Vải thiều Hải Dương chín sớm, nông dân bội thu

VOV.VN - Những ngày này, các diện tích vải chín sớm của tỉnh Hải Dương bắt đầu cho thu hoạch với chất lượng và giá bán ổn định.
Hải Dương hiện có khoảng 9.700ha vải thiều trồng tập trung chủ yếu tại huyện Thanh Hà và thành phố Chí Linh.
Trà vải sớm với các giống vải u trứng, u hồng, u thâm và tàu lai sản lượng ước tính 20.000 tấn. Trà vải thiều với sản lượng khoảng 25.000 tấn cũng bắt đầu vào vụ thu hoạch.
Theo đánh giá của giới thương lái, vải thiều sớm có chất lượng tốt và mẫu mã đẹp hơn so với năm trước.
Giá vải sớm bán tại vườn dao động từ 35.000 - 40.000 đồng/kg.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, vụ vải này thương lái Trung Quốc không về tận vùng nguyên liệu để thu mua. Họ sẽ đón hàng tại các cửa khẩu do doanh nghiệp trong nước thu mua và vận chuyển đến.
Việc tiêu thụ vải đầu mùa đang thuận lợi ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu sang Trung Quốc. Giá vải thu mua tại các điểm mua gom dao động từ 40.000 - 50.000 đồng/kg.
Huyện Thanh Hà vừa được cấp thêm 8 mã vùng vải xuất khẩu, nâng tổng số lên 17 mã vùng với tổng diện tích 155,25 ha và gần 1.500 hộ tham gia.
Năm nay Thanh Hà không tổ chức lễ hội vải thiều nhưng sẽ tổ chức Tuần lễ vải thiều tại Hà Nội và TP HCM vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6./.