Tỷ phú Mark Mobius của Mỹ muốn đầu tư hơn 3 tỷ USD vào Việt Nam

Đánh giá cao về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, tỷ phú Mỹ cho biết có thể sẽ rót tới 3 tỷ USD vào Việt Nam trong 5 năm tới.

“Chúng tôi đầu tư tại Việt Nam từ năm 1996 và đã rất quen thuộc với nơi đây. Quốc gia này có mức tăng trưởng khá cao so với các nước trong khu vực và sẽ còn tăng mạnh nếu Chính phủ nỗ lực cải cách kinh tế, môi trường kinh doanh", Mark Mobius chia sẻ trong buổi gặp gỡ đối tác tại TPHCM chiều 19/10. 

Mark Mobius 

Vị tỷ phú Mỹ tới Việt Nam trong bối cảnh Chính phủ vừa chấp thuận cho Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) thoái toàn bộ vốn khỏi 10 doanh nghiệp hàng đầu như FPT, Vinamilk (VNM), Bảo hiểm Bảo Minh (BMI)... "Để nâng quy mô của thị trường vốn, Chính phủ nên thoái hết cổ phần khỏi công ty Nhà nước”, Mark Mobius nói thêm.

Quy mô thị trường chứng khoán Việt hiện chỉ bằng một phần mười so với Thái Lan. Do vậy, Quỹ đầu tư Franklin Templeton do ông làm chủ tịch mới đầu tư khoảng 200 triệu USD vào thị trường niêm yết, trong đó, 40 triệu USD là vào các công ty con của PetroVietnam. Còn tại Thái Lan, Quỹ đã đầu tư tới 3 tỷ USD.

Tỷ phú Mỹ cho biết thêm, quỹ của ông hiện rất quan tâm đến thông tin Chính phủ sẽ thoái toàn bộ phần vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp lớn. Trong thời gian 5 năm tới, Franklin Templeton Investment có thể phân bổ danh mục đầu tư tới 3 tỷ USD vào các lĩnh vực chuỗi nhà hàng thực phẩm, dịch vụ, du lịch, logistics ... tại Việt Nam.

Vừa qua, Franklin Templeton đã rót hàng triệu USD vào Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam – đơn vị sở hữu chuỗi gần 100 nhà hàng món Huế; sở hữu cổ phần tại Tập đoàn Indo-Trans Logistics (ITL) – công ty cung cấp các dịch vụ về vận chuyển, phân phối hàng hóa, giao nhận kho bãi logistics...

Mark Mobius sinh năm 1936, ở Hempstead, New York. Tại Mỹ, ông được bình chọn vào top 10 nhà đầu tư của thế kỷ 20, bên cạnh những tên tuổi lừng lẫy như Warren Buffett, Julian Robertson, George Soros…

Dù đã bước qua tuổi 79, nhưng Mobius cho biết, ông chưa hề nghĩ tới kế hoạch về hưu. “Điều khiến tôi vẫn luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng là đam mê với công việc”, Mobius cười nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức mong muốn đầu tư vào Việt Nam
Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức mong muốn đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN -Hiện nay, tại TP HCM có 102 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Đức với tổng số vốn hơn 220 triệu USD

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức mong muốn đầu tư vào Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của Đức mong muốn đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN -Hiện nay, tại TP HCM có 102 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Đức với tổng số vốn hơn 220 triệu USD

Đan Mạch có 111 dự án đầu tư vào Việt Nam
Đan Mạch có 111 dự án đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN -Hiện Đan Mạch đứng thứ 25/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Đan Mạch có 111 dự án đầu tư vào Việt Nam

Đan Mạch có 111 dự án đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN -Hiện Đan Mạch đứng thứ 25/101 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam.

Hàn Quốc và Nhật Bản tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam
Hàn Quốc và Nhật Bản tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 4.240 dự án cấp mới, Nhật Bản cũng đang có 2.556 dự án còn hiệu lực.

Hàn Quốc và Nhật Bản tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam

Hàn Quốc và Nhật Bản tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 4.240 dự án cấp mới, Nhật Bản cũng đang có 2.556 dự án còn hiệu lực.

Hỗ trợ các doanh nghiệp Latvia đầu tư vào Việt Nam
Hỗ trợ các doanh nghiệp Latvia đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Các công ty Latvia được Asian Charm Ltd cung cấp các chỉ số kinh tế của Việt Nam, các ngành hàng doanh nghiệp Latvia có lợi thế.

Hỗ trợ các doanh nghiệp Latvia đầu tư vào Việt Nam

Hỗ trợ các doanh nghiệp Latvia đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN - Các công ty Latvia được Asian Charm Ltd cung cấp các chỉ số kinh tế của Việt Nam, các ngành hàng doanh nghiệp Latvia có lợi thế.

Hàn Quốc sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam
Hàn Quốc sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN -Thông tin này được ông HongSun, Tổng Thư ký Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết. 

Hàn Quốc sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam

Hàn Quốc sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam

VOV.VN -Thông tin này được ông HongSun, Tổng Thư ký Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết. 

Hơn 50% doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam không sợ gặp rủi ro
Hơn 50% doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam không sợ gặp rủi ro

VOV.VN - Dự kiến thời gian tới, số doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại thành phố HCM sẽ tăng lên.

Hơn 50% doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam không sợ gặp rủi ro

Hơn 50% doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam không sợ gặp rủi ro

VOV.VN - Dự kiến thời gian tới, số doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại thành phố HCM sẽ tăng lên.