TP.HCM tổ chức kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam

VOV.VN - Tối nay (13/10), Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 17 năm (13/10/2004 - 13/10/2021) Ngày Doanh nhân Việt Nam. 

Thời gian qua, doanh nhân TP.HCM đã phát huy truyền thống tốt đẹp đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, không chùn bước trước khó khăn, thách thức do tác động của dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Trong giai đoạn dịchCovid-19, doanh nhân, doanh nghiệp TP.HCM vừa vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, vừa thực hiện các chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, đóng góp mua vaccine, trang thiết bị vật tư y tế, phục vụ phòng chống dịch bệnh.

Đến nay, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu khôi phục sản xuất. Riêng 18 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao của TP.HCM đã có 83% doanh nghiệp hoạt động trở lại với quy mô 60% công suất. Còn ở ngoài khu công nghiệp có 25% doanh nghiệp hoạt động với quy mô 18%.

Trong tình hình mới, các doanh nghiệp có nhiều đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất để thích ứng với dịch bệnh. Tuy nhiên, khi khôi phục lại sản xuất, doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn như thiếu lao động, dòng vốn cạn kiệt…

Dịp này, các doanh nhân đề nghị lãnh đạo TP.HCM tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp như về thủ tục hành chính các dự án đang bị dừng; thành lập tổ công tác đặc biệt để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Thành phố nên ban hành một số chính sách hỗ trợ để giảm chi phí cho doanh nghiệp như: Tạm thời chưa thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển, giảm tiền điện, tiền nước...  Trung ương cần có quy định thống nhất trong lưu thông hàng hóa giữa các địa phương và đi lại thuận lợi cho công nhân trở lại thành phố làm việc.

Ông Chu Tiến Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM kiến nghị, với điều kiện rất khó khăn như hiện nay, doanh nghiệp cần Quốc hội, Chính phủ có 1 gói hỗ trợ đặc biệt để doanh nghiệp vay vốn sản xuất mà không cần thế chấp. “Doanh nghiệp đã hết mức tài sản thế chấp, nên đề nghị cho doanh nghiệp kéo dài thời gian nộp thuế để doanh nghiệp, sử dụng tiền đó cân đối dòng tiền sản xuất, kinh doanh”, ông Dũng đề xuất.

Phát biểu tại biểu lễ, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM dành những lời trân trọng đối với những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch bệnh, những nỗ lực để vượt qua khó khăn trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, sẽ đẩy mạnh cải cách hành chính và tháo gỡ những vướng mắc khó khăn để doanh nghiệp tái cấu trúc sản xuất trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam tại Lào
Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Hôm nay (13/10), tại thủ đô Viêng-chăn Vientiane (Lào), Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (BACI) tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 17 theo hình thức trực tiếp và trực truyến tại thủ đô Vientiane và 4 điểm cầu tại Bắc, Trung và Nam Lào.

Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam tại Lào

Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam tại Lào

VOV.VN - Hôm nay (13/10), tại thủ đô Viêng-chăn Vientiane (Lào), Hội doanh nghiệp Việt Nam hợp tác và đầu tư tại Lào (BACI) tổ chức kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam lần thứ 17 theo hình thức trực tiếp và trực truyến tại thủ đô Vientiane và 4 điểm cầu tại Bắc, Trung và Nam Lào.

Ngày doanh nhân Việt Nam: Bản lĩnh vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp
Ngày doanh nhân Việt Nam: Bản lĩnh vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp

VOV.VN - Trải qua những thăng trầm của lịch sử, thời gian qua, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp luôn thể hiện rõ vai trò tiên phong của mình trên mọi mặt trận, cũng như là động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Ngày doanh nhân Việt Nam: Bản lĩnh vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp

Ngày doanh nhân Việt Nam: Bản lĩnh vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp

VOV.VN - Trải qua những thăng trầm của lịch sử, thời gian qua, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp luôn thể hiện rõ vai trò tiên phong của mình trên mọi mặt trận, cũng như là động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng doanh nhân Việt Nam trong “cái khó sẽ ló cái khôn”
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng doanh nhân Việt Nam trong “cái khó sẽ ló cái khôn”

VOV.VN - Chủ tịch Vương Đình Huệ tin tưởng rằng, “cái khó sẽ ló cái khôn”, xuất hiện những cách làm mới, nỗ lực lớn để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội để giành thắng lợi.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng doanh nhân Việt Nam trong “cái khó sẽ ló cái khôn”

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng doanh nhân Việt Nam trong “cái khó sẽ ló cái khôn”

VOV.VN - Chủ tịch Vương Đình Huệ tin tưởng rằng, “cái khó sẽ ló cái khôn”, xuất hiện những cách làm mới, nỗ lực lớn để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng cơ hội để giành thắng lợi.