Tổng thư ký ASEAN: Củng cố kinh tế nội khối và giảm tác động của chính sách thuế quan

VOV.VN - Mỗi nước thành viên ASEAN đang hợp tác chặt chẽ với Mỹ theo từng cách riêng, trong khi các nước thành viên ASEAN cũng hợp tác với nhau, đặc biệt trong khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do (FTA) để tăng cường phục hồi kinh tế nội khối và giảm tác động của các chính sách thương mại của Mỹ.

Đây là nhận định của Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn đưa ra trong cuộc họp hôm nay, thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các Hội nghị liên quan diễn ra tại Malaysia vừa qua.

Tổng thư ký ASEAN cho biết, tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần đầu tiên nghe báo cáo tóm tắt của một lực lượng mới thành lập, được gọi là Lực lượng đặc nhiệm chiến lược địa kinh tế ASEAN, về những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình kinh tế thương mại tác động đến ASEAN. Các Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế ASEAN dự kiến sẽ có một cuộc họp chung trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 vào tháng 10 tới. Việc các Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế cùng ngồi lại với nhau cho thấy nỗ lực xây dựng một phản ứng khu vực phối hợp hơn trước những khó khăn kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng.

Cập nhật những diễn biến mới nhất trong nỗ lực tăng cường hợp tác khu vực, Tổng thư ký Kao Kim Hourn cho biết: “Một trong những diễn biến mới nhất là các chuyên gia kinh tế ASEAN đã nhất trí nâng cấp toàn diện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA). Hiệp định đã sẵn sàng để ký kết. Điều này không chỉ giúp giảm thuế quan xuống 0%, mà còn giảm cả các rào cản phi thuế quan. Đây sẽ là bước đi quan trọng đầu tiên để trở thành một thị trường chung ASEAN. Vì vậy, đây là một động lực rất quan trọng đối với ASEAN. Nhóm đặc nhiệm hiện đang xem xét những gì ASEAN cần làm để giảm tác động của thuế quan đối với toàn bộ nền kinh tế ASEAN”.

Bên cạnh đó, ASEAN cũng đẩy nhanh các cuộc đàm phán về Hiệp định khung Kinh tế số ASEAN, và đã hoàn tất việc nâng cấp các hiệp định thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc, cũng như với Australia và New Zealand.

Trong mối quan hệ với Mỹ, Tổng thư ký ASEAN cho biết, ASEAN mong muốn tham gia đối thoại thẳng thắn và mang tính xây dựng với Mỹ để giải quyết các mối quan ngại liên quan đến thương mại, đồng thời duy trì quan hệ thương mại mạnh mẽ và có lợi với Hoa Kỳ. ASEAN sẵn sàng hợp tác với Mỹ một cách xây dựng thông qua các cơ chế hiện có như Thỏa thuận Khung Thương mại và Đầu tư ASEAN-Mỹ, Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược ASEAN-Mỹ (TIFA), Kế hoạch Công tác và đối thoại giữa Thủ tướng ASEAN và Đại diện Thương mại Mỹ, nhằm tìm kiếm các giải pháp được cả hai bên chấp nhận về các vấn đề cùng quan tâm.

tong_thu_ky_asean_thong_bao_ket_qua_hoi_nghi_bo_truong_ngoai_giao_asean_58_va_cac_hoi_nghi_lien_quan-_anh_vov.jpg

Tổng thư ký ASEAN thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN 58

VOV.VN - Chiều nay (18/7), tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn có buổi họp thông báo kết quả Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 và các Hội nghị liên quan. Các đoàn ngoại giao, chuyên gia, học giả cùng nhiều hãng truyền thông Indonesia và quốc tế tham dự cuộc họp. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

CEBR: Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai ASEAN vào năm 2036
CEBR: Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai ASEAN vào năm 2036

Việt Nam được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia và là nền kinh tế lớn thứ 20 trên thế giới vào năm 2036.

CEBR: Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai ASEAN vào năm 2036

CEBR: Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai ASEAN vào năm 2036

Việt Nam được dự báo sẽ trở thành nền kinh tế lớn thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia và là nền kinh tế lớn thứ 20 trên thế giới vào năm 2036.

Thái Lan, Malaysia bàn chiến lược hỗ trợ ASEAN đối phó thuế mới của Mỹ
Thái Lan, Malaysia bàn chiến lược hỗ trợ ASEAN đối phó thuế mới của Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm 17/4 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, khẳng định Thái Lan ủng hộ cách tiếp cận tập thể của ASEAN trong tiến trình đàm phán với Mỹ về thuế đối ứng đối với hàng nhập khẩu từ khu vực.

Thái Lan, Malaysia bàn chiến lược hỗ trợ ASEAN đối phó thuế mới của Mỹ

Thái Lan, Malaysia bàn chiến lược hỗ trợ ASEAN đối phó thuế mới của Mỹ

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra hôm 17/4 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, khẳng định Thái Lan ủng hộ cách tiếp cận tập thể của ASEAN trong tiến trình đàm phán với Mỹ về thuế đối ứng đối với hàng nhập khẩu từ khu vực.

Chính sách thuế quan Mỹ: ASEAN tìm kiếm đối thoại, không trả đũa
Chính sách thuế quan Mỹ: ASEAN tìm kiếm đối thoại, không trả đũa

VOV.VN - Ngày 10/4, ASEAN đã ra Tuyên bố chung sau Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 12 tại Kuala Lumpur (Malaysia), khẳng định không áp dụng biện pháp đối phó với chính sách thuế quan của Mỹ. Thay vào đó,kêu gọi đối thoại trực tiếp để giải quyết các mối quan ngại.

Chính sách thuế quan Mỹ: ASEAN tìm kiếm đối thoại, không trả đũa

Chính sách thuế quan Mỹ: ASEAN tìm kiếm đối thoại, không trả đũa

VOV.VN - Ngày 10/4, ASEAN đã ra Tuyên bố chung sau Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN lần thứ 12 tại Kuala Lumpur (Malaysia), khẳng định không áp dụng biện pháp đối phó với chính sách thuế quan của Mỹ. Thay vào đó,kêu gọi đối thoại trực tiếp để giải quyết các mối quan ngại.