Trước “giờ G”

Giải pháp về thời gian đã được đưa ra nhưng vấn đề về tài chính đã và đang gây sức ép cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện vẫn chưa có lời giải.

Ngày 1/1/2011 là thời hạn chót Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc doanh nghiệp tự in hóa đơn có hiệu lực. Giờ G sắp đến, điều này đã tạo nên “cơn sốt” trong các doanh nghiệp và cả những đơn vị được phép in hóa đơn.

Quá tải, giá in cao

Theo nhiều doanh nghiệp, việc cơ quan thuế trao cho doanh nghiệp quyền tự in hóa đơn là một cải cách lớn về mặt tư duy quản lý. Việc doanh nghiệp tự in hóa đơn sẽ xóa bỏ tình trạng nhiều doanh nghiệp thành lập ra chỉ để bán hóa đơn. Chị Hoàng Anh, nhân viên kế toán Công ty TNHH Phương Đông chia sẻ: “Việc cho doanh nghiệp tự in hóa đơn giúp doanh nghiệp chủ động hơn về in, phát hành và sử dụng hóa đơn chứng từ. Bởi lẽ, việc mua hóa đơn và quy trình quản lý ấn chỉ của cơ quan thuế hiện nay là khâu mất rất nhiều thời gian, thậm chí có trường hợp còn phát sinh tiêu cực”.

Tuy nhiên, chị Hoàng Anh cũng than thở vì giá in hóa đơn quá cao. Trước kia mua hóa đơn của Bộ Tài chính chỉ 15.200 đồng/quyển, nhưng nay giá in một quyển hóa đơn lên tới 500.000 đồng, nếu chỉ in 5 quyển. Nếu in 20 quyển thì cũng phải mất 250.000 đồng/quyển. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ như doanh nghiệp của chị, nhu cầu sử dụng hóa đơn một năm không nhiều thì đây thực sự là một khó khăn không nhỏ. Thời gian in xong hóa đơn cũng rất lâu, đơn vị chị Hoàng Anh đã đặt in 50 quyển hóa đơn ở lô đầu tiên với giá 80.000 đồng/quyển, nhưng phải đến tháng 4/2011 mới có.

Chen lấn để mua hoá đơn

“Doanh nghiệp in càng nhiều thì giá càng rẻ nhưng khi có bất kỳ thay đổi nào là coi như quyển hóa đơn vô giá trị. Đây là vướng mắc khiến doanh nghiệp không thể in nhiều quyển hóa đơn một lúc để giảm giá thành”, chị Thu Hà - chủ doanh nghiệp kinh doanh siêu thị mini Sông Hồng cho biết. Đối với những doanh nghiệp nhỏ, mỗi năm chỉ sử dụng 1-2 quyển hóa đơn, nhưng khi đi đặt in với số lượng ít, cơ sở in không chấp nhận, bắt buộc in nhiều.

Thực tế, việc triển khai Nghị định 51 vướng rất nhiều khó khăn. Hiện cả nước có hơn 350.000 doanh nghiệp thuộc diện tự in hoặc đặt in hóa đơn, trong đó chỉ có khoảng 10.000 doanh nghiệp đã quen với việc này. Riêng Hà Nội có hơn 8 vạn doanh nghiệp thuộc diện tự in hoặc đặt in hóa đơn. Trong khi chỉ có 40 nhà in đủ tiêu chuẩn để in hóa đơn. Điều này dẫn tới tình trạng quá tải tại các nhà in.

Kéo dài thời gian

Đứng trước thực trạng trên, Bộ Tài chính ban hành công văn số 16988/BTC-TCT ngày 14/12/2010 về việc tăng số lượng hóa đơn bán cho doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp có đủ số lượng hóa đơn sử dụng tối đa đến ngày 31/3/2011. Theo đó, 2,9 vạn doanh nghiệp siêu nhỏ là những doanh nghiệp có số lao động bình quân dưới 10 người trên địa bàn Hà Nội sẽ tiếp tục được mua hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành thêm một năm, sau khi Nghị định 51 có hiệu lực. Ngoài ra, các doanh nghiệp đã tự in, đặt in hóa đơn với số lượng lớn trong năm 2010 mà đến hết ngày 31/3/2011 vẫn chưa dùng hết sẽ được tiếp tục sử dụng nếu số hóa đơn này đủ các tiêu thức bắt buộc theo quy định.

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết đang khẩn trương thực hiện nhiều biện pháp thiết thực để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc in ấn, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn theo Nghị định 51/NĐ-CP. Đặc biệt, Cục Thuế TP. Hà Nội đã tổ chức làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và tăng cường cán bộ để phục vụ doanh nghiệp đến mua hóa đơn. Đơn vị cũng tiếp tục nắm bắt những vướng mắc của doanh nghiệp khi triển khai Nghị định 51, kịp thời báo cáo Bộ Tài chính tháo gỡ nhằm giúp doanh nghiệp có đủ hóa đơn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Giải pháp về thời gian đã được đưa ra nhưng vấn đề về tài chính đã và đang gây sức ép cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện vẫn chưa có lời giải. Nhiều ý kiến cho rằng, để hạ giá thành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên chăng các doanh nghiệp này liên kết với nhau và cùng in chung một loại hóa đơn?./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.