VCCI khuyến cáo DN xuất khẩu sang thị trường Mỹ

Các doanh nghiệp cần sử dụng công nghệ thông tin hợp pháp trong việc sản xuất cũng như trong mọi hoạt động từ văn phòng đến nhà máy.

Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) vừa khuyến cáo, Mỹ vừa ban hành Luật Cạnh tranh không lành mạnh. Vì vậy, các doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ cần sử dụng công nghệ thông tin, cả phần cứng và phần mềm hợp pháp trong việc sản xuất cũng như trong mọi hoạt động từ văn phòng đến nhà máy. Nếu không doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ đánh mất thị trường và cơ hội kinh doanh tại thị trường Mỹ.

Doanh nghiệp xuất khẩu cần tiếp cận các giải pháp công nghệ thông tin có bản quyền phù hợp

Theo VCCI, Luật mới này của Mỹ sẽ gây tác động đến các mặt hàng từ châu Á, trong đó có Việt Nam. Nhưng, bộ luật này cũng chính là cơ hội lớn để các nhà sản xuất Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh so với các đối thủ tại những quốc gia có mức độ tuân thủ luật sở hữu trí tuệ thấp.

Các cơ quan Chính phủ và tổ chức quốc tế cần ủng hộ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu tiếp cận các giải pháp công nghệ thông tin có bản quyền phù hợp, cũng như cung cấp thông tin liên quan đến quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, nhằm giúp họ tham gia xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên