Trước áp lực giảm sút kinh tế, Trung Quốc ra sức kích thích tiêu dùng

VOV.VN - Trung Quốc đang tập trung tạo việc làm và kích thích tiêu dùng trong nước nhằm đối phó với áp lực giảm sút kinh tế.

Đứng trước áp lực giảm sút của nền kinh tế, Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra hàng loạt các chính sách và biện pháp nhằm ổn định việc làm và kích thích tiêu dùng trong nước.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang giảm sút. (Ảnh minh họa: Reuters)

Tiếp theo cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm xác định các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm, hôm qua (31/7), Thường trực Chính phủ nước này đã nhóm họp và đưa ra hàng loạt chính sách đảm bảo việc làm, kích thích tiêu dùng, khai thác triệt để nội nhu, nhằm ứng phó hiệu quả với đà giảm sút của nền kinh tế.

Theo đó, Trung Quốc sẽ có nhiều chính sách ổn định việc làm, đặc biệt với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động; thúc đẩy thực hiện hiệu quả các biện pháp hỗ trợ việc làm, nâng cao tay nghề và chuyển đổi ngành nghề, mở rộng tuyển sinh 1 triệu sinh viên cho các trường cao đẳng nghề; thực thi các chính sách hỗ trợ và dịch vụ việc làm cho những đối tượng trọng điểm, như: sinh viên tốt nghiệp và bộ đội phục viên; tạo thêm nhiều điểm tăng trưởng mới trong lĩnh vực việc làm.

Ông Phó Tử Hằng, một chuyên gia chứng khoán của Trung Quốc cho biết, kinh tế phát triển thì việc làm mới ổn định. Việc làm ổn định, tình hình kinh tế ổn định sẽ kéo theo thu nhập của người dân ổn định. Việc làm ổn định, tình hình kinh tế ổn định và thu nhập ổn định, sẽ phản ánh trực tiếp lên tiêu dùng.

Bên cạnh đó, Chính phủ Trung Quốc cũng đồng ý cho 26 bộ ngành nước này thiết lập cơ chế "Hội nghị liên tịch hoàn thiện cơ chế thúc đẩy tiêu dùng", nhằm nghiên cứu đưa ra các kiến nghị chính sách và trọng tâm công tác, mở rộng và nâng cấp tiêu dùng, bao gồm cả tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ. Một trong những chính sách đó là phát triển "kinh tế ban đêm".

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, tiêu dùng đóng góp hơn 60% cho tăng trưởng kinh tế ở Trung Quốc. Đánh giá mới nhất về sức khỏe nền kinh tế của Bộ Chính trị nước này là "áp lực giảm sút của kinh tế trong nước tăng lên", thay vì "kinh tế trong nước tồn tại áp lực giảm sút" như quý 1 năm nay. Dự báo thị trường của nước này cũng cho rằng, so với mức tăng 6,2% của quý 2, mức tăng thấp nhất trong 27 năm qua, áp lực giảm sút của kinh tế Trung Quốc trong nửa cuối năm sẽ còn lớn hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tìm hiểu “kinh tế ban đêm” ở Bắc Kinh, Trung Quốc
Tìm hiểu “kinh tế ban đêm” ở Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Phát triển "kinh tế ban đêm" đang trở thành xu thế và "nhận thức chung" của nhiều thành phố lớn tại Trung Quốc.

Tìm hiểu “kinh tế ban đêm” ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Tìm hiểu “kinh tế ban đêm” ở Bắc Kinh, Trung Quốc

VOV.VN - Phát triển "kinh tế ban đêm" đang trở thành xu thế và "nhận thức chung" của nhiều thành phố lớn tại Trung Quốc.

Kinh tế ban đêm - động lực tăng trưởng mới của Trung Quốc
Kinh tế ban đêm - động lực tăng trưởng mới của Trung Quốc

VOV.VN - “Kinh tế ban đêm” giúp Trung Quốc nâng cao hiệu xuất sử dụng hạ tầng, nâng mức tiêu dùng và kéo theo sự phát triển về kinh tế.

Kinh tế ban đêm - động lực tăng trưởng mới của Trung Quốc

Kinh tế ban đêm - động lực tăng trưởng mới của Trung Quốc

VOV.VN - “Kinh tế ban đêm” giúp Trung Quốc nâng cao hiệu xuất sử dụng hạ tầng, nâng mức tiêu dùng và kéo theo sự phát triển về kinh tế.

Yêu cầu nghiên cứu chính sách kinh tế “ban đêm” của Trung Quốc
Yêu cầu nghiên cứu chính sách kinh tế “ban đêm” của Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ liên quan và các địa phương chủ động nghiên cứu chính sách kinh tế "ban đêm" của Trung Quốc.

Yêu cầu nghiên cứu chính sách kinh tế “ban đêm” của Trung Quốc

Yêu cầu nghiên cứu chính sách kinh tế “ban đêm” của Trung Quốc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ liên quan và các địa phương chủ động nghiên cứu chính sách kinh tế "ban đêm" của Trung Quốc.