Túi nhựa Việt Nam bị kiện bán phá giá tại Hoa Kỳ

Thương vụ Việt Nam tại Mỹ cho biết, ngày 31/3, đại diện của hai công ty ở nước này đã đệ đơn khởi kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm túi nhựa PE đựng hàng hóa bán lẻ nhập khẩu từ Việt Nam.

Ngày 31/3/2009, Công ty luật King & Spalding LLP, đại diện cho bên nguyên là hai công ty Hilex Poly Co., LLC và Super Corporation, đã đệ đơn đến Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) và Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ (ITC) kiện chống bán phá giá đối với sản phẩm túi PE đựng hàng hóa bán lẻ nhập khẩu từ Việt Nam, Đài Bắc Trung Quốc và Indonesia, đồng thời kiện chống trợ cấp đối với sản phẩm túi PE đựng hàng hóa bán lẻ nhập khẩu từ Việt Nam. 

Phía nguyên đơn đã đưa ra biên độ phá giá đối với mặt hàng túi PE đựng hàng hóa bán lẻ của Việt Nam là 30,74%, Đài Bắc Trung Quốc là 73,94% và Indonesia là 37,45%.

Biên độ nêu trên được tính toán dựa trên giá bình quân của tất cả các giao dịch nhập khẩu, còn nếu dựa trên giá trị đơn bị bình quân của từng tháng thì biên độ phá giá của Việt Nam, Đài Bắc Trung Quốc và Indonesia lần lượt là 75,13%; 100,33% và 50,90%.

Theo Ủy ban Thương mại quốc tế Hoa Kỳ, số lượng túi PE của Việt Nam xuất sang nước này đã tăng từ hơn 3 triệu chiếc năm 2006, lên hơn 7 triệu chiếc vào các năm 2007 và 2008.

Cục quản ký cạnh tranh cũng cho biết, bên nguyên đơn đã đề nghị Ấn Độ sẽ là nước thay thế cho Việt Nam trong việc tính toán biên độ phá giá.

Theo luật pháp Hoa Kỳ, trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, DOC sẽ xem xét và đưa ra quyết định có tiến hành điều tra vụ việc hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.