Việt Nam mang Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia đến Singapore

VOV.VN - Mục tiêu của Ngày hội khởi nghiệp Việt Nam tại Singapore là thu hút nguồn lực công nghệ sáng tạo, tạo ra không gian kết nối giữa các DN khởi nghiệp.

Từ ngày 11-14/11, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Cơ quan Phát triển doanh nghiệp Singapore và Trường Đại học Temasek Polytechnic tổ chức Ngày hội khởi nghiệp Việt Nam tại Singapore (Techfest Vietnam in Singapore) trong khuôn khổ Tuần lễ đổi mới sáng tạo Singapore SWITCH. Đây là một trong những sự kiện nhằm đưa hình ảnh của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam nói chung và Techfest nói riêng tới gần với cộng đồng quốc tế.

Năm 2019, lần đầu tiên Bộ Khoa học và Công nghệ đưa Ngày hội Khởi nghiệp Việt Nam (Techfest VietNam) đến với Singapore. Sự kiện đã thu hút hơn 150 nhà đầu tư, quỹ đầu tư, đại diện các tập đoàn, trường đại học, cơ quan, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo của Singapore và một số nước khác. Đây cũng là sự kiện hướng tới Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 4-6/12 tại TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Toàn cảnh sự kiện "Ngày hội khởi nghiệp Việt Nam tại Singapore".

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Singapore được đánh giá là một trong những hệ sinh thái phát triển nhất trên thế giới hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực Công nghệ tài chính (Fintech) và Công nghệ chuỗi khối (Blockchain). Singapore cũng là thỏi nam châm hút nhân tài và nhà đầu tư với nhiều chương trình hỗ trợ từ Chính phủ dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp như ưu đãi về thuế, bảo vệ tài sản trí tuệ, các không gian sáng tạo, khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và đặc biệt là các chương trình hợp tác, trao đổi.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh, mục tiêu của Techfest Vietnam in Singapore 2019 là thu hút nguồn lực công nghệ sáng tạo, tạo ra không gian để kết nối giữa các doanh nghiệp khởi nghiệp, cộng đồng người Việt Nam tại Singapore và các nước khác trên thế giới. Việt Nam sẽ tập trung xây dựng và kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp ở quy mô quốc gia và quốc tế; thúc đẩy hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo trên toàn quốc; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển và hoàn thiện công nghệ, liên kết với các trường đại học và viện nghiên cứu để thương mại hóa kết quả nghiên cứu, hình thành tài sản trí tuệ để từng bước vươn ra thị trường khu vực, cụ thể là Singapore và quốc tế.

“Chính phủ đã giao cho Bộ KHCN làm đầu mối triển khai vấn đề này. Chúng tôi đã kết hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương, các tổ chức chính trị xã hội cả trong và ngoài nước để hỗ trợ khởi nghiệp. Không phải là chúng ta làm tự do tự phát, mà ở đây, trong quá trình khởi nghiệp thì phải có kiến thức, kỹ năng và những việc này được đào tạo, được phổ biến, rèn luyện ở trong những trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp. Chúng ta đã và đang làm khởi nghiệp theo tinh thần của thế giới, để làm sao người Việt Nam có tinh thần khởi nghiệp, có khát vọng và dám chấp nhận thất bại”, Thứ trưởng Trần Văn Tùng nói.

Các gian hàng  tại "Ngày hội khởi nghiệp Việt Nam tại Singapore". 

Cũng tại sự kiện, đại diện các doanh nghiệp khởi nghiệp đoạt giải cao tại các kỳ Techfest Quốc gia cũng đã trình bày dự án khởi nghiệp sáng tạo, mô hình kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh, y tế thông minh để mời gọi các nhà đầu tư Singapore.

Khẳng định tiềm năng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, ông Phạm Hồng Quất – Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Bộ Khoa học và công nghệ) nhấn mạnh, Techfest Việt Nam tại Singapore đã mở ra cơ hội hợp tác thúc đẩy khởi nghiệp ở cả Việt Nam và Singapore, tạo điều kiện thuận lợi để startup kêu gọi nguồn vốn đầu tư quốc tế, giúp Việt Nam giới thiệu và quảng bá hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, cũng như thu hút đội ngũ chuyên gia chất lượng cao về đất nước.

“Các chuyên gia đều nhận xét, Việt Nam rất cập nhật và có thể tiến kịp các nước trong khu vực về tốc độ đổi mới và ứng dụng công nghệ mới. Theo đánh giá của Tech Asia trong thời gian vừa qua thì Việt Nam là thị trường rất năng động và hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dẫn đầu ASEAN về tốc độ phát triển, các startup Việt Nam cũng ghi được dấu ấn bằng những giải lớn trên khu vực và thế giới”, ông Phạm Hồng Quất cho hay.

Cũng tại Ngày hội khởi nghiệp Việt Nam tại Singapore, Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ và đại diện của Singapore đã thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ giữa hai bên nhằm thúc đẩy hợp tác trong việc hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam, tăng cường các nguồn lực khác nhau để phát triển nền kỹ thuật khoa học công nghệ dựa trên đổi mới sáng tạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thanh niên khởi nghiệp làm giàu từ nuôi trùn quế
Thanh niên khởi nghiệp làm giàu từ nuôi trùn quế

VOV.VN - Trùn quế hay còn gọi là giun quế được nuôi thương phẩm đã giúp một thanh niên khởi nghiệp vươn lên làm giàu.

Thanh niên khởi nghiệp làm giàu từ nuôi trùn quế

Thanh niên khởi nghiệp làm giàu từ nuôi trùn quế

VOV.VN - Trùn quế hay còn gọi là giun quế được nuôi thương phẩm đã giúp một thanh niên khởi nghiệp vươn lên làm giàu.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm Khởi nghiệp Quốc gia
Xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm Khởi nghiệp Quốc gia

VOV.VN - Đà Nẵng cần tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để sớm hình thành Trung tâm Khởi nghiệp Quốc gia theo Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm Khởi nghiệp Quốc gia

Xây dựng Đà Nẵng trở thành Trung tâm Khởi nghiệp Quốc gia

VOV.VN - Đà Nẵng cần tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ để sớm hình thành Trung tâm Khởi nghiệp Quốc gia theo Nghị quyết 01 của Chính phủ.

Khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng rau công nghệ cao
Khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng rau công nghệ cao

VOV.VN - Ngoài làm giàu cho gia đình, nhiều thanh niên còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định.

Khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng rau công nghệ cao

Khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng rau công nghệ cao

VOV.VN - Ngoài làm giàu cho gia đình, nhiều thanh niên còn tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định.