Tuần hàng nông sản Việt Nam tại chợ đầu mối lớn nhất Châu Âu

VOV.VN - Tuần hàng nông sản Việt Nam tại chợ đầu mối lớn nhất Châu Âu nhằm giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Việt Nam.

Những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và đặc sắc của Việt Nam được trưng bày và giới thiệu tại chợ quốc tế Rungis, chợ đầu mối lớn nhất tại Pháp và Châu Âu.

Cắt băng khai trương Tuần hàng nông sản Việt Nam tại chợ đầu mối lớn nhất Châu Âu.

Với mục tiêu quảng bá, giới thiệu, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm nông sản Việt Nam vào thị trường Pháp nói riêng, thị trường Châu Âu nói chung, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tổ chức Tuần hàng nông sản Việt Nam 2018 tại chợ đầu mối nông sản quốc tế Rungis, Paris, Pháp từ ngày 26/6-28/6/2018.

Tham dự tuần hàng này có nhiều doanh nghiệp các tỉnh, thành trong cả nước, trưng bày và giới thiệu nhiều mặt hàng nông sản, trái cây tươi, thực phẩm chế biến, gia vị…nổi tiếng của Việt.

Việc tuần hàng nông sản Việt Nam 2018 lần đầu tiên tổ chức tại Chợ đầu mối nông sản quốc tế Rungis, là một sự kiện rất đáng chú ý do chợ Rungis là một trong những chợ đầu mối nông sản lâu đời và lớn nhất trên thế giới, nơi quy tụ sản phẩm nông sản của nhiều quốc gia, nổi tiếng về chất lượng sản phẩm.

Chợ Rungis có diện tích hơn 230 hecta, nằm ở cửa ngõ phía Nam thủ đô Paris, do tập đoàn Semmaris điều hành và có doanh thu hàng năm lên tới 9 tỷ euro.

Đông đảo quan khách, doanh nghiệp bán sỉ tại chợ Rungis cũng như bạn bè Pháp đã đến thưởng thức, tìm hiểu các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam tại khu trưng bày có diện tích 300m2 trong khuôn viên chợ Rungis và hầu hết đều đánh giá rất cao sự độc đáo cũng như chất lượng các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam.

Anh Monvee Patrick, một tiểu thương có khu hàng trong chợ Rungis, đặc biệt đánh giá cao các loại chè của Việt Nam: “Các loại chè này đều rất tươi mát, có tác dụng tốt cho sức khoẻ, và theo tôi là đáp ứng được với thị hiếu hiện nay của thị trường Pháp và Châu Âu, bởi vì hiện nay thị trường Châu Âu hay thế giới nói chung đều đang tìm kiếm các sản phẩm sạch và tự nhiên”. 

Cùng chung quan điểm này, ông Stéphane Layani, Chủ tịch – Tổng Giám đốc Tập đoàn Semmaris nhận xét trong diễn văn chào mừng tuần hàng nông nghiệp Việt Nam tại Rungis rằng, cần phải đưa các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam sang Pháp và Châu Âu nhiều hơn vì đó thực sự là các sản phẩm có chất lượng và đặc biệt là rất tự nhiên.

 “Cuối năm 2016 khi trở lại Việt Nam sau 20 năm trong chuyến thăm của Tổng thống Pháp đến Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tôi đã chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục của một nền nông nghiệp hiện đại, với rất nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có chất lượng, rất nhiều sản phẩm sạch và có tính địa phương. Vì thế, phải để công chúng Châu Âu được thưởng thức các sản phẩm này”.

Tại tuần hàng, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, và ông Stéphane Layani, Chủ tịch- Tổng Giám đốc tập đoàn Semmaris cũng thông báo kế hoạch hợp tác giữa Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và tập đoàn Semmaris trong việc xây dựng một chợ đầu mối lớn theo mô hình chợ Rungis tại Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trần Thanh Nam, kế hoạch hợp tác giữa chợ Rungis và thành phố Hà Nội sẽ là bước đi rất quan trọng nhằm đưa nông sản Việt Nam tiến mạnh hơn ra thị trường thế giới.

“Chúng tôi đã bàn với Ban Tổng giám đốc (Semmaris) là ngoài việc phối hợp với Hà Nội xây dựng chợ đầu mối thì chợ Rungis sẽ tư vấn về mặt kỹ thuật cho Bộ Nông nghiệp xây dựng đề án thí điểm về một số trung tâm cung ứng hàng xuất khẩu ở một số thành phố lớn và vùng trọng điểm của nông sản Việt Nam. Chúng tôi muốn phối hợp với chợ Rungis trong việc quảng bá, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nông nghiệp của Việt Nam vào được chợ Rungis và thị trường các nước Châu Âu”, Trần Thanh Nam nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nông sản Việt Nam được chào bán trên Amazon với giá cao ngất ngưởng
Hàng nông sản Việt Nam được chào bán trên Amazon với giá cao ngất ngưởng

VOV.VN - Nhiều mặt hàng nông sản Việt như ớt, rau mùi, bột sắn dây... được rao bán trên Amazon với giá cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với ở VN.

Hàng nông sản Việt Nam được chào bán trên Amazon với giá cao ngất ngưởng

Hàng nông sản Việt Nam được chào bán trên Amazon với giá cao ngất ngưởng

VOV.VN - Nhiều mặt hàng nông sản Việt như ớt, rau mùi, bột sắn dây... được rao bán trên Amazon với giá cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần so với ở VN.

Nâng cao chất lượng nông sản Việt Nam trong hội nhập
Nâng cao chất lượng nông sản Việt Nam trong hội nhập

VOV.VN - Nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn cho nông sản Việt Nam trong hội nhập” là chủ đề hội thảo quốc tế được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Nâng cao chất lượng nông sản Việt Nam trong hội nhập

Nâng cao chất lượng nông sản Việt Nam trong hội nhập

VOV.VN - Nâng cao chất lượng và tiêu chuẩn cho nông sản Việt Nam trong hội nhập” là chủ đề hội thảo quốc tế được tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Nông sản Việt Nam có cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
Nông sản Việt Nam có cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

VOV.VN - Hội nghị ISG 2017 gợi mở những cam kết, hỗ trợ của các đối tác quốc tế khi Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu.

Nông sản Việt Nam có cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Nông sản Việt Nam có cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

VOV.VN - Hội nghị ISG 2017 gợi mở những cam kết, hỗ trợ của các đối tác quốc tế khi Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp toàn cầu.

Nhiều nông sản Việt Nam đang tìm “cửa” vào Australia
Nhiều nông sản Việt Nam đang tìm “cửa” vào Australia

VOV.VN -Việt Nam có rất nhiều nông sản nhiệt đới, rất đặc sản, có thể xuất khẩu sang Australia nhiều hơn nữa.

Nhiều nông sản Việt Nam đang tìm “cửa” vào Australia

Nhiều nông sản Việt Nam đang tìm “cửa” vào Australia

VOV.VN -Việt Nam có rất nhiều nông sản nhiệt đới, rất đặc sản, có thể xuất khẩu sang Australia nhiều hơn nữa.