Triển vọng hợp tác ASEAN-Trung Quốc rộng mở
Tổng thư ký ASEAN: Chúng ta phải làm cho 1,9 tỷ dân (Trung Quốc – ASEAN) nhận thức tiềm năng rất lớn của hai bên, có lợi từ mối quan hệ này.
- Khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN lần thứ 8
- Việt Nam – Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác thương mại
Tương lai hợp tác giữa ASEAN -Trung Quốc rất rộng mở, không có giới hạn. Hai bên cần nỗ lực để đảm bảo thị trường 1,9 tỷ dân (gồm 1,3 tỷ dân Trung Quốc, 600 triệu dân các nước ASEAN) là thị trường thực sự chứ không phải chỉ là tiềm năng.
![]() |
|
Tổng thư ký ASEAN (bên phải) chụp ảnh cùng tác giả |
** PV: Năm nay, tròn 20 năm ASEAN và Trung Quốc thiết lập quan hệ đối thoại. Ông đánh giá thế nào về quan hệ song phương trong thời gian qua?
TTK Surin Pitsuwan: 20 năm qua, quan hệ ASEAN – Trung Quốc rất hiệu quả và chặt chẽ. Hai bên đã phát triển quan hệ nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt về kinh tế.
Từ năm 1991 - 2011, kim ngạch thương mại hai bên đã tăng gần 40 lần, đạt gần 300 tỷ USD. Về chính trị và an ninh, hai bên đã tìm cách chấp nhận nhau, chấp nhận những khác biệt và đa dạng giữa hai bên.
Trong nội bộ chúng ta, ASEAN rất đa dạng, vì vậy ASEAN cũng rất thực tế khi chấp nhận những khác biệt với Trung Quốc, vì bản thân ASEAN cũng rất khác biệt với nhau trong cách quản lý, tầm nhìn và giá trị kinh tế.
Về văn hóa, chúng ta đã đến rất gần nhau, vì rất đông người dân trong khu vực ASEAN có nguồn gốc từ Trung Quốc. Vì vậy văn hóa, giá trị và cách suy nghĩ của chúng ta rất gần nhau.
** PV: Triển vọng hợp tác hai bên trong tương lai sẽ phát triển như thế nào, thưa ông?
TTK Surin Pitsuwan: Triển vọng trong tương lai là rất rộng mở, không có giới hạn. Tôi nghĩ rằng, chúng ta phải mở rộng nhận thức cho người dân trong khu vực, 1,3 tỷ dân Trung Quốc và 600 triệu người dân trong ASEAN. Chúng ta phải làm cho họ nhận thức tiềm năng rất lớn của hai bên, và điều này đòi hỏi nỗ lực của cả hai bên.
Để người dân hiểu và được thuyết phục rằng họ sẽ có lợi từ mối quan hệ này, đặc biệt là khi các nước phương Tây và châu Mỹ đang gặp vấn đề, thì chúng ta cần tập chung khai thác thị trường nội khối, nhu cầu nội khối và chúng ta đang đi đúng hướng trong việc tạo lập thị trường nội khối.
** PV: Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN đã thành lập được 1 năm. Không thể phủ nhận rằng, việc khu vực mậu dịch tự do ra đời góp phần thúc đẩy thương mại hai bên tăng trưởng nhanh chóng. Tuy nhiên vấn đề mất cân bằng thương mại vẫn không thể giải quyết. Lời khuyên nào của ông cho các nước ASEAN trong vấn đề này?
TTK Surin Pitsuwan: Trong buổi tiếp tôi ngày 22/10, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo cho biết, ông cũng biết vấn đề mất cân bằng thương mại và cam kết sẽ giải quyết các vấn đề liên quan đến Hiệp định Thương mại ASEAN-Trung Quốc. Một cách giải quyết là khuyến khích đầu tư thêm từ Trung Quốc sang ASEAN. Tăng trưởng thương mại là tốt, lên đến hơn 30% năm, nhưng đầu tư giữa hai bên chưa cao, và chúng ta cần cải thiện. Hiện nay, có khoảng 30 tỷ USD đầu tư từ Trung Quốc sang ASEAN và chúng ta cần tăng con số này lên trong thời gian tới.
Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là rất quan trọng. Trong tất cả các nước ASEAN hay Trung Quốc cũng vậy, 90% việc làm, 95% GDP là do các doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng góp. Vì vậy không thể chỉ tập chung vào các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhà nước vì các doanh nghiệp nhỏ, nên rất cần hỗ trợ của Chính phủ về chính sách, tài chính…
** PV: Như ông vừa nói, đầu tư của Trung Quốc vào ASEAN vẫn còn hạn chế. Theo ông đâu là nguyên nhân?
TTK Surin Pitsuwan: Một vấn đề mà các nhà đầu tư Trung Quốc chưa nhận ra được cơ hội đầu tư sang các nước ASEAN là phát triển hạ tầng, sản xuất, chế biến thực phẩm.
Về Du lịch, tôi nghĩ rằng kết nối hàng không là quan trọng, không chỉ giữa các thành phố lớn như Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh, các thành phố vừa và nhỏ khác. Dù là các thành phố nhỏ của Trung Quốc nhưng vẫn lớn với chúng ta như Nam Ninh, các thành phố ở miền Trung và phía Tây Trung Quốc cần phải có kết nối hàng không tốt hơn với các thành phố của các nước ASEAN.
Các nhà xuất khẩu ASEAN muốn các thủ tục hải quan và kiểm định của Trung Quốc đơn giản hơn, và các bộ trưởng hai bên đang làm việc về các thủ tục, tiêu chuẩn và các rào cản thương mại còn lại giữa hai bên. Chúng ta cần đảm bảo rằng, thị trường 1,9 tỷ dân là thị trường thực sự, chứ không phải chỉ là tiềm năng. Mất cân bằng về thương mại thì sẽ khó tồn tại lâu dài. Người tiêu dùng các bên cần phải thấy lợi ích cả hai bên trong quan hệ thương mại, không chỉ một chiều./.
