Trung Quốc và Mỹ lại điện đàm về hợp tác thương mại đầu tư

VOV.VN - Bất chấp những căng thẳng trong quan hệ hai nước những ngày qua, người đứng đầu Bộ Thương mại Trung Quốc và Mỹ lại tiến hành điện đàm để bàn về hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai bên.

Cuộc điện đàm diễn ra hôm nay (10/6) giữa Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo.

Theo thông tin từ phía Trung Quốc, hai bên đã trao đổi thẳng thắn và thiết thực về các vấn đề liên quan và mối quan tâm của nhau trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.

Hai bên cho rằng, đối thoại giao lưu trong lĩnh vực này giữa hai nước là “rất quan trọng”, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác thiết thực trong thương mại và đầu tư giữa hai bên phát triển lành mạnh và xử lý thỏa đáng các bất đồng giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục duy trì liên lạc.

Đây là cuộc điện đàm thứ 3 giữa các quan chức cấp cao Trung Quốc và Mỹ về vấn đề kinh tế thương mại trong những tuần gần đây.

Trước đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có các cuộc điện đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đến nay vẫn giữ nguyên hầu hết các chính sách kinh tế của cựu Tổng thống Trump đối với Trung Quốc và cũng không hạ thuế quan với Bắc Kinh.

Mặc dù vậy, ngay cả khi quan hệ chính trị và ngoại giao giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ căng thẳng, thương mại và đầu tư song phương vẫn tăng mạnh. Theo thống kê của Hải quan Trung Quốc, quý 1 năm nay, Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ ba của nước này, với kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 1080 tỷ Nhân dân tệ, tăng mạnh 61,3%, cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc và các nước khác.

Bộ Thương mại Trung Quốc hôm 3/6 vừa qua cũng cho biết, nước này và Mỹ đã nối lại các liên hệ, thảo luận bình thường trong lĩnh vực kinh tế thương mại, hai bên nhất trí sẽ cùng nỗ lực giải quyết các vấn đề cụ thể một cách thiết thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ mở rộng danh sách các công ty Trung Quốc bị cấm nhận đầu tư
Mỹ mở rộng danh sách các công ty Trung Quốc bị cấm nhận đầu tư

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 3/6 đã mở rộng danh sách các công ty Trung Quốc bị cấm nhận đầu tư từ Mỹ. Các công ty này được cho là có các mối liên kết với quân đội Trung Quốc.

Mỹ mở rộng danh sách các công ty Trung Quốc bị cấm nhận đầu tư

Mỹ mở rộng danh sách các công ty Trung Quốc bị cấm nhận đầu tư

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden ngày 3/6 đã mở rộng danh sách các công ty Trung Quốc bị cấm nhận đầu tư từ Mỹ. Các công ty này được cho là có các mối liên kết với quân đội Trung Quốc.

Mỹ-EU đàm phán thuế nhôm và thép “hợp sức” đối phó Trung Quốc
Mỹ-EU đàm phán thuế nhôm và thép “hợp sức” đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên ra tuyên bố chung khẳng định, cam kết làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp hiệu quả hướng tới bảo vệ các ngành công nghiệp quan trọng.

Mỹ-EU đàm phán thuế nhôm và thép “hợp sức” đối phó Trung Quốc

Mỹ-EU đàm phán thuế nhôm và thép “hợp sức” đối phó Trung Quốc

VOV.VN - Hai bên ra tuyên bố chung khẳng định, cam kết làm việc cùng nhau để tìm ra giải pháp hiệu quả hướng tới bảo vệ các ngành công nghiệp quan trọng.

Trung Quốc và Mỹ sẽ là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu
Trung Quốc và Mỹ sẽ là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Báo cáo tình hình và triển vọng kinh tế thế giới năm 2021 của Liên hợp quốc công bố mới đây khẳng định, Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc và Mỹ sẽ là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu

Trung Quốc và Mỹ sẽ là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Báo cáo tình hình và triển vọng kinh tế thế giới năm 2021 của Liên hợp quốc công bố mới đây khẳng định, Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu.