Tồn kho 400.000 tấn thép xây dựng

Thị trường thép trong nước bị thu hẹp do các công trình xây dựng chưa đẩy nhanh tiến độ.

Theo Bộ Công thương, lượng thép tồn kho tính đến đầu tháng 10 tiếp tục tăng, ước khoảng gần 400.000 tấn thép xây dựng và khoảng gần 500.000 tấn phôi thép.

Do nhu cầu xuất khẩu các mặt hàng từ thép tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm thép thanh, thép góc (là sản phẩm có giá trị chiếm tỷ trọng lớn trong ngành sản xuất thép) nên tốc độ tăng trưởng từ đầu năm đến nay ổn định và duy trì gần bằng cùng kỳ, (10 tháng ước đạt gần 5,9 triệu tấn).

Trong khi đó, sản xuất thép cán xây dựng gồm thép cây và thép tròn lại giảm so với cùng kỳ. Thị trường thép trong nước bị thu hẹp do các công trình xây dựng chưa đẩy nhanh tiến độ vì ảnh hưởng của thời tiết và do ảnh hưởng từ việc cắt giảm đầu tư công của Chính phủ.

Dự báo, 2 tháng cuối năm giá thép xây dựng trong nước sẽ ổn định do nguồn cung dồi dào, năng lực cán thép của các đơn vị trong nước ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên