Việt Nam tăng trưởng kinh tế ngoạn mục, kiểm soát lạm phát trong năm 2022

VOV.VN - Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 8,03%, vượt mục tiêu Quốc hội giao; lạm phát “ngược dòng” lạm phát cao của toàn cầu, được kiểm soát ở mức 3,15%. Đây được xem là thắng lợi kép của nền kinh tế Việt Nam trong năm nay.

Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 8,03%, ghi nhận mức cao nhất giai đoạn 2011-2022, (vượt mục tiêu 6-6,5% do Quốc hội giao). Lạm phát đi ngược với lạm phát cao của toàn cầu, được kiểm soát ở mức thấp 3,15% (đạt mục tiêu Quốc hội giao dưới 4%).

Theo đánh giá của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, đây chính là thắng lợi kép của nền kinh tế. “Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ; cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự Nga – Ukraine… làm gia tăng rủi ro tài chính, thương mại và đầu tư thì đây là mức tăng trưởng ấn tượng”, bà Hương nói.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, cả 3 trụ cột quan trọng của nền kinh tế đều có sự phục hồi mạnh mẽ. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,36%, đóng góp 5,11% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,78%, đóng góp 38,24%; khu vực dịch vụ tăng 9,99%, đóng góp 56,65%.

Tại khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn nền kinh tế với tốc độ tăng 8,10%, đóng góp 2,09 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

Trong khi đó, khu vực dịch vụ được khôi phục và tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ tăng năm 2022 đạt 9,99%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), tính chung cả năm 2022 tăng 3,15% so với năm 2021; lạm phát cơ bản bình quân năm 2022 tăng 2,59% so với năm 2021, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 3,15%), điều này phản ánh biến động giá tiêu dùng chủ yếu do giá lương thực, xăng, dầu và gas tăng.

Bà Nguyễn Thị Hương cho rằng, các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí như giảm thuế VAT, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu… đã giúp giảm đáng kể áp lực lên mặt bằng giá, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Theo đánh giá của ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương (CIEM), con số tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay là rất ấn tượng trong xu thế diễn biến và tình hình kinh tế trong khu vực. Xét về chiều sâu, đáng chú ý là xuất nhập khẩu của Việt Nam rất tích cực trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu khó khăn. Thu ngân sách cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận, và đó là dư địa quan trọng để thực hiện và hỗ trợ phát triển kinh tế trong giai đoạn tiếp theo.

“Nông nghiệp đóng góp thầm lặng nhưng rất quan trọng trong nền kinh tế nước ta hiện nay”, ông Hiếu nói.

Về đầu tư nước ngoài, ông Phan Đức Hiếu nhận định, con số đăng ký năm 2022 tuy chưa cao nhưng tỷ lệ giải ngân tốt. Năm nay vốn FDI đăng ký có giảm so với năm ngoái nhưng tốc độ và quy mô giải ngân lại rất lớn, vượt qua con số 20 tỷ USD.

“Số doanh nghiệp gia nhập mới vào thị trường và quay lại hoạt động cũng vượt quá 200.000, và đây là điểm nổi bật trong kết quả tăng trưởng nói chung”, ông Hiếu nhấn mạnh.

Về cơ sở quan trọng để đạt được những kết quả trên, ông Phan Đức Hiếu cho rằng, đóng góp quan trọng đầu tiên là sự hợp tác của người dân với chính quyền và doanh nghiệp, đặc biệt trong suốt thời kỳ phải chống chọi với đại dịch Covid-19. Vai trò đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và nước ngoài rất lớn. Doanh nghiệp chung tay với chính phủ, đóng góp trực tiếp cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. Cùng với đó là các nỗ lực quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và chính quyền địa phương; có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động để vượt qua khó khăn.

