Việt Nam có thể duy trì tăng trưởng 6%
Điều kiện tiên quyết là Chính phủ cần tiếp tục chính sách nhất quán trong điều hành kinh tế, giảm tình trạng quan liêu, rủi ro kinh tế…
Đó là khẳng định của bà Sri Mulyani Indrawati, Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) tại cuộc họp báo trưa 3/12 tại Hà Nội.
Theo bà Sri Mulyani Indrawati, Việt Nam đã đạt được nhiều thành công trong phát triển kinh tế những năm gần đây và việc vươn lên trở thành một nước thu nhập trung bình là ví dụ cho thấy điều đó.
Tuy nhiên, theo bà Sri Mulyani Indrawati, mặc dù đã vượt qua những tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, nhưng Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức. Đó là việc phải giảm lạm phát, duy trì chất lượng tăng trưởng, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng…
Bà Sri Mulyani Indrawati nói: “Thách thức của Việt Nam là làm sao duy trì, đạt được tăng trưởng ở mức thấp nhất là 6%, đảm bảo duy trì chất lượng tăng trưởng; hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển của khu vực tư nhân qua một cơ chế lành mạnh. Đây là những mục tiêu đã được chính phủ Việt Nam đề cập trong Nghị quyết 11 và quyết tâm thực hiện”.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Đài TNVN về những khuyến cáo và hỗ trợ của WB đối với Việt Nam để vượt qua những thách thức vừa nêu, bà Sri Mulyani Indrawati cho rằng: Ưu tiên hàng đầu của Việt Nam hiện nay chính là đảm bảo chất lượng tăng trưởng và kiềm chế lạm phát ở mức tối đa. Dẫn ví dụ từ kinh nghiệm của các nước đã từng trải qua khủng hoảng kinh tế, trong đó có Indonesia, bà Sri Mulyani Indrawati cho rằng “đây là thời điểm Chính phủ Việt Nam cần có những quyết định mạnh mẽ và dứt khoát hơn trong việc điều hành nền kinh tế”.
Bà Sri Mulyani Indrawati phân tích: “Kinh nghiệm của Indonesia là bài học thực tế cho Việt Nam. Trải qua cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất trong lịch sử kinh tế, chúng tôi đã phải chi phí mất 70% GDP mới giải quyết được những thách thức trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Đối với Việt Nam, chính phủ phải đưa ra quyết định, có thể là khó khăn nhưng là cần thiết trong thời điểm hiện tại, đó là đẩy mạnh cải cách, tăng hiệu quả hoạt động của hệ thống doanh nghiệp nhà nước. Dù phát triển kinh tế theo hệ thống nào, chúng ta vẫn có thể phải đối mặt với khủng hoảng. Việt Nam vẫn có thể đảm bảo tăng trưởng 6% nếu tiếp tục chính sách nhất quán trong điều hành kinh tế, giảm tình trạng quan liêu và phát triển cơ sở hạ tầng”.
Bà Sri Mulyani Indrawati cho biết, trong thời gian tới, WB sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực tài chính, mà còn còn cung cấp kiến thức, kinh nghiệm, tư vấn hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam tránh bẫy thu nhập trung bình.
Báo cáo của WB đưa ra dự kiến tăng trưởng GDP năm 2011 của Việt Nam là 5,8% và khuyến cáo nền kinh tế vĩ mô sẽ chỉ bền vững và tăng trưởng ổn định khi các nhiệm vụ tái cấu trúc nêu trên được thực hiện nghiêm túc./.