TP.HCM dự thu 16.500 tỷ đồng từ bất động sản, sẽ ra mắt sàn giao dịch du lịch điện tử

VOV.VN - Tại cuộc họp của UBND TP.HCM về tình hình kinh tế - văn hoá - xã hội, quốc phòng – an ninh, thu chi ngân sách 9 tháng của năm 2021 diễn ra chiều nay (19/10), lãnh đạo một số sở, ngành đã thông tin về những việc sẽ làm trong những tháng cuối năm để phục hồi lại kinh tế thành phố.

28 dự án bất động sản sẽ được trình lên thành phố

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau khi tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM dần được kiểm soát, lượng hồ sơ mua bán tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố khá lớn. Từ nay đến cuối năm, dự báo khoảng 95.000 hồ sơ cần giải quyết, thu về số tiền thuế khoảng 3.000 tỷ đồng từ việc mua bán các tài sản. Đây là một nguồn thu có thể làm được và cần làm ngay.

Nguồn thu thứ 2 là từ đấu giá 4 lô đất với giá khởi điểm là 5.300 tỷ đồng, đấu giá quỹ nhà 3.790 căn thuộc chương trình 12.500 căn hộ tái định cư Khu đô thị mới Thủ Thiêm với giá 14.738 tỷ đồng. Nguồn thu thứ 3 là từ giá đất, ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, có 28 dự án sẽ được trình trong 2 tháng cuối năm 2021, dự kiến thu về 16.500 tỷ đồng.

“Hiện nay, đã trình được 3 dự án là: Sài Gòn Bình An (khoảng 11.750 tỷ đồng), Đông Tăng Long (khoảng 1.380 tỷ đồng) và dự án số 1 Võ Văn Tần (khoảng 200 tỷ đồng)”, ông Nguyễn Toàn Thắng thông tin.

Sẽ có sàn giao dịch du lịch điện tử đầu tiên trên cả nước

Theo Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên ngành du lịch không đạt chỉ tiêu. Việc phục hồi kinh tế là nhiệm vụ sống còn của ngành. Hiện có một số dự án đã hoàn thành để làm nền tảng cho việc phục hồi. Thứ nhất là dự án công bố bộ tài nguyên du lịch, với 366 tài nguyên du lịch đã được công bố, hầu hết đã phát triển thành điểm đến du lịch. Trên nền tảng tài nguyên này, Sở Du lịch đã phát triển 42 tuyến du lịch đối với các điểm đến phổ biến trên địa bàn. Đây là nguồn dữ liệu quý để các doanh nghiệp du lịch tham khảo, thiết kế các sản phẩm.

Để làm nền tảng cho việc phục hồi, ngành du lịch tập trung 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có sự phối hợp với các quận, huyện để rà soát, tổ chức lại các điểm đến để hấp dẫn hơn, tươm tất hơn. Chuẩn bị lộ trình cho việc mở lại các dịch vụ gắn với điểm đến như: mua sắm, ăn uống… Ngoài ra, ngành du lịch tiếp tục làm việc với các tỉnh trọng điểm về du lịch để thống nhất chủ trương, tạo điều kiện cho giao thông, tiêu chí về khách du lịch.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết, sẽ đẩy mạnh kích cầu mùa du lịch cuối năm: “Sở Du lịch sẽ tổ chức ngày hội du lịch, chú trọng theo hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn dịch bệnh COVID-19. Tại ngày hội này, lần đầu tiên giới thiệu sàn giao dịch du lịch điện tử. Trước giờ sàn giao dịch thương mại đã khá phổ biến. Tuy nhiên, cả nước chưa có sàn giao dịch du lịch điện tử”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung tâm thương mại ở TP.HCM đông khách trở lại sau thời gian giãn cách
Trung tâm thương mại ở TP.HCM đông khách trở lại sau thời gian giãn cách

VOV.VN - Hôm nay (17/10), các trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM nhộn nhịp khách hàng đến mua sắm trở lại sau thời gian giãn cách xã hội.

Trung tâm thương mại ở TP.HCM đông khách trở lại sau thời gian giãn cách

Trung tâm thương mại ở TP.HCM đông khách trở lại sau thời gian giãn cách

VOV.VN - Hôm nay (17/10), các trung tâm thương mại lớn ở TP.HCM nhộn nhịp khách hàng đến mua sắm trở lại sau thời gian giãn cách xã hội.

Giá thực phẩm ở TP.HCM ổn định trở lại trong trạng thái “bình thường mới”
Giá thực phẩm ở TP.HCM ổn định trở lại trong trạng thái “bình thường mới”

VOV.VN - Theo Sở Công thương TP.HCM, sau khi thành phố mở cửa trở lại, việc lưu thông thuận lợi hơn nên tổng lượng hàng hoá cung ứng cho thị trường thành phố đang tăng dần, trung bình từ 1% mỗi ngày. 

Giá thực phẩm ở TP.HCM ổn định trở lại trong trạng thái “bình thường mới”

Giá thực phẩm ở TP.HCM ổn định trở lại trong trạng thái “bình thường mới”

VOV.VN - Theo Sở Công thương TP.HCM, sau khi thành phố mở cửa trở lại, việc lưu thông thuận lợi hơn nên tổng lượng hàng hoá cung ứng cho thị trường thành phố đang tăng dần, trung bình từ 1% mỗi ngày. 

Để kinh tế TP.HCM phục hồi không thể dựa vào cấu trúc hiện nay
Để kinh tế TP.HCM phục hồi không thể dựa vào cấu trúc hiện nay

VOV.VN - Theo chuyên gia Đại học Fulbright, thực tế hiện nay là mặc dù có tác động của chủng Delta nhưng những nước nào tiêm đủ vaccine, tiêm trên 60%, đã mở cửa thì kiên định không đóng lại.

Để kinh tế TP.HCM phục hồi không thể dựa vào cấu trúc hiện nay

Để kinh tế TP.HCM phục hồi không thể dựa vào cấu trúc hiện nay

VOV.VN - Theo chuyên gia Đại học Fulbright, thực tế hiện nay là mặc dù có tác động của chủng Delta nhưng những nước nào tiêm đủ vaccine, tiêm trên 60%, đã mở cửa thì kiên định không đóng lại.