Trung Quốc bơm hơn 14 tỷ USD vào hệ thống tài chính

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa bơm khoảng 90 tỷ Nhân dân tệ (hơn 14 tỷ USD) vào hệ thống tài chính nước này.

Đây là động thái bơm tiền lớn nhất của PBoC kể từ tháng 2 đến nay. Theo các chuyên gia, động thái này nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản tăng cao của các ngân hàng trong giai đoạn cuối quý III, cũng như của người dân trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh đầu tháng 10 tại Trung Quốc.

Đồng thời, đây cũng được xem là tín hiệu hỗ trợ thị trường trong bối cảnh nền kinh tế nước này có dấu hiệu chững lại và các lo ngại gia tăng từ cuộc khủng hoảng nợ của tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc Evergrande.

Mối lo về Evergrande gia tăng vào đúng lúc kinh tế Trung Quốc giảm tốc. Các biện pháp chống COVID-19 mạnh tay đã ảnh hưởng nặng nề đến tiêu dùng và hoạt động đi lại ở nước này. 

Ngoài ra, các biện pháp hạ sốt bất động sản cũng tác động mạnh đến thị trường địa ốc Trung Quốc. Số liệu công bố 15/9 cho thấy bán lẻ tháng 8 của Trung Quốc giảm tốc, sản lượng công nghiệp và đầu tư tài sản cố định cũng suy yếu.

Tình hình bấp bênh của Evergrande đang khiến giới quan sát đặt ra những kịch bản xấu nhất và đồn đoán Chính phủ Trung Quốc sẽ sẵn sàng chấp nhận tổn thất tới mức độ nào trong cuộc khủng hoảng này. Áp lực đòi hỏi Bắc Kinh phải can thiệp vào Evergrande đang tăng mạnh, khi xuất hiện những dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng tài chính sẽ lan rộng.

Động thái bơm thanh khoản mạnh tay của PBoC vẫn chưa kéo giảm lãi suất trên thị trường tiền tệ. Lãi suất repo 7 ngày trên thị trường cho vay liên ngân hàng tăng 0,12 điểm phần trăm trong ngày 17/9, lên 2,39%, cao nhất kể từ tháng 7.

"PBoC một lần nữa chứng tỏ với thị trường rằng cơ quan này sẵn sàng hỗ trợ, nhưng chỉ khi thực sự cần", chiến lược gia lãi suất Frances Cheung thuộc ngân hàng OCBC ở Singapore nhận xét./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long qua lối mở Km3+4 Quảng Ninh
Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long qua lối mở Km3+4 Quảng Ninh

VOV.VN - Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam qua khu vực Cầu phao tạm Đông Hưng (phía Việt Nam là Điểm xuất hàng Km3+4, Quảng Ninh) trong vòng 7 ngày (từ ngày 15 – 21/9). 

Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long qua lối mở Km3+4 Quảng Ninh

Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long qua lối mở Km3+4 Quảng Ninh

VOV.VN - Trung Quốc thông báo tạm dừng thông quan nhập khẩu đối với mặt hàng thanh long của Việt Nam qua khu vực Cầu phao tạm Đông Hưng (phía Việt Nam là Điểm xuất hàng Km3+4, Quảng Ninh) trong vòng 7 ngày (từ ngày 15 – 21/9). 

Chinh phục thị trường Trung Quốc bằng “Triển lãm từ xa”
Chinh phục thị trường Trung Quốc bằng “Triển lãm từ xa”

VOV.VN - Mô hình “Triển lãm từ xa” sẽ là cơ hội rất lớn cho DN duy trì và tìm kiếm khách hàng mới tại Trung Quốc trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp.

Chinh phục thị trường Trung Quốc bằng “Triển lãm từ xa”

Chinh phục thị trường Trung Quốc bằng “Triển lãm từ xa”

VOV.VN - Mô hình “Triển lãm từ xa” sẽ là cơ hội rất lớn cho DN duy trì và tìm kiếm khách hàng mới tại Trung Quốc trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp.

Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới
Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới

VOV.VN - “Báo cáo thường niên về Tự do kinh tế thế giới 2021” của Viện Fraser Canada tiếp tục xếp Hong Kong (Trung Quốc) vào danh sách nền kinh tế tự do nhất thế giới.

Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới

Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục được đánh giá là nền kinh tế tự do nhất thế giới

VOV.VN - “Báo cáo thường niên về Tự do kinh tế thế giới 2021” của Viện Fraser Canada tiếp tục xếp Hong Kong (Trung Quốc) vào danh sách nền kinh tế tự do nhất thế giới.