Từ 1/4/2009: Tăng tiền phạt từ 1-3 lần số tiền trốn thuế hoặc gian lận
Bổ sung quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày
Theo nghị định số 13/2009/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 98/2007/NĐ-CP (7/6/2007) về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó, mức tiền phạt sẽ tăng từ 1 đến 3 lần số tiền thuế trốn hoặc gian lận. Cụ thể bổ sung quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trong thời gian xin tạm ngưng kinh doanh nhưng thực tế vẫn kinh doanh cũng thuộc đối tượng bị phạt tiền một lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận.
Tổng cục thuế cho biết: để giảm thất thu thuế, sắp tới sẽ ban hành quy định cưỡng chế thuế bằng cách trừ vào tài khoản đối với những trường hợp không tự nguyện nộp thuế, tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ thuế.
Cụ thể, đối với những trường hợp chây ỳ thuế, tiền phạt thì cơ quan thuế sẽ lập biên bản cưỡng chế thuế; gửi công văn đề nghị các tổ chức, cá nhân đang quản lý cung cấp thông tin về tiền lương, thu nhập của đối tượng bị cưỡng chế thuế và phối hợp thu hồi tiền nợ thuế. Nếu đối tượng có tài khoản thì số thuế phải nộp sẽ được trích từ tài khoản. Quy trình cưỡng chế thuế đang lấy ý kiến các địa phương và sẽ được ban hành trong tháng 4./.