Vì sao ngân hàng vẫn khó hạ lãi suất?
Sau khi Ngân hàng Nhà nước sửa Thông tư 13, Hiệp hội Ngân hàng (VNBA) đã ra lời kêu gọi các ngân hàng thành viên giảm lãi suất. Tuy nhiên, lời kêu gọi này không dễ thực hiện, trong khi doanh nghiệp đang khốn khó vì lãi suất cao
Liên quan đến vấn đề này, phóng viên VOV phỏng vấn bà Dương Thu Hương, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.
Trước đó, theo đề nghị của VNBA, các hội viên đồng thuận giảm lãi suất huy động tiền đồng từ mức trần 11,2%/năm hiện nay xuống không quá 11,0%. Trên cơ sở giảm lãi suất đầu vào, Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi các hội viên tiếp tục giảm lãi suất cho vay, đặc biệt cho 3 đối tượng ưu tiên của Chính phủ là khu vực nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp xuất khẩu; doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ xuống mức như Chính phủ chỉ đạo.
Hiện nay, một số ngân hàng đã giảm lãi suất nhưng mức độ giảm rất chậm. Bà Dương Thu Hương cho rằng, các ngân hàng thương mại khó có thể hạ lãi suất nhanh được mà phải hạ dần dần.
PV: Vì sao tốc độ giảm lãi suất vẫn chậm như vậy? Và trong bối cảnh hiện nay, việc hạ lãi suất phụ thuộc vào yếu tố nào, thưa bà?
Bà Dương Thu Hương: Lãi suất chậm hạ là do lạm phát có xu hướng lên. Trước đây tất cả các trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty huy động lãi suất rất cao, sau một thời gian khá dài lãi suất Chính phủ mới hạ xuống được. Còn lãi suất trái phiếu công ty thì trong quý 2 mới phát hành. Như vậy có doanh nghiệp còn phát hành tới 16% trái phiếu thì làm sao các ngân hàng có thể hạ lãi suất được. Đó chính là cái khó.
Chúng ta cũng đừng nghĩ là cứ đúng ngày 15/10 tới các ngân hàng sẽ đồng loạt giảm lãi suất. Nếu các ngân hàng thực hiện được thì tốt, còn nếu ngân hàng nào quá khó khăn trong việc giảm lãi suất thì chứng tỏ việc huy động vốn của ngân hàng đó đang gặp khó.
PV: Với tư cách Hiệp hội cũng như từ những phản ánh của các ngân hàng thành viên, theo bà, trong bối cảnh hiện nay để tiếp tục thực hiện lộ trình giảm lãi suất huy động thì điều quan trọng nhất phải làm là gì?
Bà Dương Thu Hương: Điều quan trọng nhất bây giờ là phải điều hành sao cho lạm phát giảm xuống thì lãi suất mới xuống được. Hơn nữa, các lãi suất của các loại khác, ví dụ lãi suất các loại trái phiếu cũng cần phải có sự cân đối với các lãi suất của VND.
Một điều kiện nữa là lãi suất ngoại tệ cũng phải xuống chứ lãi suất ngoại tệ quá cao và chưa có xu hướng giảm thì cũng khó cho việc giảm lãi suất đồng Việt Nam. Nên chúng ta kêu gọi các ngân hàng hạ lãi suất VND nhưng trong điều kiện phải nhìn thấy mối quan hệ rất mật thiết với lãi suất USD như hiện nay. Cho nên Hiệp hội kêu gọi các hội viên hạ lãi suất VND xuống mức đó nhưng trong mối quan hệ với lãi suất ngoại tệ và cố gắng lãi suất ngoại tệ cũng nên hạ xuống một chút.
PV: Theo bà, việc cho vay của các ngân hàng đối với các lĩnh vực được Chính phủ ưu tiên có đạt được những yêu cầu của Chính phủ hay không?
Bà Dương Thu Hương: Mục tiêu giảm lãi suất phục vụ cho các đối tượng đó tôi thấy rằng các NHTM Nhà nước đã tiến tới rồi, còn các NHTM cổ phần thì đang đứng ở mức gần tới. Có nghĩa cả thời gian qua họ phục vụ cho những nhu cầu đó tốt và mức lãi suất cũng ở mức Thủ tướng Chính phủ đang kêu gọi.
Ví dụ NHTM Nhà nước cho vay trong khoảng 12%, thậm chí có NH chỉ có 11,5% còn các NH cổ phần họ đã tịnh tiến gần đến đấy rồi, cũng ở trong phạm vi 12,5%, 13%. Tôi nghĩ rằng phải cần một quá trình thì lãi suất mới giảm dần được, bởi các ngân hàng huy động vốn với lãi suất khá cao. Chính vì thế, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi giảm lãi suất từ tháng 3, tháng 4 đến nay các ngân hàng mới thực hiện được.
Xin cảm ơn bà!./.