Tránh dàn trải vốn trong đầu tư
Lưu ý của đoàn công tác Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khi làm việc với Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn.
Sáng 6/9, tại TP HCM, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã có buổi làm việc với Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn để đánh giá hiệu quả hoạt động và tìm hiểu những khó khăn trong giai đoạn phát triển sắp tới.
Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn thành lập năm 2006 theo chủ trương đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước. Tổng công ty có vốn điều lệ ban đầu 640 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 956 tỷ đồng, tập trung phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn như: cơ khí, điện tử viễn thông, hóa chất, hóa dược… Năm 2010, Tổng công ty này chuyển sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với vốn điều lệ là 1.585 tỷ đồng, tăng 250%, vốn chủ sở hữu đạt 2.959 tỷ đồng, tăng 310%. Đến nay, sau gần 5 năm hoạt động,
Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn đã đạt doanh thu 24.315 tỷ đồng, lợi nhuận 1.900 tỷ đồng, nộp ngân sách 9.200 tỷ đồng và xuất khẩu đạt hơn 31 triệu USD.
Tổng công ty hiện có 4 nhà máy sản xuất, 7 công ty con và 5 công ty liên kết, sử dụng hơn 5.000 lao động. Khó khăn hiện nay mà Tổng công ty đang gặp phải là thiếu vốn cho sản xuất, kinh doanh.
Đoàn công tác của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội lưu ý: Các dự án của Tổng công ty phải tập trung, tránh dàn trải vốn trong điều kiện nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn.
Ông Trần Hoàng Ngân, thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nói: Trong hơn 4 năm, Tổng Công ty đã nộp ngân sách tới 9.200 tỷ đồng, lợi nhuận gần 1.900 tỷ đồng. Đó là thành tích rất đáng biểu dương. Những kiến nghị của Tổng công ty, nói lên được những điều mà chúng ta còn trăn trở, ví dụ như xem xét miễn giảm thuế, gia hạn thời gian nộp thuế nguyên liệu đầu vào nhập khẩu phục vụ cho sản xuất, xuất khẩu”./.