiều quỹ đầu tư sẽ thoái vốn theo chu kỳ của họ nên cũng gây áp lực lên thị trường chứng khoán.
Cho nên cùng với nhiều giải pháp khác hỗ trợ cho thị trường chứng khoán, thì việc nghiên cứu giảm bớt một phần khó khăn cho các nhà kinh doanh, nhà đầu tư là cần thiết (đặc điểm ở ta nhà đầu tư chủ yếu là tư nhân). Hiện những nhà đầu tư phải đóng thuế cổ tức chứng khoán, tức lợi nhuận sau thuế trong khi người gửi tiết kiệm được ưu đãi hơn vì không phải đóng.
Việc miễn thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân (20% trên thu nhập hoặc 0,1% trên giá trị chuyển nhượng) cũng rất cần thiết để động viên và kéo nhà đầu tư trở lại trong thời điểm thị trường chứng khoán đang giảm rất sâu, mức thu không được là bao.
Với các giải pháp khác đối với thị trường chứng khoán, như đẩy mạnh cổ phần hóa một số doanh nghiệp lớn của Nhà nước, tạo ra những hàng hóa có khối lượng lớn và có chất lượng cao trên thị trường chứng khoán và nhiều chính sách hỗ trợ nữa, tôi hy vọng thị trường chứng khoán sẽ qua được giai đoạn khó khăn.
Một vấn đề nữa là miễn thuế cho đối tượng phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của Biểu thuế luỹ tiến từng phần quy định tại Luật thuế TNCN góp phần đảm bảo công bằng theo chiều ngang giữa các đối tượng trong nhóm này. Thực chất họ cũng là đối tượng thu nhập không cao và nếu bây giờ được miễn thuế một thời gian, họ tăng thêm chi phí từ đó kích thích tiêu dùng cá nhân, nâng cao tổng mức lưu chuyển hàng hóa trong nước.
Nói rằng phần đông người lao động không được hưởng lợi từ chính sách này cũng đúng nhưng họ đã được hưởng các hỗ trợ khác. Các đối tượng là người làm công ăn lương, đóng bảo hiểm xã hội hay những người có công hiện nay hưởng trợ cấp của Nhà nước thì Nhà nước cũng đã có chính sách trợ cấp trực tiếp ở mức bình quân 150.000-250.000 đồng/người.
Khách quan mà nói, giải pháp về thuế tuy quy mô không thật lớn nhưng ý nghĩa không hề nhỏ và tác dụng rất nhiều mặt. Cá nhân tôi ủng hộ thông qua đề án này”.
Điều chỉnh cho sát với thực tế
Doanh nghiệp vừa và nhỏ được định nghĩa là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người.
“Theo tôi, cần làm rõ “Và” hay là “Hoặc” giữa hai điều kiện “vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng” và “số lao động không quá 300 người” để tránh bị lợi dụng trong việc miễn giảm thuế.
Một số doanh nghiệp vốn có khi rất lớn nhưng người rất ít như các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, đại diện phân phối hàng cho nước ngoài. Theo tôi, trong trường hợp này phải dùng chữ “Và”.
Bài toán khó hiện nay là hạ lãi suất. Đã có những tín hiệu có thể giảm dần được lãi suất như lãi suất ngân hàng, trái phiếu có giảm cùng với những dấu hiệu phục hồi chung của nền kinh tế. Tôi nghĩ rằng dù giảm được một ít thôi cũng hỗ trợ được cho nền kinh tế rất nhiều”./.
