Tỷ lệ lạm phát và lãi suất cao hơn sẽ có lợi cho nền kinh tế Mỹ

VOV.VN - Tỷ lệ lạm phát và lãi suất cao hơn sẽ có lợi cho nền kinh tế và đáp ứng được kỳ vọng của người dân Mỹ.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đã khẳng định như vậy, nhấn mạnh nước Mỹ cần sớm quay trở lại “môi trường lạm phát và lãi suất bình thường” sau nhiều năm “vật lộn” với tỷ lệ lạm phát và lãi suất quá thấp.

Bà Janet Yellen cho rằng, nước Mỹ cần có những bước đi lớn, trong đó gói chi tiêu 4.000 tỷ USD của Chính quyền Tổng thống Joe Biden là chính sách tốt cho nền kinh tế Mỹ.

Trong nhiều năm qua, tỷ lệ lạm phát ở Mỹ ở dưới mức 2%, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vẫn duy trì mức lãi suất ở mức thấp 0 - 0,25%. Tuy nhiên, tỷ lệ lạm phát đã tăng vọt lên 2,59% vào cuối tháng 5 vừa qua, từ mức thấp 0,47% hồi tháng 3 năm ngoái. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 nhảy 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, cao chưa từng có kể từ năm 2008.

Nội bộ Mỹ gần đây tranh luận gay gắt về các gói kích cầu nền kinh tế của Chính quyền Joe Biden. Giới chỉ trích cho rằng lạm phát của Mỹ đang tăng lên mức “siêu cao” sau hàng loạt gói hỗ trợ tài khóa khổng lồ của Chính phủ đi kèm chính sách tiền tệ lỏng lẻo của FED. Điều này sẽ tác động tiêu cực đến đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Mỹ sẽ là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu
Trung Quốc và Mỹ sẽ là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Báo cáo tình hình và triển vọng kinh tế thế giới năm 2021 của Liên hợp quốc công bố mới đây khẳng định, Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc và Mỹ sẽ là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu

Trung Quốc và Mỹ sẽ là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu

VOV.VN - Báo cáo tình hình và triển vọng kinh tế thế giới năm 2021 của Liên hợp quốc công bố mới đây khẳng định, Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục là động lực chính cho phục hồi kinh tế toàn cầu.

Kinh tế Mỹ cần thời gian để phục hồi từ thiệt hại của Covid-19
Kinh tế Mỹ cần thời gian để phục hồi từ thiệt hại của Covid-19

VOV.VN - Nhận xét được Tổng thống Biden đưa ra sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy chỉ có 266.000 việc làm được tạo ra trong tháng 4.

Kinh tế Mỹ cần thời gian để phục hồi từ thiệt hại của Covid-19

Kinh tế Mỹ cần thời gian để phục hồi từ thiệt hại của Covid-19

VOV.VN - Nhận xét được Tổng thống Biden đưa ra sau khi Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy chỉ có 266.000 việc làm được tạo ra trong tháng 4.

FED: Kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng 7% trong năm nay
FED: Kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng 7% trong năm nay

VOV.VN - Dự báo dựa trên những chính sách tài chính phù hợp, các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng mạnh mẽ và chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 hiệu quả.

FED: Kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng 7% trong năm nay

FED: Kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng 7% trong năm nay

VOV.VN - Dự báo dựa trên những chính sách tài chính phù hợp, các biện pháp hỗ trợ tăng trưởng mạnh mẽ và chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 hiệu quả.