Tổng thống Nga yêu cầu ngừng tăng giá thực phẩm

VOV.VN - Tại cuộc họp với Chính phủ về các vấn đề kinh tế ngày 9/12, Tổng thống Nga V.Putin đã yêu cầu ngừng tăng giá thực phẩm, đồng thời không để xảy ra tình trạng người dân không có đủ tiền để mua.

Tại cuộc họp, Tổng thống V.Putin đã lưu ý đến việc tăng giá đường, dầu hướng dương, bột mì, mì ống và bánh mì. Theo như báo cáo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, đường dạng hạt sản xuất trong nước đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhưng giá lại tăng 1,5%; dầu hướng dương tăng giá 23,8% và tiếp tục tăng; bột mì đã tăng 12,9 %, mì ống, bánh mì cũng đều tăng.

Tổng thống V.Putin nhấn mạnh, việc tăng giá đối với các sản phẩm thực phẩm cơ bản này không liên quan gì đến đại dịch, mà là do nỗ lực điều chỉnh giá trong nước để phù hợp với giá thế giới. Ông V.Putin yêu cầu không để xảy ra tình huống người dân nước này không có đủ tiền mua thực phẩm.

Tổng thống V.Putin cũng lưu ý, đại dịch đã có tác động tiêu cực đến các chỉ số kinh tế xã hội. Lạm phát đã cao hơn mức mục tiêu của Ngân hàng Trung ương, tính theo biểu hiện hàng năm là 4,4%, trong khi định hướng là 4%. Thu nhập đã giảm trong năm nay, thị trường lao động đang chịu một áp lực nhất định, tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đã tăng lên.

Mặc dù vậy, mức thất nghiệp 6,3% của Nga không phải quá thấp. Nga đang chống đỡ được chủ yếu nhờ vào các gói hỗ trợ kinh doanh quy mô lớn. Tuy nhiên, người đứng đầu nước Nga cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp ở nước này giảm còn chậm. Bên cạnh đó, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trong tháng 11, nguy cơ suy giảm tính năng động của thị trường lao động một lần nữa lại xuất hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kinh tế Nga sẽ giảm 6% trong năm 2020 vì Covid-19
Kinh tế Nga sẽ giảm 6% trong năm 2020 vì Covid-19

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới dự báo nền kinh tế Nga dự kiến sẽ giảm 6% trong năm nay do tác động của đại dịch Covid-19 và giá dầu thấp.

Kinh tế Nga sẽ giảm 6% trong năm 2020 vì Covid-19

Kinh tế Nga sẽ giảm 6% trong năm 2020 vì Covid-19

VOV.VN - Ngân hàng Thế giới dự báo nền kinh tế Nga dự kiến sẽ giảm 6% trong năm nay do tác động của đại dịch Covid-19 và giá dầu thấp.

Nga dự kiến chi gần 73 tỷ USD để phục hồi kinh tế
Nga dự kiến chi gần 73 tỷ USD để phục hồi kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Nga dự kiến sẽ chi gần 73 tỷ USD trong 2 năm tới nhằm giúp nước này phục hồi kinh tế sau khi phong tỏa để phòng, chống đại dịch Covid-19.

Nga dự kiến chi gần 73 tỷ USD để phục hồi kinh tế

Nga dự kiến chi gần 73 tỷ USD để phục hồi kinh tế

VOV.VN - Chính phủ Nga dự kiến sẽ chi gần 73 tỷ USD trong 2 năm tới nhằm giúp nước này phục hồi kinh tế sau khi phong tỏa để phòng, chống đại dịch Covid-19.

Kinh tế Nga dự báo giảm 5% trong năm 2020
Kinh tế Nga dự báo giảm 5% trong năm 2020

VOV.VN - Yếu tố chính khiến GDP của Nga suy giảm trong năm nay là do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

Kinh tế Nga dự báo giảm 5% trong năm 2020

Kinh tế Nga dự báo giảm 5% trong năm 2020

VOV.VN - Yếu tố chính khiến GDP của Nga suy giảm trong năm nay là do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.