TP HCM mới giải ngân được 42% vốn đầu tư công trong 9 tháng đầu năm

VOV.VN - Từ đầu năm đến nay, TP HCM mới giải ngân được 42% vốn đầu tư công, còn đến 58% chưa dùng.

Chiều 16/10, Hội nghị lần thứ 18 của Ban chấp hành Đảng bộ TP HCM khóa 10 bế mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất, từ nay đến cuối năm, để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8,3-8,5%, TP HCM tập trung khai thác hai nguồn lực là giải ngân vốn đầu tư công và đẩy mạnh thương mại dịch vụ dịp cuối năm.

Ảnh minh họa: Vneconomy
Theo đó, vốn đầu tư công đến hết tháng 9 mới giải ngân được 42%, còn đến 58% chưa dùng. Để có thể giải ngân kịp thời vốn đầu tư công phục vụ cho tăng trưởng của thành phố, các Sở ngành, quận huyện phải đưa tiêu chí đánh giá sử dụng ngân sách hết và đúng quy định vào tiêu chí đánh giá cán bộ của năm, nhất là người đứng đầu.

Về thương mại dịch vụ, thành phố xác định cuối năm là thời điểm để đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ hàng hóa mà các doanh nghiệp phải tận dụng. Thành phố không chỉ đáp ứng nhu cầu hàng hóa cho hơn 10 triệu dân của mình mà phải phục vụ cho thị trường khu vực phía Nam và cả nước.

Cùng với đó, Thành ủy TP HCM chỉ đạo UBND TP và các sở ngành chức năng rà soát, xem xét để: hỗ trợ, thúc đẩy kịp thời các dự án đang trong quá trình triển khai, dự án vay vốn kích cầu; tiếp tục triển khai các phần việc liên quan đến Nghị quyết 54 của Quốc hội, 7 chương trình đột phá, xây dựng nông thôn mới; cải cách hành chính mạnh mẽ để giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp…

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "Chúng ta cần vận động một đợt thi đua nhằm vào  một khâu được nhân dân, doanh nghiệp mong đợi - đó là cải cách hành chính, làm tiền đề cho các công tác khác. Với tinh thần mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng có một đề xuất hiệu quả, sáng tạo để cải cách hành chính, góp phần giảm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao giải ngân vốn đầu tư công không hoàn thành kế hoạch?
Vì sao giải ngân vốn đầu tư công không hoàn thành kế hoạch?

VOV.VN - Năm nào Quốc hội và Chính phủ cũng đưa ra kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công khá cụ thể nhưng hầu hết các địa phương chưa năm nào “về đích”.

Vì sao giải ngân vốn đầu tư công không hoàn thành kế hoạch?

Vì sao giải ngân vốn đầu tư công không hoàn thành kế hoạch?

VOV.VN - Năm nào Quốc hội và Chính phủ cũng đưa ra kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công khá cụ thể nhưng hầu hết các địa phương chưa năm nào “về đích”.

Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công 2017 sang năm 2018
Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công 2017 sang năm 2018

VOV.VN -  Bộ KHĐT yêu cầu các dự án làm rõ lý do không giải ngân được hết vốn đầu tư công trong năm 2017 và sự cần thiết phải kéo dài sang năm 2018.

Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công 2017 sang năm 2018

Kéo dài thời gian giải ngân vốn đầu tư công 2017 sang năm 2018

VOV.VN -  Bộ KHĐT yêu cầu các dự án làm rõ lý do không giải ngân được hết vốn đầu tư công trong năm 2017 và sự cần thiết phải kéo dài sang năm 2018.

Vốn đầu tư công khoảng 10 - 11% GDP giai đoạn 2017 - 2020
Vốn đầu tư công khoảng 10 - 11% GDP giai đoạn 2017 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

Vốn đầu tư công khoảng 10 - 11% GDP giai đoạn 2017 - 2020

Vốn đầu tư công khoảng 10 - 11% GDP giai đoạn 2017 - 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2017 - 2020 và định hướng đến năm 2025.

Giải ngân vốn đầu tư công chậm gây lãng phí 3 lần
Giải ngân vốn đầu tư công chậm gây lãng phí 3 lần

VOV.VN - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm chạp, không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, mà còn gia tăng áp lực trả nợ.

Giải ngân vốn đầu tư công chậm gây lãng phí 3 lần

Giải ngân vốn đầu tư công chậm gây lãng phí 3 lần

VOV.VN - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm chạp, không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, mà còn gia tăng áp lực trả nợ.