“Trầy trật” xử lý tình trạng xây dựng trái phép ở làng nghề sắt Châu Khê, Bắc Ninh

VOV.VN - Nhiều năm qua tại phường Châu Khê, TP Từ Sơn, Bắc Ninh xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng nhà ở kiên cố, nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp diễn ra tràn nan. Các hộ dân vi phạm có nhiều hành vi cản trở khiến lực lượng chức năng "trầy trật" trong việc cưỡng chế, phá dỡ.

Trong những ngày cuối tháng 5, ông Nguyễn Thế Chinh, Phó Chủ tịch UBND phường Châu Khê, TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) ngày nào người cũng ướt đẫm mồ hôi, dầm mình trong nắng nóng, tay luôn cầm loa, miệng hô hào chỉ đạo tổ liên ngành của phường và TP Từ Sơn gồm các lực lượng công an, dân phòng, cán bộ chức năng... căng mình phá dỡ các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của hai hộ gia đình ông Trần Đình Hoàng ở khu Cầu Ao và gia đình bà Trần Thị Hà tại trục đường Ao Quan (đều thuộc Khu phố Đa Hội, phường Châu Khê, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Trao đổi với phóng viên Báo Điện tử VOV, ông Nguyễn Thế Chinh cho biết, vào ngày 20/5/2023 gia đình ông Trần Đình Hoàng có hành động tập kết nguyên vật liệu sắt, mái tôn chờ sẵn để dựng khung nhà. Chính quyền địa phương đã phải tổ chức cắt cử cán bộ bảo vệ dân phố trực 24/24h và tuyên truyền nhắc nhở nhưng gia đình ông Hoàng vẫn sử dụng nhiều phương thức khóa cửa phía trong để ngăn chăn lực lượng chức năng can thiệp, còn bên trong thợ vẫn ngang nhiên xây dựng.

"UBND phường Châu Khê đã thành lập tổ công tác xử lý vi phạm về đất đai và hằng ngày cử lực lượng đi tuần tra về đất đai 1 ngày 3 lần. Các hộ dân vi phạm luôn có phương thức chống đối cử người nhà trông, trực cán bộ từ cổng trụ sở ủy ban phường và một số người thân ngồi tại các điểm ngã 3, ngã 4. Khi có thông tin cán bộ đi tuần sẽ phản ánh về nơi vi phạm để giải tán thợ.

Chúng tôi đã báo cáo UBND TP Từ Sơn về kết quả xử lý vi phạm đất đai của hộ gia đình ông Trần Đình Hoàng tại khu Cầu Cao và hộ bà Trần Thị Hà tại trục đường Ao Quan, khu phố Đa Hội, phường Châu Khê về hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp."- ông Chinh cho biết.

Theo báo cáo của UBND Phường Châu Khê, ngày 20/5/2023, lực lượng chức năng UBND phường Châu Khê phát hiện thấy hộ ông Trần Đinh Hoàng, sinh năm 1965 đang có hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp tại khu Cầu Cao, khu phố Đa Hội. Công trình vi phạm gồm có: Xung quanh khu đất xây tường gạch và hàng rào lưới B40 và 01 nhà lên cao khoảng 8,0m, cột sắt, khung sắt, vì kèo sắt chưa lợp mái, quầy tôn, nền đổ bê tông có kích thước chiều chi là 170m, kích thước chiều rộng là 7,5m với tổng diện tích vi phạm khoảng 125,0m.

Tiếp theo ngày 22/5/2023, UBND phường Châu Khê phát hiện thấy bà Trấn Thị Hà, sinh năm 1972 đang có hành vi xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp vi trục đường Áo Quan, khu phố Đa Hội. Công trình vi phạm gồm có: Xây dựng tưởng gạch lục xi măng cát cao khoảng 22m, 02 bức tường có kích thước chiều dài 78m. 01 bức tưởng có kích thước chiều dài 3.9m trên khu đất có kích thước chiều dài 11,5m, kích thước chiều rộng bình quân 4.85m với tổng diện tích vi phạm khoảng 54,8m.

Với những hành vi trên đã vi phạm quy định tại Khoản 5, Điều 14 của Nghị định số 912019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tổ công tác UBND phường Châu Khê, TP Từ Sơn đã lập kế hoạch tổ chức giải tỏa dùng biện pháp ngăn chặn, tổ chức xử lý và yêu cầu tháo dỡ toàn bộ 02 công trình vi phạm trên để trả lại hiện trạng sử dụng đất như trước khi vi phạm.

Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND Phường Châu Khê, Châu Khê là một làng nghề truyền thống có tổng diện tích đất tự nhiên là 496,58 ha, tổng số dân trên địa bàn phường là 17.274  nhân khẩu, với 4.891 hộ, phân bổ không đồng đều dẫn đến việc quản lý công tác trật tự xây dựng còn gặp nhiều hạn chế. Tuy nhiên với sự quyết tâm của Đảng ủy, UBND phường Châu Khê đã tổ chức xử lý 16 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai. Trong đó, nổi bật là trường hợp vi phạm của gia đình ông Trần Đình Hoàng ở khu Cầu Ao, khu phố Đa Hội.

"Thời gian qua, chúng tôi đã nhiều lần chỉ đạo các lực lượng tuyên truyền nhắc nhở, răn đe các hộ gia đình xây dựng công trình trái phép, lấn, chiếm đất, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Đối với các hộ gia đình vi phạm có hành vi cản trở lực lượng chức năng, chống đối việc phá dỡ thì chúng tôi quyết liệt xử lý để răn đe cho các trường hợp khác, trành tình trạng tái diễn", ông Tuấn thông tin thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ
Nhóm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một nhà nghỉ thuộc huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Nhóm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ

Nhóm mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong một nhà nghỉ thuộc huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Quảng Nam tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng trái phép chờ đền bù
Quảng Nam tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng trái phép chờ đền bù

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về việc hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam ồ ạt xây dựng hàng chục công trình, vật kiến trúc, trồng cây… chờ đền bù từ dự án hồ thuỷ lợi Hố Khế, đến nay Chính quyền địa phương đã vận động tháo dỡ rất nhiều công trình.

Quảng Nam tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng trái phép chờ đền bù

Quảng Nam tháo dỡ hàng loạt công trình xây dựng trái phép chờ đền bù

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về việc hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam ồ ạt xây dựng hàng chục công trình, vật kiến trúc, trồng cây… chờ đền bù từ dự án hồ thuỷ lợi Hố Khế, đến nay Chính quyền địa phương đã vận động tháo dỡ rất nhiều công trình.

Đà Nẵng cưỡng chế các trường hợp xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà
Đà Nẵng cưỡng chế các trường hợp xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà

VOV.VN - Hôm nay (17/4), các lực lượng liên ngành quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng ra quân cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà.

Đà Nẵng cưỡng chế các trường hợp xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà

Đà Nẵng cưỡng chế các trường hợp xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà

VOV.VN - Hôm nay (17/4), các lực lượng liên ngành quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng ra quân cưỡng chế, tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà.