TP HCM tổng kết 9 năm bình ổn giá

Chương trình bình ổn giá của TP HCM đã thực sự trở thành một trong những công cụ điều tiết giá một cách hữu hiệu, thiết thực

Ngày 6/4, tại TP HCM diễn ra Hội nghị tổng kết 9 năm thực hiện chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2002 -2010. Ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP HCM cùng lãnh đạo các Bộ, ban ngành Trung ương và địa phương tham dự.  

Qua 9 năm thực hiện, chương trình bình ổn giá của TP HCM đã thực sự trở thành một trong những công cụ điều tiết giá một cách hữu hiệu, thiết thực của thành phố, khẳng định được vai trò Nhà nước định hướng dẫn dắt giá cả các mặt hàng thiết yếu với giá cả hợp lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần hạn chế và kiểm soát được hiện tượng đầu cơ, tăng giá đột biến, góp phần bình ổn thị trường.

Bên cạnh đó, chương trình đã từng bước nâng cao quan hệ hợp tác phát triển kinh tế giữa thành phố với các tỉnh thành thông qua việc liên kết cung ứng hàng hóa, ứng vốn cho doanh nghiệp, nông dân tạo nguồn hàng cung cấp cho thành phố. Đặc biệt, chương trình đã góp phần thực hiện thành công cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” tại TP HCM.

Từ số lượng 2 doanh nghiệp tham gia chương trình trong những năm đầu, đến nay thành phố đã có 22 doanh nghiệp của các thành phần kinh tế tham gia chương trình bình ổn giá với 2.188 điểm bán hàng. Doanh số bán hàng và lượng hàng bình ổn tăng bình quân 25%/mỗi năm. Số lượng người được phục vụ qua mỗi năm cũng tăng từ 10-15%.

Đặc biệt là từ khi thực hiện chương trình bình ổn giá, chỉ số giá tiêu dùng CPI của thành phố luôn thấp hơn chỉ số CPI của cả nước. Cũng từ việc triển khai thành công chương trình này, đến nay đã có hơn 40, tỉnh thành phố trong cả nước học tập mô hình, kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng chương trình bình ổn giá và bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp, nhà phân phối và người tiêu dùng.

Đánh giá về tính hiệu quả từ chương trình bình ổn giá của TP HCM, bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công thương cho rằng, Thành phố đã chọn đúng nhóm hàng mà cho là cần thiết, lựa chọn đúng doanh nghiệp tham gia, góp phần cho thành công của chương trình. Qua tham gia chương trình có những doanh nghiệp không nhận vốn bình ổn cũng tham gia vì thấy được uy tín của chương trình và thương hiệu được nâng lên.

Tiếp nối thành công đã đạt được từ chương trình bình ổn giá giai đoạn 2002-2010, trong thời gian tới TP HCM tiếp tục triển khai thực hiện chương trình bình ổn giá xuyên suốt cả năm với mục tiêu ngày càng mở rộng về quy mô, mặt hàng. Đặc biệt, thành phố sẽ tiếp tục hoàn chỉnh cơ chế chính sách để tác động của chương trình ngày càng cao hơn, sâu hơn, góp phần đưa các mặt hàng bình ổn đến tay người tiêu dùng đặc biệt là những công nhân lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, người dân ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nói: “Chúng tôi nghĩ rằng, ngoài những việc mà TP đang làm như tập trung phát triển kinh tế, giải quyết việc làm thì chăm lo bữa ăn hàng ngày nó có một ảnh hưởng rất quan trọng đối với người dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt là công nhân, sinh viên, những người lao động có thu nhập thấp. Do đó TP vẫn tiếp tục khẳng định và quyết tâm thực hiện chương trình bình ổn này ngày càng mở rộng về quy mô, mặt hàng, cao hơn, sâu hơn và mục tiêu là đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng đặc biệt là những có thu nhập thấp, ở vùng sâu, vùng xa trên địa bàn thành phố”.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sáng kiến và những nỗ lực của TP HCM trong việc thực hiện nghiêm túc, kiên trì, hiệu quả chương trình bình ổn giá trong 9 năm qua. Chương trình đã mang lại sự lan tỏa lớn trong cả nước và hiện đang góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. 

Ông Nguyễn Xuân Phúc đề nghị nghiên cứu tăng quỹ bình ổn giá hơn để góp phần yên lòng dân và đảm bảo cuộc sống cho người lao động; thực hiện bình ổn giá, đồng thời tăng cường khả năng dự trữ của TP HCM; tăng cường kiểm soát giá vì bình ổn nhiều mà không xử lý nghiêm thì việc bình ổn giá không thể bình thường được.

Hội nghị cũng đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho chương trình bình ổn giá của thành phố trong 9 năm qua. Trong đó, tập thể Đảng bộ, chính quyền nhân dân TP HCM vinh dự nhận Huân chương Lao Động hạng Nhất của Chủ tịch nước và cá nhân bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhận Huân chương Lao Động hạng Nhì./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.