Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ về sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo với Thái Lan

Ngày 15/5, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Thái Lan đã ký thoả thuận hợp tác về xuất khẩu gạo, xúc tiến thương mại, công tác quản lý thị trường trong nước, hành lang pháp lý quản lý hoạt động nội thương và ngoại thương.

Chiều 15/5 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tại buổi tiếp bà Porntiva Nakasai, Bộ trưởng Thương mại Thái Lan.

Hoan nghênh bà Porntiva Nakasai và các thành viên trong đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Việt Nam-Thái Lan là hai nước láng giềng và là thành viên của ASEAN có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp trên các lĩnh vực.

Trong bối cảnh hiện nay, hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực, hỗ trợ cho nhau cùng phát triển và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Trên tinh thần này, Thủ tướng đánh giá cao chuyến thăm của bà Porntiva Nakasai và những thoả thuận hợp tác giữa Bộ Thương mại Thái Lan và Bộ Công thương Việt Nam, đặc biệt là hợp tác về sản xuất, chế biến và xuất khầu gạo.

Thủ tướng đề nghị hai Bộ thường xuyên trao đổi chia sẻ kinh nghiệm và triển khai có hiệu quả các thoả thuận hợp tác về xuất khẩu gạo, xúc tiến thương mại, quản lý thị trường...

Bà Porntiva Nakasai đã báo cáo về kết quả làm việc với Bộ Công thương nhằm thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa thương mại giữa hai nước.

Theo đó, tại cuộc họp ngày 15/5/2009, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Thái Lan đã ký thoả thuận hợp tác về xuất khẩu gạo, xúc tiến thương mại, công tác quản lý thị trường trong nước, hành lang pháp lý quản lý hoạt động nội thương và ngoại thương.

Bà Porntiva Nakasai cho rằng, Thái Lan và Việt Nam có thế mạnh về sản xuất, chế biến và xuất khẩu gạo, do vậy hai bên cần tăng cường hợp tác chặt chẽ nhằm mang lại lợi ích cho cả hai bên. Bà Porntiva Nakasai khẳng định, sẽ triển khai có hiệu quả các thoả thuận đã ký giữa hai Bộ.

Tại cuộc họp, hai Bộ trưởng cùng các thành viên 2 đoàn cũng đã trao đổi, đánh giá tình hình hợp tác thương mại và vui mừng nhận thấy quan hệ thương mại hai nước trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2008, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam với Thái Lan đạt trên 6,2 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2007. Các nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, dầu thô, hải sản, cà phê, xe đạp và phụ tùng xe đạp, than đá. Các nhóm mặt hàng nhập khẩu chủ yếu Thái Lan bao gồm: xăng dầu, chất dẻo nguyên liệu, linh kiện và phụ tùng xe máy, máy móc thiết bị, linh kiện ô tô, sắt thép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.