Từng bước khôi phục hoạt động tại các cửa khẩu trên bộ với Trung Quốc

VOV.VN - Theo phó phát ngôn Bộ Ngoại giao, hoạt động ở các cửa khẩu đường bộ Việt-Trung từng bước được khôi phục, nhưng vẫn đảm bảo quy trình kiểm dịch.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 20/2, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết Việt Nam và Trung Quốc đã có sự phối hợp chặt chẽ trong thời gian qua để phòng chống sự lây lan dịch bệnh do virus corona mới (Covid-19) gây ra.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt.

“Để phòng chống dịch bệnh Covid-19 lan rộng, ảnh hưởng tới sức khoẻ của công dân Việt Nam, chính phủ Việt Nam cũng như phía Trung Quốc thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ trong quản lý các hoạt động giao thương, giao thông vận tải giữa hai nước trên tinh thần chống dịch nhưng không đóng cửa, không ảnh hưởng đến các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, cũng như giao lưu con người giữa hai bên", ông Đoàn Khắc Việt nói.

Cũng theo phó phát ngôn, Việt Nam chỉ tạm dừng qua lại ở các lối mở, đường mòn không chính thức. Còn ở các cửa khẩu, không có quy định dừng, mà chỉ có các biện pháp về quản lý dịch bệnh, trong đó có việc người Trung Quốc, người nước ngoài, kể cả người Việt Nam đến từ vùng dịch phải chịu cách ly 14 ngày tại cửa khẩu, tất cả các phương tiện qua lại đều được giám sát và kiểm dịch. Không có chuyện cấm, dừng hẳn giao lưu giữa hai bên.

“Thời gian qua, hoạt động thương mại ở khu vực biên giới giữa hai nước, các cửa khẩu đường bộ từng bước được khôi phục, nhưng vẫn đảm bảo quy trình liên quan tới kiểm dịch, trên nguyên tắc đảm bảo an toàn nhất", ông Việt nhấn mạnh.

Trước đó, tại cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nhân Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Trung Quốc về hợp tác ứng phó Covid-19 tổ chức tại Vientiane, Lào, hôm qua (19/2), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã bày tỏ cảm thông, chia sẻ trước những thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra cho Trung Quốc, đánh giá cao nỗ lực của Trung Quốc và sự phối hợp của các nước nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đồng thời mong và tin tưởng Trung Quốc sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh, sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết, Việt Nam đã triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch và đã đạt một số kết quả tích cực, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá cao; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các nước ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và chia sẻ kinh nghiệm điều trị.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thông báo về tình hình và nỗ lực của Trung Quốc trong phòng chống dịch Covid-19, bày tỏ ghi nhận và cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ Trung Quốc trong phòng chống dịch, đồng thời đánh giá cao kết quả phòng chống dịch tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Kunio Umeda: Việt Nam kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn cả Nhật
Đại sứ Kunio Umeda: Việt Nam kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn cả Nhật

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam và cho rằng Việt Nam còn làm tốt hơn cả Nhật Bản.

Đại sứ Kunio Umeda: Việt Nam kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn cả Nhật

Đại sứ Kunio Umeda: Việt Nam kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn cả Nhật

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đánh giá cao công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam và cho rằng Việt Nam còn làm tốt hơn cả Nhật Bản.

Chưa ghi nhận thêm trường hợp người Việt nào ở nước ngoài nhiễm Covid-19
Chưa ghi nhận thêm trường hợp người Việt nào ở nước ngoài nhiễm Covid-19

VOV.VN - Ngoài duy nhất 1 trường hợp người Việt Nam bị nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc, chưa có thêm công dân Việt Nam nào ở nước ngoài bị nhiễm Covid-19.

Chưa ghi nhận thêm trường hợp người Việt nào ở nước ngoài nhiễm Covid-19

Chưa ghi nhận thêm trường hợp người Việt nào ở nước ngoài nhiễm Covid-19

VOV.VN - Ngoài duy nhất 1 trường hợp người Việt Nam bị nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc, chưa có thêm công dân Việt Nam nào ở nước ngoài bị nhiễm Covid-19.

Tặng thiết bị phòng chống Covid-19 cho Quảng Tây (Trung Quốc)
Tặng thiết bị phòng chống Covid-19 cho Quảng Tây (Trung Quốc)

VOV.VN - Số hàng hỗ trợ nhằm chia sẻ với khó khăn mà đất nước Trung Quốc nói chung và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói riêng phải đối mặt vì Covid-19.

Tặng thiết bị phòng chống Covid-19 cho Quảng Tây (Trung Quốc)

Tặng thiết bị phòng chống Covid-19 cho Quảng Tây (Trung Quốc)

VOV.VN - Số hàng hỗ trợ nhằm chia sẻ với khó khăn mà đất nước Trung Quốc nói chung và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nói riêng phải đối mặt vì Covid-19.