Vai trò của "bà đỡ"
Đến nay, Chương trình "Đưa hàng Việt về nông thôn" mới đi được chặng đường chưa dài, song đã nhận được nhiều sự ủng hộ của người tiêu dùng nông thôn các vùng, miền
Một trong những thành phần tham gia tích cực vào Chương trình này là hệ thống các siêu thị.
Người tiêu dùng đã cho chúng tôi thêm niềm tin
Nhắc đến Saigon Co.op là nhắc đến tâm huyết của nhà phân phối đối với hàng hóa nội địa. Ngay từ những ngày đầu phát động cuộc vận động "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt", Saigon Co.op đã vào cuộc với nhiều chương trình cụ thể, hấp dẫn và hiệu quả. Năm 2010, Co.op Mart đã mở chương trình Tự hào hàng Việt với kinh phí gần 45 tỷ đồng và gần 400 nhà sản xuất nội địa tham gia đã thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người tiêu dùng (NTD). Doanh số của hệ thống Co.op Mart tăng hơn 40% và doanh số của các nhà cung cấp nội địa tham gia chương trình tăng hơn 70%. Thành công đáng kể nhất của chương trình đó là: giới thiệu đến NTD một hình ảnh mới của hàng Việt với chất lượng tốt, giá lại rẻ hơn so với hàng ngoại nhập.
![]() |
| Một phiên bán hàng lưu động của Saigon Co.op |
Bên cạnh đẩy mạnh kinh doanh hàng Việt tại siêu thị, hệ thống Co.op Mart còn là đơn vị tích cực hưởng ứng chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”. Trung bình mỗi năm, Co.op Mart thực hiện hơn 1.000 chuyến bán hàng lưu động phục vụ bà con vùng sâu vùng xa, khu công nghiệp, khu chế xuất. Các chuyến bán hàng lưu động đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của bà con, doanh số bán hàng tăng trung bình khoảng 30% so với cùng kỳ.
Theo bà Nguyễn Thị Hạnh, Tổng giám đốc Saigon Co.op: "Đưa hàng Việt về nông thôn là một trong những kế hoạch dài hơi của đơn vị. Nếu tính về mặt kinh doanh thì chúng tôi không thể thu lời được vì phải tốn thêm chi phí vận chuyển, thuê gian hàng và nhiều vấn đề phát sinh. Nhưng, đổi lại chúng tôi nhận được sự tin yêu của bà con. Sự ủng hộ nhiệt tình của NTD đã cho chúng tôi thêm niềm tin. Sau những đợt bán hàng thành công, chúng tôi đã nhận thêm được nhiều sự cộng tác của những doanh nghiệp Việt Nam. Đây không chỉ là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt thể hiện mình mà còn tạo nên mối quan hệ khăng khít giữa NTD nông thôn và hàng Việt Nam”.
Lợi ích lớn
Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” do Bộ Chính trị phát động, trong năm 2010, Hapro đã tổ chức thành công 7 chợ Tết tại 7 huyện ngoại thành Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán Canh Dần; Tích cực triển khai các chương trình bán hàng về nông thôn, các phiên chợ hàng Việt do Sở Công thương Hà Nội chủ trì…
Tính đến trung tuần tháng 12, Hapro đã thực hiện 59 chuyến bán hàng về nông thôn kết hợp với phiên chợ Việt tại 18 huyện, thị xã ngoại thành Hà Nội với doanh thu đạt xấp xỉ 6,5 tỷ đồng. Chủng loại hàng hóa đa dạng, phong phú, giá bán lẻ tương đương hoặc thấp hơn thị trường tại địa phương từ 3%- 5%, đặc biệt là các mặt hàng bình ổn giá được bà con rất quan tâm.
Ông Vũ Thanh Sơn, Tổng giám đốc Hapro nhận xét, thông qua các chuyến hàng Việt về nông thôn thì lợi ích xã hội, DN và NTD thu được là rất lớn. Chẳng hạn, về phía DN đã mở rộng sự có mặt về thương mại trên địa giới Thủ đô, thúc đẩy quảng bá hình ảnh thương hiệu của Hapro. NTD được tiếp cận với hàng hoá, dịch vụ chất lượng cao; được tiếp xúc, làm quen với phương thức kinh doanh văn minh thương mại, hiện đại… Quan trọng hơn, việc đưa hàng Việt về nông thôn góp phần thực hiện các chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo đảm an sinh XH trong bối cảnh khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu; Giúp bình ổn giá để ổn định và phát triển SX-KD, ổn định cuộc sống của người lao động, nhất là những người có thu nhập thấp, ở các vùng nông thôn có nhiều khó khăn…
Tuy nhiên, theo ông Vũ Thanh Sơn, những khó khăn trong việc thực hiện Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn là không nhỏ như: Địa bàn hoạt động xa nên việc vận chuyển hàng hóa và bố trí nhân sự cho mỗi chuyến hàng tương đối khó khăn. Mặt bằng kinh tế của người dân nông thôn còn thấp nên việc mua sắm cũng bị hạn chế. “Nhưng không vì thế mà Hapro chùn bước. Sang năm 2011, Hapro sẽ đẩy mạnh qui mô, tần suất, phạm vi địa lý của Chương trình bán hàng về nông thôn thông qua các hoạt động chợ Tết, phiên chợ Việt, bán hàng lưu động. Khẩn trương bán hàng trợ cước phục vụ chính sách xã hội tại các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn thuộc các huyện ngoại thành như Mỹ Đức, Thạch Thất, Ba Vì… Phấn đấu phát triển hệ thống hạ tầng thương mại rộng khắp tại các huyện ngoại thành nhằm tạo mạng lưới bán lẻ ổn định, giảm chi phí kinh doanh, phát triển mạng lưới các nhà phân phối bán lẻ”, ông Vũ Thanh Sơn khẳng định./.