“Kết quả tăng trưởng kinh tế ấn tượng trong năm 2022 là nhờ có sự đóng góp của cả 3 nhà: Nhà nước, người dân và doanh nghiệp”, ông Hiếu khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

GDP 2023 có thể đạt 6,7% và những vấn đề để đảm bảo tăng trưởng bền vững
GDP 2023 có thể đạt 6,7% và những vấn đề để đảm bảo tăng trưởng bền vững

VOV.VN - Tại Diễn đàn Nhịp đập kinh tế Việt Nam 2022, các chuyên gia khẳng định: “Kinh tế Việt Nam đã và đang có những bước tiến mạnh mẽ sau tác động của đại dịch Covid19, nhưng phía trước vẫn là nhiều thách thức, đặc biệt từ bối cảnh quốc tế, cần nhận diện những nhân tố thúc đẩy tăng trưởng để tiến trình phục hồi và phát triển hiệu quả hơn”.

GDP 2023 có thể đạt 6,7% và những vấn đề để đảm bảo tăng trưởng bền vững

GDP 2023 có thể đạt 6,7% và những vấn đề để đảm bảo tăng trưởng bền vững

VOV.VN - Tại Diễn đàn Nhịp đập kinh tế Việt Nam 2022, các chuyên gia khẳng định: “Kinh tế Việt Nam đã và đang có những bước tiến mạnh mẽ sau tác động của đại dịch Covid19, nhưng phía trước vẫn là nhiều thách thức, đặc biệt từ bối cảnh quốc tế, cần nhận diện những nhân tố thúc đẩy tăng trưởng để tiến trình phục hồi và phát triển hiệu quả hơn”.

GDP năm 2022 ước đạt hơn 8%, cao nhất trong hơn 10 năm qua
GDP năm 2022 ước đạt hơn 8%, cao nhất trong hơn 10 năm qua

VOV.VN - Tổng cục Thống kê ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.

GDP năm 2022 ước đạt hơn 8%, cao nhất trong hơn 10 năm qua

GDP năm 2022 ước đạt hơn 8%, cao nhất trong hơn 10 năm qua

VOV.VN - Tổng cục Thống kê ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.

GDP cả năm nay có thể đạt 8% trong bối cảnh quốc tế khó lường
GDP cả năm nay có thể đạt 8% trong bối cảnh quốc tế khó lường

VOV.VN - Theo Tổng Cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 ước đạt 30,27 tỷ USD. 10 tháng ước đạt gần 313 tỷ USD, tăng gần 169% so với cùng kỳ năm trước.

GDP cả năm nay có thể đạt 8% trong bối cảnh quốc tế khó lường

GDP cả năm nay có thể đạt 8% trong bối cảnh quốc tế khó lường

VOV.VN - Theo Tổng Cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 ước đạt 30,27 tỷ USD. 10 tháng ước đạt gần 313 tỷ USD, tăng gần 169% so với cùng kỳ năm trước.

GDP năm 2022 sẽ tăng trưởng từ 7,5-8,5%, nếu không có gì bất ổn
GDP năm 2022 sẽ tăng trưởng từ 7,5-8,5%, nếu không có gì bất ổn

VOV.VN - Dự báo kịch bản tăng trưởng GDP khá khó khăn, nhất là trong quý 4, khi bối cảnh diễn biến trên thế giới phức tạp, bất định nên dự báo không thể chính xác, dự báo càng dài hạn càng khó hơn.

GDP năm 2022 sẽ tăng trưởng từ 7,5-8,5%, nếu không có gì bất ổn

GDP năm 2022 sẽ tăng trưởng từ 7,5-8,5%, nếu không có gì bất ổn

VOV.VN - Dự báo kịch bản tăng trưởng GDP khá khó khăn, nhất là trong quý 4, khi bối cảnh diễn biến trên thế giới phức tạp, bất định nên dự báo không thể chính xác, dự báo càng dài hạn càng khó hơn.

Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam cả năm 2022 khoảng 8%
Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam cả năm 2022 khoảng 8%

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, ttrong bối cảnh diễn biến như hiện nay, không có đột biến, thuận lợi đối với nền kinh tế Việt Nam từ bên ngoài, dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP cả năm khoảng 8%.

Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam cả năm 2022 khoảng 8%

Dự báo tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam cả năm 2022 khoảng 8%

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, ttrong bối cảnh diễn biến như hiện nay, không có đột biến, thuận lợi đối với nền kinh tế Việt Nam từ bên ngoài, dự kiến tốc độ tăng trưởng GDP cả năm khoảng 8%.