Trung Quốc đánh giá cao những thành tựu trong quan hệ thương mại song phương với Việt Nam

VOV.VN - Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 18/1 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Hoa Xuân Oánh cho biết, nước này coi trọng và đánh giá cao những thành tựu trong quan hệ thương mại song phương với Việt Nam.

Trả lời câu hỏi của VOV về việc Trung Quốc đánh giá như thế nào trước thông tin Việt Nam đã vượt Australia và Đức trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trên toàn thế giới? Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, Trung Quốc vui mừng trước phát triển cũng như những thành tựu trong quan hệ thương mại song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam. Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh, Việt Nam là quốc gia láng giềng vô cùng quan trọng của Trung Quốc và nước này coi trọng cao độ việc phát triển quan hệ với Việt Nam.

“Chúng tôi hy vọng với nỗ lực của chính phủ và người dân hai nước, quan hệ Trung Quốc và Việt Nam sẽ ngày càng tốt đẹp, các lĩnh vực hợp tác trong đó có quan hệ thương mại sẽ gặt hái những kết quả cùng có lợi, cùng thắng, để người dân hai nước đều được hưởng lợi”, bà Hoa Xuân Oánh nói.

Ông Đào Việt Anh, Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho rằng, việc Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trên toàn thế giới, trước tiên là nhờ sự chỉ đạo sát sao và vào cuộc quyết liệt của Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành hữu quan và các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn cho hợp tác thương mại, trao đổi hàng hóa giữa hai nước.

Bên cạnh đó, do tính bổ sung lẫn nhau trong cơ cấu hàng hóa giữa hai bên được phát huy tối đa, nên đã tạo tiền đề quan trọng để kim ngạch thương mại hai nước tăng trưởng ổn định và bền vững thời gian qua. Lợi thế về vị trí địa lý cũng là điều kiện thuận lợi giúp hoạt động vận chuyển hàng hóa, logistics giữa hai nước trở nên đa dạng, góp phần giảm giá thành và thời gian vận chuyển, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 làm cước vận tải tăng mạnh gây nhiều khó khăn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Ông Đào Việt Anh đánh giá, dư địa hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2021 và các năm tiếp theo vẫn còn rất lớn, bởi quan hệ hợp tác thương mại giữa hai bên đang duy trì đà phát triển ổn định.

Trước đó, hôm 14/1 vừa qua, theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Việt Nam đã vượt Australia và Đức trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc trên toàn thế giới, nếu chỉ xét ở góc độ quốc gia thì Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

GDP Trung Quốc tăng 2,3% trong năm 2020
GDP Trung Quốc tăng 2,3% trong năm 2020

VOV.VN - Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng GDP của Trung Quốc đã tăng 2,3% trong năm 2020, nhiều khả năng Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt tăng trưởng dương trong năm nay.

GDP Trung Quốc tăng 2,3% trong năm 2020

GDP Trung Quốc tăng 2,3% trong năm 2020

VOV.VN - Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng GDP của Trung Quốc đã tăng 2,3% trong năm 2020, nhiều khả năng Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất trên thế giới đạt tăng trưởng dương trong năm nay.

Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc
Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc

VOV.VN - Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố, Việt Nam lần đầu tiên đã vượt qua Đức, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc. Đây là thành tích khả quan trong trao đổi thương mại giữa hai bên.

Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc

Việt Nam lần đầu tiên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc

VOV.VN - Theo số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa công bố, Việt Nam lần đầu tiên đã vượt qua Đức, trở thành đối tác thương mại lớn thứ 6 của Trung Quốc. Đây là thành tích khả quan trong trao đổi thương mại giữa hai bên.

Thương mại Trung Quốc năm 2020 tăng bất chấp đại dịch
Thương mại Trung Quốc năm 2020 tăng bất chấp đại dịch

VOV.VN - Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này đạt 32.160 tỷ nhân dân tệ (hơn 4.646 tỷ USD), tăng 1,9% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng tới 4%.

Thương mại Trung Quốc năm 2020 tăng bất chấp đại dịch

Thương mại Trung Quốc năm 2020 tăng bất chấp đại dịch

VOV.VN - Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu của nước này đạt 32.160 tỷ nhân dân tệ (hơn 4.646 tỷ USD), tăng 1,9% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu tăng tới 4%.