Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới

VOV.VN -Với con số nhập khẩu kỷ lục gần 7,4 triệu thùng dầu mỗi ngày so với con số 7,2 triệu thùng của Mỹ.

Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới trong tháng 4 vừa qua, với con số nhập khẩu kỷ lục gần 7,4 triệu thùng dầu mỗi ngày so với con số 7,2 triệu thùng của Mỹ.

 Lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc gia tăng bất chấp tình trạng kinh tế chậm chạp của nước này. Song, giá dầu giảm và việc chính phủ Trung Quốc cắt giảm lãi xuất cơ bản gần đây trong nỗ lực kích thích tăng trưởng đã góp phần tăng lượng nhập khẩu dầu thô.

Mỹ cũng có thể “chiếm” lại vị trí nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, trong khi Trung Quốc được dự báo sẽ giữ vị trí này dài hạn và đồng thời là nước xuất khẩu hàng đầu các mặt hàng như than đá và các loại kim loại./.

 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá dầu thô giảm sâu về 43 USD/thùng do lo thừa nguồn cung
Giá dầu thô giảm sâu về 43 USD/thùng do lo thừa nguồn cung

VOV.VN -Sáng nay, giá dầu thô WTI tại Mỹ đã giảm xuống còn 43,57 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009; dầu Brent giảm còn 53,34 USD/thùng.

Giá dầu thô giảm sâu về 43 USD/thùng do lo thừa nguồn cung

Giá dầu thô giảm sâu về 43 USD/thùng do lo thừa nguồn cung

VOV.VN -Sáng nay, giá dầu thô WTI tại Mỹ đã giảm xuống còn 43,57 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2009; dầu Brent giảm còn 53,34 USD/thùng.

Đóng thành công kho nổi chứa dầu thô 105.000 tấn
Đóng thành công kho nổi chứa dầu thô 105.000 tấn

VOV.VN -Kho nổi chứa dầu thô 105.000 tấn được cải hoán từ tàu chở dầu thô sẽ phục vụ vận chuyển dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Đóng thành công kho nổi chứa dầu thô 105.000 tấn

Đóng thành công kho nổi chứa dầu thô 105.000 tấn

VOV.VN -Kho nổi chứa dầu thô 105.000 tấn được cải hoán từ tàu chở dầu thô sẽ phục vụ vận chuyển dầu thô cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Giá dầu thô giảm sâu, xuống ngưỡng 44 USD/thùng
Giá dầu thô giảm sâu, xuống ngưỡng 44 USD/thùng

VOV.VN -Chốt tuần, giá dầu WTI giảm còn 44,84 USD/thùng, dầu Brent giảm còn 54,67 USD/thùng.

Giá dầu thô giảm sâu, xuống ngưỡng 44 USD/thùng

Giá dầu thô giảm sâu, xuống ngưỡng 44 USD/thùng

VOV.VN -Chốt tuần, giá dầu WTI giảm còn 44,84 USD/thùng, dầu Brent giảm còn 54,67 USD/thùng.

Giá dầu thô tăng vọt, chạm mức cao nhất trong 1 tháng
Giá dầu thô tăng vọt, chạm mức cao nhất trong 1 tháng

VOV.VN - Theo các chuyên gia của FXEmpire, giá dầu thô tăng cao do sự suy giảm của USD, đặc biệt sau khi Saudi Arabia chào giá cao hơn.

Giá dầu thô tăng vọt, chạm mức cao nhất trong 1 tháng

Giá dầu thô tăng vọt, chạm mức cao nhất trong 1 tháng

VOV.VN - Theo các chuyên gia của FXEmpire, giá dầu thô tăng cao do sự suy giảm của USD, đặc biệt sau khi Saudi Arabia chào giá cao hơn.

Khánh thành và bàn giao kho nổi chứa xuất dầu thô
Khánh thành và bàn giao kho nổi chứa xuất dầu thô

VOV.VN - Kho nổi chứa xuất dầu thô “FSO PVN Đại Hùng Queen” được đóng mới từ tàu chở dầu thô, dài 260m, chiều rộng 42m.

Khánh thành và bàn giao kho nổi chứa xuất dầu thô

Khánh thành và bàn giao kho nổi chứa xuất dầu thô

VOV.VN - Kho nổi chứa xuất dầu thô “FSO PVN Đại Hùng Queen” được đóng mới từ tàu chở dầu thô, dài 260m, chiều rộng 42m.