Tổng kết 10 năm đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả
Theo thống kê, 10 năm qua lực lượng quản lý thị trường trong cả nước xử lý hơn 100.000 vụ làm hàng giả, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 124 tỷ đồng
Sáng 6/9, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo 127 Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 31 và 2 năm thực hiện chỉ thị 28 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả cụm các tỉnh phía Bắc. Dự hội nghị có đại diện văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an… và đại diện Ban chỉ đạo 127 các tỉnh phía Bắc.
Các báo cáo tại hội nghị cho biết, thời gian qua, công tác đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng góp phần duy trì được trật tự, kỷ cương trong hoạt động thương mại, từ đó tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất và phát triển.
Theo thống kê, 10 năm qua lực lượng quản lý thị trường trong cả nước xử lý hơn hơn 100.000 vụ làm hàng giả, vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 124 tỷ đồng; lực lượng Hải quan cả nước xử lý gần 200 vụ xuất nhập khẩu hàng giả, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng Cảnh sát kinh tế đưa ra xử lý hình sự hơn 460 vụ và khởi tố trên 550 đối tượng…
Ở các vùng nông thôn, miền núi vùng sâu vùng xa, hàng giả, hàng kém vẫn còn phổ biến nhưng thời gian qua cũng được kiểm soát, ngăn chặn… Công tác thanh tra kiểm tra được tăng cường sự phối hợp giữa các Bộ, ngành, các lực lượng thanh tra, kiểm tra về chất lượng hàng hóa được hiệu quả.
Tuy nhiên, số vụ vi phạm về hàng giả, xử lý hình sự hàng năm có giảm nhưng các vi phạm không ngừng tăng; số vụ sản xuất buôn bán hàng giả bị phát hiện và xử lý thấp hơn nhiều so với thực tế, hàng hóa vi phạm thu được còn ít. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có ý thức chủ động trong việc phát triển ngăn chặn hiệu quả các sản phẩm của mình, chưa chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát. Một vấn đề nữa là người tiêu dùng vẫn chưa phân biệt được hàng thật hàng giả tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng sản xuất hàng giả và tung ra thị trường…
Ông Nguyễn Hùng Dũng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Bộ Công thương cho biết: “Chúng tôi đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng ngừa và đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng. Ngoài ra, cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân không dùng hàng giả, hàng kém chất lượng, lựa chọn hàng thật để tiêu dùng; Hợp tác quốc tế để dự báo sớm về lĩnh vực thủ đoạn để có biện pháp phòng ngừa tại biên giới”./.