Việt Nam là một ví dụ thành công trong WTO
Việt Nam đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn tài trợ. Đây là lý do khiến các nước phát triển muốn tăng cường viện trợ cho Việt Nam.
> WTO sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu / Gia nhập WTO tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế
Tại hội thảo về Hỗ trợ thương mại trong WTO do Bộ Công Thương tổ chức chiều 8/11, ông Shishir Priyadarshi – Giám đốc bộ phận thương mại và phát triển của Ban thư ký WTO đã khẳng định: “Trong khuôn khổ WTO, chúng tôi đã trích dẫn Việt Nam như là một ví dụ thành công cho các quốc gia khác“.
Ông Shishir Priyadarshi cho biết, hiện nay Việt Nam là quốc gia nhận hỗ trợ thương mại lớn thứ 2 ở châu Á (sau Ấn Độ) và nhận viện trợ lớn nhất khu vực Đông Nam Á. “Các nước phát triển muốn viện trợ vào những quốc gia sử dụng nguồn hỗ trợ hiệu quả. Chính vì thế, tôi muốn chúc mừng các bạn Việt Nam về thành công này. Việt Nam cần tiếp tục cho các nhà viện trợ thấy ưu tiên của các bạn là gì. Việt Nam cần chứng minh với các nhà tài trợ bằng những báo cáo điển hình về sự thành công, thậm chí là cả thất bại để họ biết các bạn đã nhận ra sai lầm và khắc phục nó như thế nào”.
Ông này cũng cho biết, tại nhiều quốc gia, nhà tài trợ phàn nàn về sự phối hợp của các cơ quan Bộ, ngành với nhau. Chính vì thế, ông Shishir Priyadarshi đánh giá cao việc Việt Nam có một cơ quan về hỗ trợ thương mại quốc gia là đầu mối. Bởi hỗ trợ thương mại phải có sự phối hợp nhuần nhuyễn.
Được biết, các lĩnh vực nhận hỗ trợ thương mại nhiều nhất gồm: dịch vụ giao thông vận tải, kho bãi, ngân hàng, tài chính…/.