Học sinh Bình Định chuẩn bị trở lại trường

VOV.VN - Tranh thủ những cuối tuần, cả giáo viên và học sinh đều đến trường dọn dẹp vệ sinh sẵn sàng cho buổi học trong niềm vui khó tả

Sau nhiều tháng nghỉ học vì dịch bệnh Covid-19, bắt đầu từ đầu tuần sau, học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 ở tỉnh Bình Định đi học trở lại. Tranh thủ những cuối tuần, cả giáo viên và học sinh đều đến trường dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, sẵn sàng cho buổi học trong niềm vui khó tả.

Ngay sau khi UBND tỉnh Bình Định quyết định cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 đi học trở lại.Ngành giáo dục địa phương này đã chỉ đạo các trường khẩn trương dọn dẹp vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

hoc sinh 1.jpg
Kiểm tra lại toàn bộ đồ dùng phục vụ cho học sinh trước khi trở lại học.

Tại trường THCS Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, mấy hôm nay, các thầy cô giáo đã đến trường cùng nhau dọn vệ sinh trường lớp, sắp xếp lại bàn ghế, phòng học chuẩn bị cho buổi học đầu tiên sau nhiều tháng nhà trường đóng cửa do dịch bệnh Covid-19. Cô giáo Trần Thị Thủy bộc bạch, nhà trường đóng cửa lâu quá nên ai cũng nhớ lớp, nhớ trò, nhớ đồng nghiệp. Cô Thủy cho rằng, học sinh trở lại trường trong lúc dịch bệnh còn phức tạp đòi hỏi mọi người không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch: “Rất vui vẻ, phấn khởi khi nghe thông tin được tổ chức dạy học lại. Tổng vệ sinh toàn trường để chuẩn bị đón học sinh trở lại đi học. Khi đến học lại thì chắc chắn sẽ có thời gian để nhắc nhở, hướng dẫn các em 1 lần nữa các em thực hiện. Hết tiết, giờ ra chơi cũng phải nhắc nhở các em 1 lần nữa phòng ốc, khoảng cách cự ly. Khi ra chơi các em giải lao trong phòng học”. Đến nay, các trường học ở tỉnh Bình Định đã sẵn sàng đón học sinh trở lại.

hoc sinh 2_0.jpg
Các thầy cô cùng dọn vệ sinh phòng học.

Phòng GD-Đ huyện Hoài Nhơn đã chuẩn bị 2.400 chai dung dịch sát khuẩn khô, 135 nhiệt kế hồng ngoại để đo nhiệt độ để kiểm tra cho 38.000 học sinh đi học trở lại. Đặc biệt, trước mỗi lớp học, trường  nào cũng đã hoàn thành việc lắp thêm chậu rửa tay và xà phòng. Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định phối hợp với Sở Y tế thực hiện giãn cách hợp lý trong trường học. Theo đó, bàn ghế trong lớp học được kê khoảng cách xa nhất có thể, bố trí 3 học sinh ngồi 2 bàn ghép. Học sinh và giáo viên phải đeo khẩu trang khi đến trường.

Ông Đào Đức Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết: Các trường tiến hành chào chờ ngay trong lớp học, không tổ chức hoạt động ngoại khóa, thể dục: “Chúng tôi cũng được tỉnh quan tâm hỗ trợ tiền để mua khử khuẩn. Hiện giờ những dụng cụ vệ sinh tiêu độc khử trùng thì chúng tôi cũng đã dự bị tất cả các trường đầy đủ. Rồi trước khi vào lớp thì chúng tôi cũng tranh thủ y tế. Chúng tôi quy định tất cả các nhà trường trong cổng có khu vực bố trí labor rửa tay sạch sẽ rồi mới khử khuẩn rồi mới vào lớp. Sinh hoạt lớp theo lớp rồi chúng tôi tăng cường kiểm tra, rà soát, nhắc nhở anh em”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện Biên chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh đi học trở lại
Điện Biên chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Sau thời gian dài nghỉ phòng dịch Covid-19, học sinh các cấp ở tỉnh Điện Biên sẽ đi học trở lại bắt đầu từ ngày 27/4.

Điện Biên chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh đi học trở lại

Điện Biên chuẩn bị tốt các điều kiện để học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Sau thời gian dài nghỉ phòng dịch Covid-19, học sinh các cấp ở tỉnh Điện Biên sẽ đi học trở lại bắt đầu từ ngày 27/4.

Thừa Thiên Huế, Phú Yên chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại
Thừa Thiên Huế, Phú Yên chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế và Phú Yên chuẩn bị các điều kiện an toàn để cho học sinh đi học trở lại.

Thừa Thiên Huế, Phú Yên chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại

Thừa Thiên Huế, Phú Yên chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại

VOV.VN - Tỉnh Thừa Thiên Huế và Phú Yên chuẩn bị các điều kiện an toàn để cho học sinh đi học trở lại.

Pháp nới phong toả từng vùng, cho học sinh tự nguyện đi học trở lại
Pháp nới phong toả từng vùng, cho học sinh tự nguyện đi học trở lại

VOV.VN - Pháp tiếp tục ghi nhận hơn 500 ca tử vong vì Covid-19, trong khi tổng số bệnh nhân nhập viện và số ca bệnh nặng tiếp tục xu hướng giảm.

Pháp nới phong toả từng vùng, cho học sinh tự nguyện đi học trở lại

Pháp nới phong toả từng vùng, cho học sinh tự nguyện đi học trở lại

VOV.VN - Pháp tiếp tục ghi nhận hơn 500 ca tử vong vì Covid-19, trong khi tổng số bệnh nhân nhập viện và số ca bệnh nặng tiếp tục xu hướng giảm.