Việt Nam - EU: “đối tác chiến lược”
Liên minh Châu Âu (EU) tự hào là đối tác chiến lược của Việt Nam trên tất cả các phương diện thương mại, đầu tư, kinh tế, chính trị và văn hoá”
Đây là nhấn mạnh của ông Jacques Bouflec - Tham tán Công sứ, Trưởng ban Kinh tế và thương mại Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, trong buổi họp báo công bố cuốn sách “Xanh 2011” – Báo cáo Tham tán Thương mại EU năm 2011 diễn ra chiều 26/5, tại Hà Nội.
Tại buổi họp báo, ông Jacques Bouflec và Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cho biết, cuốn sách “Xanh 2011” là một ấn phẩm do Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Hà Nội soạn thảo. Cuốn sách bao gồm tổng quan kinh tế của Việt Nam trong năm 2010 và quý 1 năm 2011 của các lĩnh vực: Dệt may, giầy dép, nông sản, dược phẩm, máy móc, ngân hàng và tài chính, giao thông…
![]() |
|
Đầu tư của EU vào Việt Nam tăng mạnh trong những năm qua |
Cuốn sách “Xanh 2011” nhận định, nền kinh tế Việt Nam đã phát triển tốt trong năm 2010 bất chấp tình trạng thiếu chắc chắn trên toàn cầu và trong nước. Năm 2010, tăng trưởng của Việt Nam tăng đáng kể về kim ngạch xuất khẩu và giá trị sản xuất công nghiệp. Chính phủ Việt Nam đã áp dụng chính sách tiền tệ, tài khoá thắt chặt và tiếp sinh lực cho tiến trình cổ phần hoá.
Ông Jacques Bouflec - Tham tán Công sứ, Trưởng ban Kinh tế và Thương mại, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam cho biết, Liên minh châu âu vẫn là đối tác chiến lược của Việt Nam trong tất cả các phương diện. Việt Nam vẫn hưởng thặng dư thương mại 4,9 tỷ Euro trong quan hệ thương mại năm 2010 và tăng tới 30% so với 2009. EU cũng là đối tác nhập khẩu hàng dệt may lớn thứ 2 của Việt Nam.
Năm 2010 EU nhập khẩu khoảng gần 20% lượng hàng hóa đến từ Việt Nam. Đây là mức tăng 37,9 % theo số liệu của tổng cục thống kê Châu Âu”./.
