Việt Nam công bố Top 30 doanh nghiệp công nghệ thông tin

VOV.VN - Việc công bố này sẽ giúp các doanh nghiệp công nghệ thông tin mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. 

30 doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ thông tin với hơn 15.000 lao động, đem lại tổng doanh thu hơn 300 triệu USD. Đó là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo, công bố 30 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam 2014 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (Vinasa) tổ chức chiều 27/10, tại Hà Nội.

Trong số 30 doanh nghiệp này có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động thành công tại các thị trường lớn như Nhật Bản, châu Âu, Mỹ, góp phần nâng cao tên tuổi Việt Nam trong ngành công nghệ thông tin thế giới.

Đặc biệt, năm 2012, đưa Việt Nam vượt qua Ấn Độ để trở thành đối tác lớn thứ 2 về gia công phần mềm của Nhật Bản. Một số doanh nghiệp phần mềm như FPT Software, TMA Solutions đạt quy mô nhân lực hàng đâu Đông Nam Á, trình độ công nghệ cao, là đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho các tập đoàn hàng đầu thế giới.


Lễ công bố 30 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam.
Ông Phạm Tấn Công, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (Vinasa) cho biết, chương trình sẽ giúp các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, xác lập vị trí của mình và của Việt Nam trong chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu của ngành công nghệ thông tin thế giới.

“Thế giới bắt đầu quan tâm và biết đến tên tuổi của các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam khi Việt Nam đã lọt vào danh sách khảo sát công nghệ thông tin của thế giới. Tuy nhiên, nhiều đối tác quan tâm cũng muốn biết cụ thể những đơn vị nào sẽ là đối tác tin cậy, là hàng đầu. Từ nhu cầu của thế giới và thực tiễn của Việt Nam, Vinasa thấy cần phải hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam tạo một đội hình có thể kết nối thực với các nước trên thế giới chứ không chỉ để quảng cáo cho hay hoặc tôn vinh các doanh nghiệp”, ông Công cho hay.

Trong thị trường nội địa, các doanh nghiệp như CMC, Tinh Vân, CT-IN... đều có sự phát triển ổn định, uy tín, cạnh tranh thành công với các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn ở Việt Nam
Công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn ở Việt Nam

VOV.VN-CNTT và truyền thông đã góp phần làm thay đổi hệ thống kinh tế xã hội và góp phần làm thay đổi đất nước Việt Nam.

Công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn ở Việt Nam

Công nghệ thông tin là ngành kinh tế mũi nhọn ở Việt Nam

VOV.VN-CNTT và truyền thông đã góp phần làm thay đổi hệ thống kinh tế xã hội và góp phần làm thay đổi đất nước Việt Nam.

Thành lập Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin
Thành lập Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Ủy ban.     

Thành lập Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin

Thành lập Ủy ban quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin

VOV.VN -Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Phó Chủ tịch Ủy ban.     

Phát triển công nghệ thông tin phải làm quyết liệt và đồng bộ
Phát triển công nghệ thông tin phải làm quyết liệt và đồng bộ

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh điều này trong buổi chủ trì phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

Phát triển công nghệ thông tin phải làm quyết liệt và đồng bộ

Phát triển công nghệ thông tin phải làm quyết liệt và đồng bộ

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh điều này trong buổi chủ trì phiên họp đầu tiên của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin.

Triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin
Triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện quyết liệt, triển khai các giải pháp.

Triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin

Triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện quyết liệt, triển khai các giải pháp.

Việt Nam chi 446 triệu USD cho công nghệ thông tin
Việt Nam chi 446 triệu USD cho công nghệ thông tin

Trong đó việc chi tiêu cho dịch vụ hỗ trợ phần cứng vẫn chiếm tỷ lệ cao với 41% tổng chi tiêu cho dịch vụ công nghệ thông tin.

Việt Nam chi 446 triệu USD cho công nghệ thông tin

Việt Nam chi 446 triệu USD cho công nghệ thông tin

Trong đó việc chi tiêu cho dịch vụ hỗ trợ phần cứng vẫn chiếm tỷ lệ cao với 41% tổng chi tiêu cho dịch vụ công nghệ thông tin.

Vắng vẻ Hội chợ Triển lãm công nghệ thông tin và điện tử Đà Nẵng
Vắng vẻ Hội chợ Triển lãm công nghệ thông tin và điện tử Đà Nẵng

VOV.VN - Khâu tổ chức sơ sài, sản phẩm trưng bày nghèo nàn, Hội chợ Triển lãm công nghệ thông tin và điện tử Đà Nẵng đã khiến nhiều người thất vọng.    

Vắng vẻ Hội chợ Triển lãm công nghệ thông tin và điện tử Đà Nẵng

Vắng vẻ Hội chợ Triển lãm công nghệ thông tin và điện tử Đà Nẵng

VOV.VN - Khâu tổ chức sơ sài, sản phẩm trưng bày nghèo nàn, Hội chợ Triển lãm công nghệ thông tin và điện tử Đà Nẵng đã khiến nhiều người thất vọng.