Tổng số giải ngân các gói kích cầu hỗ trợ đạt 301.000 tỷ đồng
Dư nợ tín dụng cho vay sản xuất và tiêu dùng đều tăng.
Hôm nay (27/5), tại cuộc họp với Tổ Điều hành thị trường nước, ông Nguyễn Danh Trọng- Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước- cho biết, hiện nay dư nợ tín dụng tăng rất lớn, kể cả cho vay sản xuất và tiêu dùng đều tăng.
Riêng cho vay thực hiện các gói kích cầu, theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước đến 21/5/2009, tổng số giải ngân các gói kích cầu hỗ trợ là 301.000 tỷ đồng. Trong đó, DNNN vay khoảng 65.000 tỷ đồng, bằng 17% tổng vốn hỗ trợ lãi suất cho vay; nhóm doanh nghiệp ngoài nhà nước chiếm lớn nhất, khoảng 178.000 tỷ đồng; các hợp tác xã khoảng 1.808 tỷ đồng; cho vay hộ gia đình và cá nhân, trong đó chủ yếu là hộ sản xuất nông nghiệp: 52.000 tỷ đồng; các tổ chức khác: gần 4.600 tỷ đồng.
Ông Trọng cho rằng, dù cho vay loại nào tăng cũng đều là tín hiệu tốt. Bởi, nếu tiêu dùng tăng sẽ kích thích giải phóng hàng hóa tồn kho, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển, đây là tín hiệu tốt cho nền kinh tế nói chung.
Tuy nhiên, theo ông Trọng, cũng cần cảnh giác với tín dụng tăng vì có thể đẩy lạm phát cao hơn, bởi lượng tiền bơm ra lưu thông nhiều hơn.
Ông Trọng cho biết, ngày 26/7, tại cuộc họp giữa Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Văn Giàu đã cam kết, trong thời gian tới NHNN tiếp tục giữ ổn định tỷ giá ngoại tệ, không phá giá đồng Việt Nam để tạo điều kiện cho xuất khẩu và sản xuất kinh doanh trong nước. Đồng thời, sẽ điều hành các chính sách tiền tệ một cách thận trọng thực hiện hai mục tiêu: chống suy giảm kinh tế và kiểm soát được gia tăng của lạm phát./.