Trao giải Cúp vàng văn hoá doanh nghiệp và doanh nhân thành đạt năm 2009
60 doanh nghiệp và 56 doanh nhân tiêu biểu đã vinh dự đón nhận Cúp vàng văn hoá doanh nghiệp và giải thưởng Văn hoá doanh nhân thành đạt được trao tặng các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.
Sáng nay 14/6, tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao giải Cúp vàng văn hoá doanh nghiệp và doanh nhân thành đạt lần thứ 2 năm 2009. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên; Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính đã đến dự và trao giải Cúp vàng văn hoá doanh nghiệp, và doanh nhân thành đạt”, cho đại diện các doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu được vinh danh trên toàn quốc.
Thứ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao Du lịch Trần Chiến Thắng đã có bài phát biểu khai mạc chương trình, nhấn mạnh đến những thách thức giá trị thương hiệu của doanh nhiệp trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu hiện nay. Sự phát triển thành công của các doanh nghiệp hôm nay, khẳng định ý nghĩa quan trọng xây dựng bản sắc văn hoá riêng. Đây chính là nền tảng cất cánh cho sự bền vững của thương hiệu và giá trị của doanh nghiệp.
|
|
Tại buổi lễ, 60 doanh nghiệp tiêu biểu đã vinh dự đón nhận Cúp vàng văn hoá doanh nghiệp. Đây là giải thưởng trao cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đang hoạt động hợp pháp, có thành tích xuất sắc, đặc biệt trong việc xây dựng và phát triển văn hoá kinh doanh, văn minh thương mại. Cùng 56 giải thưởng dành cho “ Văn hoá doanh nhân thành đạt” được trao tặng các nhà quản lý, điều hành doanh nghiệp.
Chương trình bình chọn Cúp vàng văn hoá doanh nghiệp và doanh nhân thành đạt được phát động từ tháng 2-6/2009 Ban tổ chức đã nhận được 205 hồ sơ tham gia.
Chương trình Cúp vàng văn hoá doanh nghiệp và doanh nhân thành đạt được thiết kế nhằm tuyên dương phát huy những giá trị văn hoá doanh nghiệp Việt Nam trong kinh doanh và cạnh tranh quốc tế. Xây dựng nền tản văn minh thượng mại, tạo môi trường kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh. Giáo dục ý thức trách nhiệm cho các doanh nhân để xây dựng những doanh nghiệp có bản sắc văn hoá riêng trongkinh doanh và cạnh tranh quốc tế./.
