Vàng phục hồi lên mức 1.650 USD/oz

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng phiên thứ 2 nhờ sự khởi sắc của thị trường chứng khoán và hàng hóa.

Trong phiên ngày 6/10, biên độ dao động giá của vàng không lớn khi thiết lập vùng giá 1.630,8 - 1.656,2 USD/oz. Mức giá đóng cửa phiên này ở mức cao nhất trong 3 phiên giao dịch qua.

Thị trường chứng khoán châu Âu tăng trên 3%, Phố Wall tăng trên 1,7%, trong khi thị trường hàng hóa đồng loạt khởi sắc, đã tác động tích cực tới giá vàng trong 2 phiên gần đây.

Trong phiên này, Quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã không có động thái giao dịch, vẫn nắm giữ 1.229,51 tấn vàng. Như vậy, thời gian gần đây, SPDR Gold Trust chủ yếu chỉ bán vàng, trong khi nếu có mua cũng chỉ mua với khối lượng không đáng kể.

Còn trên thị trường trong nước, giá vàng lúc 9h ngày 7/10 hầu như không thay đổi gì so với chiều 6/10, khi được niêm yết ở mốc 43,65 - 44,05 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra).

Ngày 5/10, 5 ngân hàng lớn gồm: Eximbank, Sacombank, ACB, Techcombank và DongABank cùng SJC đã liên tục bán vàng ra thị trường, khiến giá vàng trong nước đi ngược chiều với việc tăng giá của vàng thế giới, kéo giá vàng trong nước sát giá thế giới. Do đó, giá vàng SJC trong hệ thống ngân hàng ngày 6/10 tranh bán với giá thấp hơn 10.000 đồng/lượng. Giá vàng thế giới tăng, giá trong nước giảm khiến mức chênh lệch giá trong nước cao hơn kéo từ 2,5 triệu đồng/lượng xuống còn 1,3 triệu đồng/lượng.

TS Lê Thẩm Dương - Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP HCM nhận xét, việc giao cho 5 ngân hàng cùng SJC thực hiện kéo giá vàng về mức mục tiêu khoảng cách giá trong nước cao hơn thế giới 400.000 đồng/lượng cần có thêm thời gian. Tuy nhiên, NHNN nên quản lý việc kinh doanh vàng tài khoản để tránh tình trạng biến tướng và cần có giải pháp dài hạn để tránh tình trạng vàng hóa tăng lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.