Triển vọng kinh tế thế giới năm 2009 có thể xấu hơn dự kiến
Các chuyên gia tài chính vẫn đưa ra những nhận định hết sức bi quan về triển vọng kinh tế toàn cầu trong năm tới, dù hàng loạt biện pháp đã được các nước đưa ra
Phát biểu trên đài BBC ở London (Anh) ngày 21/12, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn dự đoán bức tranh kinh tế vốn "rất tối" của năm 2009 có thể còn xấu hơn nữa nếu các nước không hành động hiệu quả để chống "con quái vật" khủng hoảng hiện không chừa một nền kinh tế nào, từ lớn tới nhỏ.
Tổng Giám đốc IMF dự báo các nền kinh tế tiên tiến sẽ rơi vào suy thoái, còn các nền kinh tế đang nổi lên sẽ phải chứng kiến mức tăng trưởng giảm mạnh. IMF đã kêu gọi chính phủ các nước tung những gói kích thích tài chính trị giá tới 1,2 nghìn tỉ USD, tương đương 2% GDP toàn cầu.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Tây Ban Nha Miguel Fernandez Ordonez thậm chí còn đưa ra dự báo ảm đạm hơn. Trả lời phỏng vấn trên tờ El Pais của Tây Ban Nha, ông Ordonez cảnh báo thế giới đang đối mặt với một cuộc suy thoái tài chính "toàn diện" chưa từng xảy ra kể từ cuộc Đại suy thoái những năm 30. Ông nhấn mạnh thị trường cho vay liên ngân hàng không hoạt động, sinh ra những "vòng luẩn quẩn", trong đó, mối quan hệ giao thương giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp, nhà đầu tư và ngân hàng gần như bị tê liệt.
Không nản chí, các nước vẫn tiếp tục thúc đẩy nỗ lực ngăn chặn đà suy thoái kinh tế. Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama đã quyết định tung gói kích thích tài chính thứ hai trị giá tới 1.000 tỉ USD nhằm tạo 500.000 việc làm trong mục tiêu tạo 3 triệu việc làm mới để khởi động lại đà tăng trưởng cho nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Nhật Bản cũng vừa có thêm biện pháp nữa để "cài số" thúc đẩy nền kinh kế bằng dự thảo ngân sách kỷ lục trên 1.000 tỉ USD) cho năm tài chính 2009, tăng 6,6% so với ngân sách của tài khóa hiện nay. Tại châu Âu, Chính phủ Ireland cho biết sẽ bơm 5,5 tỉ euro (7,6 tỉ USD) để tái cấp vốn cho ba ngân hàng lớn của nước này./.