TP.HCM dự kiến mở lại điểm trung chuyển chợ đầu mối Bình Điền vào ngày 7/9

VOV.VN - Tại buổi họp báo thông tin về tình hình phòng chống COVID-19 tại TP.HCM chiều 5/9, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, Sở này đang làm việc với các đơn vị để chuẩn bị mở lại điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền bắt đầu từ ngày 7/9 tới đây.

Các chợ truyền thống sớm được mở cửa trở lại

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết, việc cung ứng thực phẩm cho người dân thành phố trước đây khi triển khai từ vùng nguyên liệu đến việc vận chuyển hàng hóa, phân phối, dự trữ gặp nhiều khó khăn. Do đó, việc đi chợ hộ ban đầu gặp nhiều lúng túng. Tuy nhiên, đến nay đã đi vào ổn định và nề nếp. Thành phố đã có văn bản chỉ đạo các quận huyện, tới đây, công tác cung ứng hàng hóa, thực hiện đi chợ hộ dần ổn định có thêm lực lượng để tính toán, tăng cường đầu tư cho việc mở lại chợ truyền thống.

"Chúng tôi đã làm việc với các sở ngành liên quan và Công ty chợ Bình Điền. Dự kiến, ngày 7/9 tới, chúng tôi sẽ bắt đầu tổ chức lại điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Bình Điền để giúp cho các thương nhân trung chuyển, cung ứng cho các hệ thống phân phối, các bếp ăn tập thể và các chợ truyền thống mà tới đây sẽ được mở lại nhiều hơn", ông Phương cho biết.

Trả lời câu hỏi liên quan đến việc dự kiến nhu cầu hàng hóa sẽ tăng sau ngày 15/9, ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết, đến nay, vẫn chưa có cơ sở để nói sau 15/9 nhu cầu này tăng lên. Tuy nhiên, với trách nhiệm được giao đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy cho người dân, sở đã có những phương án chuẩn bị, đặc biệt liên quan đến việc dự trữ và bổ sung hàng hóa.

Thông tin kế hoạch hoạt động của thành phố sau ngày 15/9 là sai sự thật

Cũng tại họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của TP.HCM cho biết, trên mạng xã hội hiện nay đang lan truyền một số thông tin như “Bắt đầu thực hiện sống chung với COVID-19 kể từ ngày 15/9, mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh được hoạt động khi đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch. Việc mở cửa được thực hiện có lộ trình, tăng dần tỉ lệ: 30-50-70%... Sở Công Thương là đầu mối để hướng dẫn,…”. Đồng thời, có thêm thông tin ai tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 được hoạt động sau 6/9 hoặc 15/9, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP.HCM khẳng định, các thông tin này là sai sự thật.

“Sau khi kiểm soát dịch bệnh sẽ có quy định cụ thể cho từng đối tượng được tham gia hoạt động. Hiện nay thành phố chưa có thông tin quy định cụ thể, người dân cần bình tĩnh, chờ những thông tin cụ thể phải được ban hành từ UBND TP.HCM”, ông Phạm Đức Hải nhấn mạnh.

Trước đó ngày 1/9, UBND TP.HCM đã ký quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế TP.HCM. Theo quyết định này, TP.HCM sẽ thành lập 4 tổ công tác gồm: tổ phòng chống dịch COVID-19, tổ an sinh xã hội, tổ phục hồi kinh tế và tổ thúc đẩy các dự án đầu tư, có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, các kịch bản và giải pháp trong các giai đoạn: từ 15/9 đến 31/12 và giai đoạn 2 từ năm 2022 trở đi. Hiện tại, các tổ này đang trong giai đoạn chuẩn bị nên các thông tin trên mạng là không đúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mở cửa lại kinh tế của TP.HCM: Phải có ưu tiên và kiểm soát tốt 5K
Mở cửa lại kinh tế của TP.HCM: Phải có ưu tiên và kiểm soát tốt 5K

VOV.VN - Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mới đây đã đưa ra việc mở cửa lại nền kinh tế và xem đây là vấn đề cấp thiết. Đây được xem là tín hiệu để cho các doanh nghiệp chuẩn bị mọi điều kiện để hoạt động trở lại.

Mở cửa lại kinh tế của TP.HCM: Phải có ưu tiên và kiểm soát tốt 5K

Mở cửa lại kinh tế của TP.HCM: Phải có ưu tiên và kiểm soát tốt 5K

VOV.VN - Tân Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mới đây đã đưa ra việc mở cửa lại nền kinh tế và xem đây là vấn đề cấp thiết. Đây được xem là tín hiệu để cho các doanh nghiệp chuẩn bị mọi điều kiện để hoạt động trở lại.

Doanh nghiệp ở TP.HCM điều chỉnh gói combo thực phẩm sau phản ánh của người dân
Doanh nghiệp ở TP.HCM điều chỉnh gói combo thực phẩm sau phản ánh của người dân

VOV.VN - Sau phản ánh của người dân về việc giá các gói combo thực phẩm quá cao, hôm nay (26/8), nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM đã thiết kế đa dạng các gói combo thực phẩm với mức giá khác nhau để người tiêu dùng dễ lựa chọn.

Doanh nghiệp ở TP.HCM điều chỉnh gói combo thực phẩm sau phản ánh của người dân

Doanh nghiệp ở TP.HCM điều chỉnh gói combo thực phẩm sau phản ánh của người dân

VOV.VN - Sau phản ánh của người dân về việc giá các gói combo thực phẩm quá cao, hôm nay (26/8), nhiều doanh nghiệp ở TP.HCM đã thiết kế đa dạng các gói combo thực phẩm với mức giá khác nhau để người tiêu dùng dễ lựa chọn.