Vì sao cấp phép cho doanh nghiệp làm điện mặt trời trên đất khoáng sản?

VOV.VN - Mua đất nông nghiệp gần mỏ rồi tự ý mở rộng khai thác khoáng sản; xây dựng trang trại điện mặt trời trên vùng đất khoáng sản, đất nông nghiệp chưa phù hợp… đó là thực tế đang xảy ra tại một doanh nghiệp, hoạt động tại huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.

Điện lực vẫn ký hợp đồng mua bán điện tại trang trại được xây dựng sai quy định này và đã phải dừng việc chi trả khi phát hiện có sai phạm.

Năm 2011, UBND tỉnh Đắk Lắk cấp phép cho Công ty TNHH An Nguyên (số 35 Bà Triệu, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột) gọi tắt là công ty An Nguyên, khai thác đá xây dựng tại buôn Cháy, xã Ea M’Đroh, huyện Cư M’gar, trên diện tích phù hợp quy hoạch khoáng sản 16,73 ha.

Mới đây, kết quả thẩm tra của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư M’gar cho thấy, diện tích đất doanh nghiệp đang sử dụng thực ở khu vực này là 20,28 ha, tăng 3,55 ha so với số được cấp. Trên phần đất này, Công ty An Nguyên xây dựng một trang trại điện mặt trời công suất 3 MW, trên diện tích 3,62 ha, nằm ngoài ranh giới được UBND tỉnh Đắk Lắk giao đất khoảng sản.

Đối chiếu bản đồ, trang trại điện này có khoảng 0,15 ha xây dựng đất giao thông và 3,32 ha xây dựng trên đất khoáng sản. Chỉ khoảng 0,14 ha là đất nông nghiệp khác, phù hợp cho xây dựng trang trại và triển khai dự án điện mặt trời áp mái. Theo ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cư M'gar, phần đất tăng thêm so với được cấp năm 2011, là do Công ty An Nguyên tự mua, đang bị sử dụng sai mục đích.

“Khi kiểm tra thực địa có một phần đất bên ngoài ranh giới là công ty mua, cải tạo, vấn đề này sai tại vì không nằm trong phạm vi mỏ. Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra và đã xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu Công ty An Nguyên khôi phục lại hiện trạng ban đầu. Phần điện năng lượng mặt trời thì ngoài khu vực mỏ đá, trước đây mình nghĩ là nằm trong nhưng kiểm tra lại thì không nằm trong phạm vi mỏ. Sai về nguyên tắc là khi họ chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà làm điện mặt trời ở trên khu vực này là sai rồi” - ông Nguyễn Văn Nhựt nói.

Theo Công ty Điện lực Đắk Lắk, từ năm 2020, đơn vị có ký hợp đồng mua điện thương phẩm từ trang trại vừa nêu của Công ty An Nguyên. Các thủ tục thỏa thuận đấu nối mua điện đều căn cứ vào Quyết định 13 năm 2020 (QĐ/13/2020CP) của Chính phủ. Khi kiểm tra, cả 3 MW điện này đều được lắp trên mái công trình xây dựng và được cấp phép xây dựng.

Cũng trong năm 2020, các đoàn thành tra các cấp đã thanh tra và có kết luận Dự án điện mặt trời áp mái 3 MW của Công ty An Nguyên được cấp phép và xây dựng sai quy định.

Ông Hà Văn Chương, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk xác nhận, từ kết luận này, công ty đã dừng việc thanh toán mua điện: “Sau khi có quyết định của đoàn kiểm tra, Công ty Điện lực Đắk Lắk đã báo cáo lên cấp trên là Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau đó, Tập đoàn và Tổng công ty đã có văn bản chỉ đạo tạm dừng việc chi trả tiền điện các công trình chưa đầy đủ thủ tục cần thiết và chờ khi nào giải quyết xong các thủ tục thì mới làm tiếp thủ tục thanh toán chi trả”.

Mặc dù việc mua bán điện đã bị dừng thanh toán, nhưng trách nhiệm trong việc cấp phép sai quy định, để Công ty An Nguyên xây dựng trang trại và lắp đặt điện mặt trời áp mái, vẫn còn để ngỏ. Dư luận cũng quan tâm, những sai phạm tại mỏ đá của Công ty TNHH An Nguyên, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, đã xảy ra trong thời gian dài mà chưa được xử lý triệt để?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điện mặt trời mái nhà trong các khu công nghiệp cần được khuyến khích
Điện mặt trời mái nhà trong các khu công nghiệp cần được khuyến khích

VOV.VN - Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu nên bổ sung trong nội dung về sử dụng trao đổi điện mặt trời mái nhà không đấu nối vào lưới tại các khu công nghiệp…

Điện mặt trời mái nhà trong các khu công nghiệp cần được khuyến khích

Điện mặt trời mái nhà trong các khu công nghiệp cần được khuyến khích

VOV.VN - Dự thảo Nghị định quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu nên bổ sung trong nội dung về sử dụng trao đổi điện mặt trời mái nhà không đấu nối vào lưới tại các khu công nghiệp…

Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà không kinh doanh, mua bán
Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà không kinh doanh, mua bán

VOV.VN - Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu để phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia.

Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà không kinh doanh, mua bán

Khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà không kinh doanh, mua bán

VOV.VN - Phấn đấu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu để phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia.

Bộ Công Thương nói gì về điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng khi bán lên lưới?
Bộ Công Thương nói gì về điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng khi bán lên lưới?

VOV.VN - Điện mặt trời mái nhà 0 đồng và không được thanh toán là bởi nhà nước muốn khuyến khích cá nhân, tổ chức phát triển điện mặt trời mái nhà để đáp ứng nhu cầu tự dùng, góp phần làm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.

Bộ Công Thương nói gì về điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng khi bán lên lưới?

Bộ Công Thương nói gì về điện mặt trời mái nhà giá 0 đồng khi bán lên lưới?

VOV.VN - Điện mặt trời mái nhà 0 đồng và không được thanh toán là bởi nhà nước muốn khuyến khích cá nhân, tổ chức phát triển điện mặt trời mái nhà để đáp ứng nhu cầu tự dùng, góp phần làm giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia.